5
14.484
—
5
14K
Hoa khôi lớp Chu Niệm mua hai trăm cây bút tô đáp án màu cam huỳnh quang rồi phát cho từng bàn. "Công đoạn chấm thi đại học là máy quét nhận dạng. Màu huỳnh quang nổi bật hơn, máy quét sẽ ưu tiên nhận diện." Cô ta đứng trên bục giảng, giọng ngọt như đường tan chảy. "Chính cậu mình nói đấy. Năm ngoái cậu còn tham gia tổ chấm thi đại học cơ mà." Cả lớp lập tức sôi trào. "Cậu của Niệm Niệm từng ở tổ chấm thi á? Đỉnh thế!" "Bảo sao lần nào thi thử Niệm Niệm cũng điểm cao. Hóa ra bí quyết là dùng bút huỳnh quang!" Tôi nhìn cây bút màu cam huỳnh quang trong tay, ký ức kiếp trước chợt ùa về. Kiếp trước, tôi lập tức phản đối, nói rằng quy định thi đại học bắt buộc phải dùng bút chì 2B, còn bút huỳnh quang hoàn toàn không nằm trong danh mục được phép sử dụng. Tôi chạy thẳng lên phòng giáo vụ tố cáo. Chủ nhiệm khối lập tức thông báo cho cả lớp đổi lại dùng bút chì 2B. Mọi người đều thi xong bình thường, không ai xảy ra chuyện gì. Chỉ có Chu Niệm lén dùng bút huỳnh quang. Máy quét không nhận diện được, toàn bộ phần trắc nghiệm bị tính là tô không hợp lệ, điểm bằng không. Cô ta khóc lóc, nói rằng mình đã thử rồi, rõ ràng vẫn dùng được. Cậu cô ta cũng nói là có thể mà. Sau này sự thật bị phanh phui. Người cậu kia chỉ là nhân viên thời vụ của tổ chấm thi, hoàn toàn không hiểu quy định kỹ thuật. Chu Niệm suy sụp. Cô ta nhảy từ sân thượng trường xuống. Tuy không chec nhưng cột sống bị gãy, liệt vĩnh viễn. Cả lớp đều đổ lỗi cho tôi. "Nếu không phải mày tố cáo, Niệm Niệm đã không bị xử phạt, càng không bị ép đến mức n//h/ả/y l//ầ//u!" "Mày ghen tị vì Niệm Niệm xinh hơn, giàu hơn nên muốn hủy hoại cô ấy!" Ngày đi du lịch tốt nghiệp, bọn họ chặn tôi trong phòng tắm homestay, mở vòi sen hết cỡ. Đầu tôi đập mạnh xuống nền gạch. Sau khi tôi chec, kết luận của pháp y là trượt ngã ngoài ý muốn dẫn đến xuất huyết nội sọ. Không ai bị truy cứu trách nhiệm. Khi tôi mở mắt lần nữa, Chu Niệm đang nhét cây bút màu cam huỳnh quang vào tay tôi. "Nhược Di, cậu thử cây này xem. Tô rất thích, mượt như bơ ấy." Tôi nhìn gương mặt tươi cười không chút u ám của cô ta, siết chặt cây bút trong tay. "Được thôi, cảm ơn cậu nhé, Niệm Niệm." Đời này, tôi sẽ không tố cáo nữa. Tôi muốn tận mắt nhìn các người tự tay tô mình xuống vực sâu điểm số bằng không.