Chương 2
Đáng tiếc, ta và hắn chẳng qua chỉ là giao dịch quyền sắc.
Thị vệ ở cửa đã đóng cửa lại, Chung Tử Kinh khàn giọng nói: "Ta biết ngay nàng chắc chắn còn sống mà."
Ta sa sầm mặt, đẩy mạnh hắn ra rồi tát hắn một cái.
Đầu Chung Tử Kinh bị đánh lệch sang một bên, trên khuôn mặt đẹp đến cực điểm cũng lập tức ửng đỏ.
Ta bóp cổ hắn: "Biết ta còn sống mà không đi tìm ta? Chung Tử Kinh, ngươi lừa ai đấy hả?"
Chung Tử Kinh đột nhiên bật cười, ta có thể cảm nhận được tâm trạng hắn lúc này vô cùng vui vẻ.
Hắn nói: "Công chúa vẫn vui giận thất thường như vậy."
Ta cười lạnh: "Nhiếp chính vương cũng vẫn má-u lạnh vô tình như vậy."
Ta ghé vào tai hắn, thủ thỉ nhẹ nhàng: "Nói cho ngươi biết một chuyện, thời gian trước ấy à, ta đã gả cho một người."
Nụ cười trên mặt Chung Tử Kinh đông cứng lại ngay tức khắc, hắn siết lấy eo ta, ép ta phải ngẩng đầu lên.
"Nàng nói cái gì?"
Ta nắm lấy cổ áo hắn kéo đầu hắn thấp xuống, đôi môi gần như dán vào dái tai hắn: "Ta nói... ta đã gả cho một người."
Vòng tay Chung Tử Kinh ôm lấy ta càng lúc càng dùng sức, đuôi mắt hơi xếch lên cũng vương một vệt đỏ. Ta cười: "Nhiếp chính vương, ngươi đây là muốn so tài với ta ngay tại đây sao?"
Trong phòng có chút khô nóng. Màn trướng buông xuống từ lúc nào không hay. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa lâm thâm, tí tách rơi trên cây chuối tây trong sân, phát ra những tiếng lộp bộp.
Kiếm pháp của Chung Tử Kinh xưa nay múa rất khá. Tuần tự từng bước. Nhu cương có độ.
Ta xem vô cùng thích thú: "Tử Kinh, chung quy vẫn là thanh kiếm của ngươi hợp ý ta nhất."
Chung Tử Kinh rên nhẹ một tiếng, đâm ra một đường kiếm sắc bén.
Mưa bên ngoài rơi nặng hạt hơn. Lá chuối tây bị đánh cho nghiêng ngả, chẳng còn vẻ tinh thần như trước nữa. Mưa rơi suốt một đêm...
Ngày hôm sau, ta ngủ trên giường đến khi mặt trời lên cao ba sào.
Chung Tử Kinh gõ cửa phòng ta: "Công chúa?"
Ta vừa cử động thì toàn thân đau nhức, trong lòng vô cớ dấy lên một cơn bực dọc: "Cút vào đây."
Chung Tử Kinh đẩy cửa bước vào, phía sau còn có khá nhiều người đi theo.
Hắn đi đến trước mặt đỡ ta dậy: "Dậy dùng bữa thôi, buổi chiều chúng ta phải hồi kinh rồi."
Ta cau mày hỏi hắn: "Sao lại gấp gáp như vậy?"
Chung Tử Kinh ngước mắt nhìn ta một cái: "Tin tức Công chúa còn sống hiện tại chỉ có một mình ta biết, mà ngày kia là ngày linh cữu của Công chúa nhập hoàng lăng."
Ta sững người, rồi đột nhiên bật cười.
Nực cười biết bao. Ta người còn sống sờ sờ, hậu sự lại được người ta sắp xếp xong xuôi rồi.
Ta nhìn nam nhân đang đứng trước mặt, đưa tay móc lấy đai lưng của hắn: "Vụ ám sát ba tháng trước... có phải là người do ngươi phái đi không?"
Chung Tử Kinh giơ tay, vuốt ve cằm ta, sau đó đột ngột dùng sức: "Công chúa nghi ngờ ta? Sao ta nỡ giế-t nàng chứ."
Ta đẩy hắn ra, cười khẩy: "Không phải thì tốt."
Không phải Chung Tử Kinh, vậy thì chỉ có một người thôi. Đệ đệ ruột thịt của ta, Võ An Vương.
4
Ta thay bộ cung trang lộng lẫy nhất, búi kiểu tóc phô trương nhất, nghênh ngang trở về kinh thành.
Xe ngựa đi một đường cứ dừng rồi lại đi, chẳng hề vội vã.
Vội cái gì chứ?
Ta còn muốn tận mắt xem xem Võ Bình Công chúa nhập hoàng lăng là cảnh tượng hoành tráng đến mức nào, còn cả diễn xuất của đệ đệ tốt của ta liệu có tinh tiến hơn chút nào không.
Hai ngày sau, ta đến kinh thành. Kinh thành ngày thường náo nhiệt phi phàm hôm nay lại tĩnh mịch lạ thường. Ven đường treo đầy phướn trắng, trên đất rải đầy tiền giấy. Tiền giấy bay lả tả từ trên trời rơi xuống, cứ ngỡ như tuyết rơi. Thật là... phô trương quá mức.
Chung Tử Kinh mở đường, cả quãng đường vô cùng thuận lợi. Binh lính không ai dám cản.
Kể ra cũng khéo, xe ngựa vừa vào thành chưa được bao lâu thì đụng độ ngay với đội vệ binh đang vận chuyển linh cữu ra khỏi thành. Võ An Vương cưỡi ngựa đi đầu tiên.
Ta vén rèm lên nhìn, hắn ta sắc mặt tiều tụy, thần sắc bi thương. Đúng là... ra vẻ ta đây.
"Chung Tử Kinh! Ngươi làm cái gì vậy!?"
Hắn ta chỉ vào Chung Tử Kinh, giọng điệu đầy phẫn nộ, "Hôm nay là ngày hoàng tỷ của ta nhập hoàng lăng!"
Chung Tử Kinh không nói gì, rút thanh kiếm sắc bén bên hông lao thẳng về phía chiếc linh cữu hoa quý.
Võ An Vương hoảng hốt: "Ngươi muốn tạo phản sao?"
Lưỡi kiếm ập tới, hắn ta chỉ đành nghiêng người né tránh.
Kiếm của Chung Tử Kinh chẻ đôi linh cữu, lộ ra một bộ xương mỹ nhân đã không còn nhận ra hình dạng bên trong.
"Hoàng tỷ!!"
Võ An Vương vô cùng bi phẫn.
Bá tánh hai bên đường đồng loạt quỳ rạp xuống khóc lóc thảm thiết: "Công chúa!!"
Ta nghe mà thấy phiền, hất mạnh rèm xe, khom người bước ra ngoài.
"Khóc cái gì! Bổn cung vẫn còn sờ sờ ra đây, ai mượn các ngươi khóc tang cho ta!"
Võ An Vương trừng to mắt nhìn ta, biểu cảm đó nực cười cực kỳ, cứ như gặp phải ma vậy.
Ta cười với hắn ta: "Đệ đệ ngoan, tỷ tỷ còn sống, đệ không vui sao?"
Võ An Vương hồi lâu không thốt nên lời.
Ta lại quay đầu nhìn bá tánh bên cạnh: "Lúc bổn cung còn sống, các ngươi chửi ta còn hăng hơn bất cứ ai, sao thế? Bổn cung chế-t rồi, các ngươi lại đau lòng đến vậy?"
Cả con phố Huyền Vũ tĩnh lặng như tờ, không một ai dám lên tiếng, một lúc lâu sau, chỉ có một đứa trẻ gân cổ gào lên vang dội: "Công chúa xác chế-t vùng dậy rồi, Công chúa xác chế-t vùng dậy rồi!!"
5
Khi ta về đến trong cung, mẫu thân của ta đang phê duyệt tấu chương ở Ngự thư phòng. Công công mặt mày trắng bệch, run rẩy đi vào bẩm báo, còn ta thì đứng đợi bên ngoài Ngự thư phòng.
"Lui ra! Có chuyện gì đợi trẫm phê xong rồi nói!"
Mẫu thân ta tính khí nóng nảy, tính cách quyết liệt.
Giọng công công càng run rẩy hơn: "Bệ hạ, Công... Công chúa về rồi ạ."
Cạch...
Tiếng nghiên mực rơi xuống đất.
Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy giọng nói hoảng loạn đến thế của mẫu thân: "Ngươi... nói cái gì?"
"Công chúa về rồi ạ! Công chúa đại nạn không chế-t, hiện giờ đang đứng đợi ngoài cửa."
Sau một tràng tiếng bước chân loạn xạ, cánh cửa gỗ chạm khắc trước mặt ta bị người bên trong giật mạnh ra. Ta nhìn mẫu thân dường như đã già đi mười tuổi, trong lòng không khỏi xúc động.
"Mẫu thân, nhi thần... về rồi."
"Bình Nhi!!"
Mẫu thân nắm lấy tay ta, lẩm bẩm không ngừng: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi."
Ta còn chưa kịp nói gì, liền nghe bà hỏi thêm một câu: "An Nhi đâu?"
Võ An Vương. Nhi tử bảo bối của bà.
Ta thu lại thần sắc, trên mặt nở nụ cười: "Nhi thần gặp đệ ấy ở phố Huyền Vũ, đệ ấy đang khiêng linh cữu của nhi thần định đưa đến hoàng lăng đấy."
Tay mẫu thân khựng lại, sau đó từ từ buông ta ra, giọng nói khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có: "Bình Nhi, hồi đó con gặp thích khách bặt vô âm tín, trẫm thật sự rất lo lắng cho con. An Nhi vì tìm con đã rời kinh suốt một tháng trời, nó cũng là lo lắng cho con."
Hừ. Lo lắng cho ta?
Hắn ta chỉ mong ta chế-t quách đi cho rồi. Ta chế-t rồi, sẽ không còn ai tranh giành cái ngai vàng này với hắn ta nữa.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha