Chương 3
Mẫu thân xoa đầu ta: "Trước đây con qua lại gần gũi với Chung Tử Kinh, trẫm cũng không nói gì, An Nhi có đôi khi hay hồ đồ, con làm tỷ tỷ hãy bao dung một chút."
"Dạ?"
Má-u huyết toàn thân ta dường như đông cứng lại. Bà đang cảnh cáo ta, cũng là đang uy hiếp ta. Đang lấy chuyện của ta và Chung Tử Kinh ra để nhắc nhở ta. Võ An Vương, bà không cho phép ta động vào.
Ta cắn răng, cụp mắt ra vẻ thuận theo: "Nhi thần biết rồi."
"Không còn sớm nữa, ở lại dùng bữa đi."
Ta cười cười: "Nhi thần đi đường xa vất vả, thực sự là quá mệt mỏi..."
Mẫu thân cau mày vuốt ve khuôn mặt ta: "Đúng là gầy đi rồi. Đã vậy, thì về Công chúa phủ của con trước đi. Hôm khác trẫm sẽ triệu kiến con sau."
Ta cung kính hành lễ: "Nhi thần cáo lui."
6
Đồ đạc trong Công chúa phủ bị ta đập phá gần hết. Đám hạ nhân quỳ rạp dưới hành lang, không ai dám ho he nửa lời. Ta vớ lấy cái đèn lưu ly cuối cùng, ném mạnh ra ngoài cửa.
Tiếng vỡ vụn chói tai sắc nhọn không vang lên. Ta quay đầu nhìn sang, dưới hành lang không biết từ lúc nào đã có người đứng đó.
Chung Tử Kinh nghịch nghịch cái đèn lưu ly, liếc nhìn đám hạ nhân đang quỳ: "Lui xuống hết đi."
Đám hạ nhân như trút được gánh nặng, nhao nhao khom người lui ra khỏi viện.
"Kẻ cứu thế" quay đầu nhìn ta: "Ai lại chọc giận Công chúa nữa rồi?"
Ta hừ lạnh: "Ta đâu có giận."
Chung Tử Kinh chỉ vào đống mảnh vỡ đầy đất: "Bây giờ đã hả giận chưa, nếu chưa, ta cho người khiêng thêm một rương nữa đến cho nàng."
Ta trừng mắt với hắn: "Ta đã nói rồi, ta không có giận!"
Chung Tử Kinh nhìn ta, không nói gì.
Ta thở hổn hển mấy hơi, cuối cùng không nhịn được giật lấy cái đèn lưu ly trên tay hắn, ném xuống đất, vỡ tan tành.
"Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà đối xử với ta như vậy? Ta mười tuổi đã theo bà học cách quản lý triều chính, mười lăm tuổi đã giúp bà xử lý việc nước, Võ An Vương cái gì cũng không bằng ta! Dựa vào cái gì mà mẫu thân cứ nhất định thích hắn ta!?"
Chung Tử Kinh thở dài, giẫm lên đống mảnh vỡ đó đi đến trước mặt ta. Hắn nắm lấy tay ta, dùng khăn tay cẩn thận băng lại. Mảnh vỡ bắn lên lúc nãy đã cứa rách tay ta. Ta vậy mà chẳng hề có cảm giác.
Hắn nói: "Bệ hạ cũng rất sủng ái Công chúa."
Ta cười lạnh một tiếng: "Bà sủng ái ta, nhưng cũng kiêng dè ta.
Bà sợ ta cướp ngôi vị Hoàng đế của bà. Dù sao thì, ta giống bà nhất."
Chung Tử Kinh không nói gì, chỉ khom lưng bế ngang ta lên.
Ta nhướng mày nhìn hắn: "Ngươi làm cái gì vậy?"
"Dưới đất nhiều mảnh vỡ quá, Công chúa là thân ngàn vàng."
Nhìn người này xem, công phu bề ngoài làm tốt thật đấy. Kín kẽ không một kẽ hở. Chân tình cũng được, giả ý cũng xong, đều không sao cả, dỗ cho ta vui vẻ là được rồi.
Ta thoải mái rúc vào lòng hắn, tai áp vào lồng ngực hắn. Trái tim đang đập rộn ràng ở nơi đó khiến ta có được một khoảnh khắc bình yên.
"Người trong Công chúa phủ dường như ít đi một chút."
Ta nhếch môi: "Đúng vậy, đám nam sủng ta nuôi nghe tin ta chế-t, toàn bộ đều cuốn bạc chạy hết rồi."
"Chung Tử Kinh..." Ta đưa tay chạm vào yết hầu hắn, khẽ hỏi, "Ngươi tìm cho ta một đám khác đi."
Người Chung Tử Kinh khựng lại một chút, sau đó lại thản nhiên che giấu đi.
"Công chúa muốn kiểu như thế nào?"
Ta cười: "Giống như ngươi vậy."
Chung Tử Kinh dừng bước, cúi đầu nhìn ta.
Trong ánh mắt lưu chuyển, ta hơi ngẩng đầu lên, đôi môi gần như sắp chạm vào môi hắn...
Đùng! Đfng!
Bên ngoài tường bao vang lên một tràng pháo nổ chói tai đinh tai nhức óc. Huyệt thái dương ta giật giật, cái miệng này giờ hạ xuống cũng dở, mà không hạ cũng dở. Bầu không khí bị phá hỏng hết cả rồi!
"Đây là nhà ai có người chế-t thế?"
Chung Tử Kinh cau mày ngẫm nghĩ một lát: "Hình như... là hỷ sự nhà Lâm Thừa tướng, nghe nói tuyển được người ở rể, lại còn là Thám hoa năm nay."
Ta sững người.
Ha, ta quên béng mất con cá tạp này. Sao có thể quên được chứ?
Mối thù của ta còn chưa báo mà!
Ta nghiêng đầu, nhìn ra phía ngoài tường bao, không kìm được bật cười thành tiếng: "Chung Tử Kinh, chúng ta đi uống chén rượu mừng đi."
7
Thừa tướng phủ người xe như nước, náo nhiệt vô cùng. Những người có má-u mặt ở kinh thành về cơ bản đều đã đến.
Ngoài mặt, đây là ngày thành thân của thiên kim Thừa tướng. Nhưng trong âm thầm, đây chính là cơ hội cực tốt để kéo gần quan hệ với Lâm Thừa tướng. Những món quà mừng giá trị liên thành từng rương từng rương được khiêng vào Thừa tướng phủ.
Ta ngồi trên xe ngựa nhìn một lúc, quay sang nhìn Chung Tử Kinh: "Ngươi có biết hôm nay ta đến để làm gì không?"
Chung Tử Kinh đưa tay vuốt ve cổ ta: "Tâm tư của Công chúa vi thần xưa nay không đoán được."
Ta cười cười: "Tên Thám hoa lang kia, ta nhìn thấy ngứa mắt, ngươi đi giúp ta giế-t hắn ta có được không?"
Chung Tử Kinh im lặng một lát, mở miệng nói: "Hắn ta dù sao cũng là Thám hoa lang do bệ hạ khâm điểm, tuy trước mắt vẫn chưa có quan chức, nhưng đã là nữ tế Lâm Tướng, chuyện nhập quan là sớm muộn, e là không tiện giế-t bừa."
Nụ cười trên môi ta từ từ nguội lạnh: "Ngươi không hỏi ta tại sao lại muốn giế-t hắn ta à?"
Ta ngừng một chút, chậm rãi kể lại.
"Ba tháng trước ta gặp thích khách mất tích, bị thương mất trí nhớ, được một thư sinh cứu. Tên thư sinh đó là kẻ thấy sắc nảy lòng tà, dưới sự xúi giục của mẹ hắn ta, ta và hắn ta đã thành thân."
Bàn tay đang nắm lấy cổ ta đột ngột siết chặt, Chung Tử Kinh kéo ta về phía trước người hắn, giọng nói u ám: "Nàng nói cái gì?"
Ta cười: "Còn chưa nói hết đâu. Sau đó nữa, thư sinh thi đỗ Thám hoa lang, được Thừa tướng nhìn trúng, để cưới được thiên kim tiểu thư, hắn ta liền về nhà đòi bỏ ta."
Nhìn sắc mặt ngày càng sa sầm của Chung Tử Kinh, ta thấy thoải mái cực kỳ: "Nhưng chưa đợi được hưu thư thì đã đợi được đám sát thủ do thiên kim Thừa tướng phái tới trước. Ta rơi xuống hồ, cơ duyên xảo hợp nhớ lại được, a, hóa ra ta là Công chúa dưới một người trên vạn người nha."
Ta cười khẽ, cười đến chảy cả nước mắt: "Chung Tử Kinh, câu chuyện thăng trầm như vậy, ngươi chưa từng nghe qua đúng không?"
Tay Chung Tử Kinh đột nhiên buông lỏng, hắn cúi đầu hôn lên khóe mắt ta, nói bên tai ta: "Thám hoa lang, ta giúp nàng giế-t hắn."
Giết ư?
Thế thì chán quá. Ta nghĩ ra một trò hay hơn nhiều.
8
Lâm Tướng mặc một bộ trường bào màu đỏ sẫm, đi ra cửa, hỏi quản gia phụ trách đón khách: "Khách khứa đã đến đủ chưa?"
Quản gia: "Khách đã gửi thiệp mời đều đến đủ cả rồi ạ."
Lâm Tướng gật gật đầu: "Chuẩn bị khai tiệc thôi."
"Đợi một chút."
Ta đeo mạng che mặt bước ra từ trong xe ngựa, Chung Tử Kinh đi bên cạnh ta.
Lâm Tướng nhìn bọn ta với vẻ kinh nghi bất định, nhưng rồi phản ứng rất nhanh, rảo bước nghênh đón: "Vương gia và Công chúa sao lại tới đây? Thần không đón tiếp từ xa, thật thất lễ."
Ta cười nói: "Nhà Thừa tướng có hỷ sự sao cũng không gửi thiệp mời đến Công chúa phủ vậy? Bổn cung lâu lắm rồi không được góp vui náo nhiệt thế này."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha