Chương 1
1
"Nhanh lên! Nữ nhân đó ở đằng kia!"
Sau lưng có người đang đuổi theo, bọn chúng muốn giế-t ta!
Ta cắm đầu chạy thục mạng, lao vào một khu rừng rậm.
Nhờ vóc dáng mảnh mai, ta nấp vào một bụi cây rậm rạp, cố gắng hít thở thật nhẹ...
Ta bị thương mất trí nhớ, Kiều Ngôn đã cứu ta khi ta đang hôn mê bên bờ sông. Mẹ hắn ta là một bà tử chua ngoa cay nghiệt, coi ta như tức phụ mà Kiều Ngôn nhặt được không tốn tiền. Khi ta vừa mới có thể xuống giường đi lại, bà ta đã xúi giục bọn ta thành thân.
Ba tháng sau, Kiều Ngôn gặp vận may chó ngáp phải ruồi, vậy mà lại thi đỗ Thám hoa lang, còn được thiên kim tiểu thư nhà Thừa tướng nhìn trúng, muốn hắn ta về ở rể
Mẹ hắn ta phấn khích tột độ, chỉ vào mặt ta nói: "Nhi tử! Mau bỏ nữ nhân này đi!"
Chưa đợi được một bức hưu thư của hắn ta, ngược lại ta đã đợi được một đám sát thủ.
Hồi ức đột ngột dừng lại...
Sau lưng dần toát mồ hôi lạnh, ta nhìn chằm chằm xuống mặt đất trước mặt. Dưới ánh trăng trắng ngà, phía trước ta đổ xuống bóng của ba người.
"Chạy đi, không phải ngươi chạy giỏi lắm sao?"
Đại hán bịt mặt túm lấy ta xách lên khỏi mặt đất. Ta sợ đến mức tắt cả tiếng.
"Còn lôi thôi với ả làm gì? Mau ra tay đi, còn về bẩm báo."
Đồng bọn của hắn ta đang hối thúc.
Đại hán cười lạnh một tiếng, bàn tay đang bóp cổ ta từ từ siết chặt. Cảm giác nghẹt thở ập đến, ta khó chịu vùng vẫy không ngừng. Trong lúc hoảng loạn, móng tay ta cào trúng mắt hắn ta.
"Á..."
Đại hán đau đớn kêu lên, tay bất chợt buông lỏng. Ta hít mạnh một hơi, bò dậy cắm đầu chạy.
Cành cây sắc nhọn rạch rách da thịt, nhưng ta chẳng hề cảm thấy đau đớn.
Cây cối trong rừng ngày càng nhiều, ngày càng rậm rạp. Tốc độ của đám sát thủ dần chậm lại. Ta chạy đến tận cùng khu rừng, đột ngột dừng bước. Ngay sau đó, nỗi tuyệt vọng vô tận ập đến trong lòng.
Phía trước... hết đường rồi. Chỉ còn lại một hồ nước tĩnh lặng.
"Tiện nhân chế-t tiệt! Dám làm lão tử bị thương!" Đại hán gầm lên chạy tới, "Ta muốn ngươi đền mạng!"
Ta cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.
Nhìn tên sát thủ đang ở ngay trước mắt, ta chỉ hỏi một câu: "Ta không chạy thoát được nữa rồi, trước khi chế-t ta chỉ muốn biết một chuyện, là ai muốn lấy mạng ta?"
Đại hán hừ lạnh: "Ngươi cướp tướng công của người khác, ngươi đáng chế-t!"
Ta buột miệng thốt lên: "Lâm Như muốn giế-t ta? Tại sao? Rõ ràng ta đã đồng ý hòa ly với Kiều Ngôn rồi mà!"
Lời vừa thốt ra, chưa đợi hắn trả lời ta đã tự mình hiểu rõ. Tại sao ư?
Đương nhiên là vì con đường làm quan sau này của Kiều Ngôn được thênh thang, vì để ta không trở thành hạt cát trong mắt bọn họ. Sự tồn tại của ta, sẽ là vết nhơ lớn nhất trên người Kiều Ngôn.
Nhìn nam nhân giơ cao thanh trường đao trong tay. Ta cười rạng rỡ, sau đó xoay người nhảy xuống màn đêm đen kịt...
2
Thật là vô lý!
Thật là quá quắt!
Đường đường là Công chúa như ta lại bị người ta sỉ nhục đến mức này!
Ta nằm bên bờ hồ ẩm ướt, mọi chuyện sau khi mất trí nhớ đều hiện lên rõ mồn một trước mắt ta.
Bà nương chua ngoa cay nghiệt véo tay ta mắng ta ngu như lợn!
Tên thư sinh nhu nhược khúm núm lại cũng dám cưỡi lên đầu ta mà dương oai diễu võ!
Còn cả Lâm Như...
Con nha đầu ngày xưa xách giày cho ta lại còn sai người đến ám sát ta.
Được, được lắm, Võ Bình ta sống hơn hai mươi năm nay, chưa từng chịu nhục nhã như thế này bao giờ!
Ta nắm chặt lấy nắm bùn đất xốp dưới thân. Mối thù này, ta phải trả lại gấp trăm gấp ngàn lần!
...
Ta dựa vào đôi chân này vất vả lắm mới đi ra khỏi rừng, nơi này là vùng ngoại ô xa xôi, cách nội thành còn một đoạn đường rất dài.
Ta hít sâu một hơi, nhìn đôi chân đã bị mài đến rướm má-u, cắn răng, lại một lần nữa bước đi.
Một ngày một đêm. Ta đi từ vùng ngoại ô xa xôi đến Hồng Lăng thành. Cổng thành có lính canh gác, ta không dám mạo hiểm tiến lên, ta của hiện giờ phong trần mệt mỏi, dung nhan tiều tụy, mặt mũi còn bị đá núi rạch xước. Không ai nhận ra ta đâu, thậm chí sẽ coi ta là mụ điên mà bắt lại.
Ta đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được một đoàn thương buôn vào thành, ta trà trộn vào cuối đoàn người, thành công lọt vào trong.
Trong thành khắp nơi treo phướn trắng, ven đường không có người bán hàng rao vặt, cả Hồng Lăng thành chìm trong bầu không khí chế-t chóc trầm lắng. Khác hoàn toàn với những gì ta thấy năm kia.
Ta nhìn dải phướn trắng đến xuất thần, đây là... ai chế-t vậy?
"Cô nương này! Sao lại nhìn chằm chằm như thế?" Một ông lão bên cạnh đưa tay kéo ta một cái.
Theo bản năng ta hất tay ông ta ra, quát: "To gan!"
Ông lão bị ta dọa giật mình, ngây người đứng chôn chân tại chỗ: "Cô nương này sao lại..."
Ta hoàn hồn, không kìm được day day trán: "Xin lỗi."
Ta hỏi ông ta: "Dải phướn trắng này là thế nào vậy?"
Ông lão nhìn ta với ánh mắt có chút kỳ lạ: "Ngươi không biết sao?
"Võ Bình Công chúa được Nữ Đế sủng ái nhất đã bạo bệnh qua đời rồi! Đặc lệnh cho ba mươi sáu thành của Đại Ly cùng treo phướn trắng để an ủi vong linh Công chúa."
Võ Bình Công chúa chế-t rồi?
Vậy ta là ai?
Ta nhíu mày nhìn dải phướn trắng bay phấp phới trong gió, cảm thấy vô cùng chói mắt.
Ta gặp thích khách trên đường đi Giang Dương, trong lúc chạy trốn bị thương mất trí nhớ, được Kiều Ngôn cứu...
Xem ra, có kẻ nôn nóng muốn tuyên bố cái chế-t của ta rồi.
Ta sờ lên viên xá lợi tử đeo trên cổ, lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì cả nhà Kiều Ngôn đều là lũ không biết nhìn hàng.
Ở trung tâm Hồng Lăng thành là một tửu lầu quy mô cực lớn. Ta đi tới trước quầy, đặt viên xá lợi tử trong tay lên bàn. Sắc mặt chưởng quầy thay đổi trong nháy mắt, liên tục nhìn ta mấy lần.
"Mời người đi bên này."
Ông ta đích thân đưa ta đến một mật thất của tửu lầu.
"Vị quý nhân này, có chuyện gì sai bảo?"
Tửu lầu Triều Dương là cứ điểm của Mạng Nhện - tổ chức tình báo bí mật nhất Đại Ly. Người bên trong đều là thủ hạ của Nhiếp chính vương Chung Tử Kinh. Mà viên xá lợi tử này của ta, là do chính tay Chung Tử Kinh năm xưa đeo lên cổ ta.
Ta hít sâu một hơi: "Trước tiên chuẩn bị cho bổn cung nước nóng và cơm canh."
Chưởng quầy ngẩng phắt đầu nhìn ta, vẻ mặt đầy sự không thể tin nổi.
Ta đập một chưởng lên cái bàn bên cạnh, quát: "Sau đó bảo Chung Tử Kinh lăn đến gặp ta! Bổn cung còn chưa chế-t đâu, ta ngược lại muốn xem xem là kẻ nào vội vã muốn để tang cho ta như thế!"
Chưởng quầy trợn to hai mắt, một lúc lâu sau mới quỳ phịch xuống đất: "Công chúa! Tham kiến Công chúa!"
...
3
Chung Tử Kinh đến nhanh hơn ta tưởng tượng. Sáng sớm hôm đó ta còn chưa tỉnh, cửa phòng đã bị người ta mạnh bạo đẩy ra. Ta cau mày đang định hỏi tội, cả người đã bị ôm vào một vòng tay ấm áp. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cơ thể ta thả lỏng ngay lập tức.
"Chung Tử Kinh, ngươi to gan lắm."
Hắn không buông tay, ngược lại còn ôm ta chặt hơn. Ta ngẩn ra một chút, người không biết còn tưởng tên này quan tâm ta lắm đấy.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha