Chương 6
Ta đợi nàng ta hoàn toàn yên tĩnh lại mới mở miệng lần nữa: "Người giế-t Kiều Ngôn, nếu ta đoán không sai, là Lâm Tướng nhỉ."
Lâm Như quay đầu nhìn ta, ngậm miệng không nói.
Ta tiếp lời: "Ngươi cũng không cần mở miệng, ta nói, ngươi nghe là được.”
"Người trong kinh thành đều biết, bảng hạ tróc tế, Lâm Tướng liếc mắt một cái đã trúng Thám hoa lang, để hắn ta làm rể hiền của Lâm phủ. Nhưng thực tế, là ngươi nhìn trúng thư sinh Kiều Ngôn trước, rồi tư thông với hắn ta mang tha, Lâm Tướng hết cách, chỉ đành đồng ý hôn sự này.”
"Để nữ tế tương lai thuận lợi nhập quan, Lâm Tướng lựa chọn để hắn ta trở thành Thám hoa lang năm nay. Dù sao thì, Lâm Tướng cũng là chủ khảo quan năm nay, giở chút thủ đoạn mà thôi, dễ như trở bàn tay."
"Chuyện sau đó, mọi người đều rõ trong lòng, Kiều Ngôn và Lâm Tướng trở mặt, mà con người hắn ta chính là điểm yếu lớn nhất của Lâm Tướng, gian lận thi cử, tội danh này cũng không nhỏ đâu. Cho nên, Lâm Tướng đã giế-t hắn ta.”
"Lâm tiểu thư, bổn cung nói có gì sai sót không?"
Lâm Như tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn ta, giọng thê lương: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Thái độ của nàng ta đã cho ta câu trả lời.
Ta nhếch môi, đội mũ vành lên, xoay người bước ra khỏi nhà lao không thấy ánh mặt trời này.
Muốn làm cái gì ư? Đương nhiên là trả thù. Muốn trách thì trách Lâm Thừa tướng tự mình đứng sai hàng, cứ nhất quyết phải giúp Võ An Vương đối đầu với ta!
Khi ta ra ngoài, Chung Tử Kinh đang đợi ta ở cửa, hắn cực kỳ tự nhiên nắm lấy tay ta: "Sao lại lạnh thế này?"
Ta: "Trong lao luôn âm u lạnh lẽo hơn một chút."
Ngoài phố náo nhiệt phồn hoa, bọn ta không ngồi xe ngựa, vai kề vai đi bộ về Công chúa phủ.
"Thông báo cho người của chúng ta, viết sẵn tấu chương, sáng mai lúc thượng triều thì dâng lên đi. Lần này, Lâm gia đứng sau lưng Võ An Vương, ta muốn nhổ cỏ tận gốc!"
Mua chuộc giế-t người, gian lận thi cử, tham ô trái pháp luật, mấy tội cùng phạt, ta không thể để ông ta còn cơ hội trở mình.
Chung Tử Kinh nghiêng đầu nhìn ta: "Công chúa lừa cả ta rồi."
Ta cười: "Ngươi cũng tưởng ta là vì chịu tổn thương tình cảm, đơn thuần đi trả thù à?”
"Ta đối với Kiều Ngôn không có nửa phần tình ý, những việc hắn ta làm đối với ta chẳng đau chẳng ngứa. Nếu ta muốn trả thù hắn ta, cần gì phải phiền phức như vậy, một đao giế-t chế-t là xong."
Ven đường có người bán kẹo hồ lô, ta nhìn những quả đỏ tươi long lanh kia, đột nhiên thấy thèm ăn.
"Chung Tử Kinh, ta muốn ăn cái đó!"
Chung Tử Kinh ngẩn ra một chút, rồi không kìm được cong môi: "Ta đi mua."
14
Năm Đại Ly thứ mười ba, Lâm Tướng bị bãi quan, lưu đày Sầm Châu. Ta tức giận đập vỡ thêm một đống đồ đạc trong Công chúa phủ.
"Vậy mà vẫn giữ lại cho ông ta một cái mạng! Năm kia có một quan khảo thí nhận tiền của thí sinh, chỉ là làm một cái ký hiệu trên bài thi, mẫu thân đã trực tiếp ban chế-t cho ông ta. Lâm gia tội lớn như vậy, thế mà cũng chỉ là lưu đày!"
Chung Tử Kinh từ bên ngoài đi vào, sắc mặt u ám. Ta sững sờ, hắn chưa bao giờ bày ra sắc mặt khó coi như vậy với ta trong Công chúa phủ.
Ta đi tới: "Xảy ra chuyện gì rồi?"
Chung Tử Kinh nhìn ta một cái, trầm giọng nói: "Tin tức từ trong cung truyền ra, nói là bệ hạ chuẩn bị lập Võ An Vương làm Trữ quân, đồng thời... ban đất phong cho Công chúa."
Ta bình tĩnh hơn ta tưởng tượng nhiều. Kết cục này, ta đã dự liệu từ sớm rồi, không phải sao?
Ta hỏi hắn: "Ở đâu?"
Chung Tử Kinh: "Sầm Châu."
Sầm Châu, tòa thành nghèo nàn nhất, binh loạn nhất trong ba mươi sáu thành Đại Ly. Lâm Tướng phạm tội bị lưu đày đến đó, còn ta thì sao? Ta phạm tội gì?
Sầm Châu, hay cho một Sầm Châu!
"Mẫu thân đây là sợ ta rồi, bà muốn đày ta đi thật xa, bà... chê tay ta vươn quá dài."
Chung Tử Kinh: "Công chúa..."
"Đã như vậy, thì ta còn gì phải cố kỵ nữa đây?"
Sắc mặt ta khôi phục như thường: "Nói với Hồ Tướng quân, chỉnh đốn tất cả binh lực, tùy thời chuẩn bị hồi kinh!"
15
Thánh chỉ do bệ hạ đích thân viết cuối cùng cũng giao đến tay ta.
Công công đứng trước mặt ta: "Võ Bình Công chúa, tiếp chỉ đi."
Ta nhìn thánh chỉ trong tay, lòng lặng như nước.
Có lẽ là đợi đến sốt ruột, công công lại giục ta một tiếng: "Công chúa mau tiếp chỉ đi thôi, nô tài còn đang đợi về cung bẩm báo đây. Có xem nữa thì thánh chỉ cũng không thay đổi đâu, Công chúa người cứ an tâm chuẩn bị đi Sầm Châu đi."
Nhìn xem. Người trong cung này ấy à, kẻ nào cũng khôn như rận. Ta người vẫn còn ở kinh thành đây, thái độ của bọn họ đã thay đổi rồi. Ngày trước lúc đi theo sau lưng ta nịnh nọt, đâu có phải cái bộ mặt này.
Ta cất kỹ thánh chỉ, cười với ông ta: "Công công vất vả rồi. Chi bằng ở lại uống chén trà đi."
"Không được, hôm nay Võ An Vương tiến cung bồi bệ hạ dùng bữa, nô tài phải về cung hầu hạ."
Ta đưa tay ra hiệu cho ông ta đi thong thả, công công hất cằm xoay người.
Phập...
Một thanh kiếm sắc bén xuyên qua lồng ngực ông ta. Chung Tử Kinh đứng sau lưng ông ta, một thân hắc y, giống như ác quỷ đòi mạng từ địa ngục. Má-u bắn lên y phục của ta.
Ta ngước mắt nhìn hắn một cái: "Má-u này bẩn quá."
Chung Tử Kinh đưa tay lau đi một giọt má-u nơi khóe mắt ta: "Thần tạ tội với Công chúa."
Ta hỏi hắn: "Hồ Lâm chuẩn bị xong chưa?"
Hắn đáp: "Đại quân đã cải trang thành lưu dân chia thành từng đợt vào thành, chỉ đợi Công chúa ra lệnh một tiếng."
Ta đưa tay vuốt lại búi tóc: "Bổn cung đi chải chuốt trang điểm, lát nữa tiến cung. Nói không chừng chúng ta còn kịp bữa cơm của mẫu thân và đệ đệ đấy."
...
16
Ta trang điểm vô cùng diêm dúa, mặc bộ cung phục lộng lẫy nhất mang theo Chung Tử Kinh về cung.
Trên đường đi gặp cung nhân, ai nấy đều kinh sợ quỳ rạp xuống đất hành lễ, không dám nhìn ta thêm một cái.
"Tử Kinh, hôm nay bổn cung không đẹp sao?"
Chung Tử Kinh đi theo sau ta cách ba bước: "Đẹp."
"Vậy tại sao bọn họ đều không nhìn ta?"
Chung Tử Kinh: "Bọn họ không dám."
Đằng xa có hai tiểu thái giám đi tới, khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn thấy ta, cả hai đều giật mình. Một người trong đó quỳ xuống hành lễ, còn người kia quay đầu bỏ chạy.
Ta nhận ra rồi, đây là người bên cạnh Võ An Vương.
"Nhìn xem, còn có kẻ nhìn thấy ta là chạy kìa. Bổn cung dọa người đến thế sao?"
Tiểu thái giám chưa chạy được mấy bước, phía trước đã có mấy thị vệ bước ra, một đao cắt đứt cổ họng hắn ta.
Trong cung này, đều là người của ta rồi.
Còn chưa đi đến Phú Cảnh cung của mẫu thân, từ xa đã nghe thấy một tràng cười nói vui vẻ.
"Mẫu thân, người xem cây trâm vàng này, hợp với người biết bao."
"Mẫu thân già rồi, đâu đeo nổi cái này?"
"Mẫu thân phong hoa tuyệt đại, vĩnh viễn sẽ không già!"
"Cái thằng nhóc này, chỉ giỏi dỗ dành ta."
...
Thật là một cảnh tượng mẹ hiền con thảo. Nghe mà ta cũng chẳng nỡ lòng cắt ngang. Nhưng hết cách rồi, ta đã đến đây rồi.
Ta mang theo nụ cười bước vào: "Chà, hôm nay ta đến khéo thật, An đệ cũng ở đây sao?"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha