Chương 1
Hoa khôi lớp Chu Niệm mua hai trăm cây bút tô đáp án màu cam huỳnh quang rồi phát cho từng bàn.
"Công đoạn chấm thi đại học là máy quét nhận dạng. Màu huỳnh quang nổi bật hơn, máy quét sẽ ưu tiên nhận diện."
Cô ta đứng trên bục giảng, giọng ngọt như đường tan chảy.
"Chính cậu mình nói đấy. Năm ngoái cậu còn tham gia tổ chấm thi đại học cơ mà."
Cả lớp lập tức sôi trào.
"Cậu của Niệm Niệm từng ở tổ chấm thi á? Đỉnh thế!"
"Bảo sao lần nào thi thử Niệm Niệm cũng điểm cao. Hóa ra bí quyết là dùng bút huỳnh quang!"
Tôi nhìn cây bút màu cam huỳnh quang trong tay, ký ức kiếp trước chợt ùa về.
Kiếp trước, tôi lập tức phản đối, nói rằng quy định thi đại học bắt buộc phải dùng bút chì 2B, còn bút huỳnh quang hoàn toàn không nằm trong danh mục được phép sử dụng.
Tôi chạy thẳng lên phòng giáo vụ tố cáo.
Chủ nhiệm khối lập tức thông báo cho cả lớp đổi lại dùng bút chì 2B.
Mọi người đều thi xong bình thường, không ai xảy ra chuyện gì.
Chỉ có Chu Niệm lén dùng bút huỳnh quang.
Máy quét không nhận diện được, toàn bộ phần trắc nghiệm bị tính là tô không hợp lệ, điểm bằng không.
Cô ta khóc lóc, nói rằng mình đã thử rồi, rõ ràng vẫn dùng được.
Cậu cô ta cũng nói là có thể mà.
Sau này sự thật bị phanh phui.
Người cậu kia chỉ là nhân viên thời vụ của tổ chấm thi, hoàn toàn không hiểu quy định kỹ thuật.
Chu Niệm suy sụp.
Cô ta nhảy từ sân thượng trường xuống.
Tuy không chec nhưng cột sống bị gãy, liệt vĩnh viễn.
Cả lớp đều đổ lỗi cho tôi.
"Nếu không phải mày tố cáo, Niệm Niệm đã không bị xử phạt, càng không bị ép đến mức n//h/ả/y l//ầ//u!"
"Mày ghen tị vì Niệm Niệm xinh hơn, giàu hơn nên muốn hủy hoại cô ấy!"
Ngày đi du lịch tốt nghiệp, bọn họ chặn tôi trong phòng tắm homestay, mở vòi sen hết cỡ.
Đầu tôi đập mạnh xuống nền gạch.
Sau khi tôi chec, kết luận của pháp y là trượt ngã ngoài ý muốn dẫn đến xuất huyết nội sọ.
Không ai bị truy cứu trách nhiệm.
Khi tôi mở mắt lần nữa, Chu Niệm đang nhét cây bút màu cam huỳnh quang vào tay tôi.
"Nhược Di, cậu thử cây này xem. Tô rất thích, mượt như bơ ấy."
Tôi nhìn gương mặt tươi cười không chút u ám của cô ta, siết chặt cây bút trong tay.
"Được thôi, cảm ơn cậu nhé, Niệm Niệm."
Đời này, tôi sẽ không tố cáo nữa.
Tôi muốn tận mắt nhìn các người tự tay tô mình xuống vực sâu điểm số bằng không.
1
"Niệm Niệm, cậu của cậu thật sự từng ở tổ chấm thi sao?"
Lớp trưởng Lâm Khiếu là người đầu tiên đứng dậy, ánh mắt tràn đầy tin tưởng.
Chu Niệm cười, lấy điện thoại từ trong cặp ra, mở một tấm ảnh thẻ công tác rồi giơ lên trước mặt mọi người.
"Năm ngoái cậu mình ở điểm chấm thi tỉnh thành suốt hai mươi ngày, trực tiếp xử lý hơn ba nghìn phiếu trả lời trắc nghiệm. Cậu nói khâu quét nhận dạng là quan trọng nhất, mà máy quét thì nhạy cảm với màu huỳnh quang nhất."
Trong ảnh đúng là một thẻ công tác có đóng dấu, phần tên đã được che lại.
Nhưng bốn chữ "Tổ công tác chấm thi" hiện lên rõ mồn một.
Bầu không khí trong lớp lập tức thay đổi.
Không phải nghi ngờ, mà là phấn khích.
"Đệt! Tin nội bộ luôn à!"
"Nếu thật vậy thì chẳng phải cả lớp mình ai cũng kiếm thêm hai ba chục điểm sao?"
"Niệm Niệm đúng là cha mẹ tái sinh của chúng ta!"
Chu Niệm được tâng bốc đến mức hai má ửng đỏ, vội xua tay.
"Mọi người đừng nói quá vậy chứ. Tớ chỉ thấy lớp mình thân thiết nên có gì tốt thì chia sẻ thôi."
Cô ta lại lấy từ cặp ra hai hộp bút huỳnh quang.
Màu cam.
Màu hồng.
Màu xanh lá huỳnh quang.
Xếp thành một hàng trên bàn.
"Tớ mua ba màu luôn. Ai thích màu nào thì chọn màu đó. Con gái dùng màu hồng, con trai dùng màu cam. Ai thích nổi bật thì dùng xanh lá."
Chu Niệm là học sinh chuyển trường từ tỉnh thành về.
Bố cô ta kinh doanh bất động sản.
Mẹ mở chuỗi thẩm mỹ viện.
Nhà cô ta giàu đến mức khó tin.
Ngày đầu tiên chuyển đến trường huyện của chúng tôi, cô ta từng nói một câu mà cả lớp nhớ suốt ba năm.
"Cậu mình nói rồi, học sinh ở huyện thiếu không phải là IQ, mà là khoảng cách thông tin."
Từ đó trở đi, cô ta trở thành nguồn tin tức đáng tin nhất trong lớp.
Giai đoạn nào nên làm bộ đề nào.
Giáo viên nào có đề dự đoán chuẩn.
Năm nay đề văn có thể ra theo hướng nào.
Mọi người đều nghe theo cô ta.
Mà cô ta cũng thực sự có năng lực, điểm thi thử luôn ổn định trong top hai mươi toàn khối.
Tuy không phải xuất sắc nhất nhưng trong một trường huyện cũng đã rất nổi bật.
Vì vậy, khi cô ta nói bút huỳnh quang giúp tô đáp án rõ hơn.
Không một ai nghi ngờ.
Đúng lúc ấy, cô Lý chủ nhiệm đi ngang qua cửa sau lớp học, liếc vào bên trong.
"Chu Niệm, em lại bày trò gì nữa đấy?"
Chu Niệm giơ một cây bút lên.
"Thưa cô, em mua bút tô đáp án cho cả lớp, dùng khi thi đại học."
Cô Lý nhíu mày.
"Thi đại học chẳng phải đều dùng bút chì 2B sao?"
"Cậu em nói bút huỳnh quang có tỷ lệ nhận diện cao hơn. Năm ngoái cậu em ở tổ chấm thi, chính miệng cậu nói với em."
Chu Niệm chớp mắt, giọng điệu chắc nịch đến mức chẳng giống một cô gái mười bảy tuổi.
Cô Lý há miệng như muốn nói gì đó.
Nhưng nhìn thấy chiếc đồng hồ Cartier trên cổ tay Chu Niệm, cô lại nuốt lời vào trong.
"Được rồi, các em tự quyết định đi. Miễn đừng ảnh hưởng đến việc ôn tập."
Nói xong cô quay người rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng cô, nhớ lại chi tiết của kiếp trước.
Thực ra cô Lý biết chuyện này có vấn đề.
Chỉ là cô không dám quản.
Bởi mẹ Chu Niệm đã quyên tặng cho trường một tòa nhà giảng dạy.
Tên còn được khắc trên bia đá trước cổng trường.
Ai lại muốn đắc tội với nhà tài trợ chứ?
Kiếp trước, khi tôi lên phòng giáo vụ tố cáo, chủ nhiệm khối đã can thiệp.
Ông yêu cầu toàn lớp đổi lại dùng bút chì 2B, còn tổ chức riêng một cuộc họp ngắn để nhấn mạnh quy định thi cử.
Bề ngoài Chu Niệm đồng ý, nhưng vẫn âm thầm giấu cây bút huỳnh quang trong hộp bút.
Đến lúc thi cô ta lại lén sử dụng.
Kết quả là điểm không.
Mẹ cô ta đến trường gây náo loạn suốt ba ngày.
Đòi kiện cơ quan khảo thí.
Nói quy định bất hợp lý.
Nói con gái bà bị nhắm vào.
Rồi sao nữa?
Rồi Chu Niệm nhảy từ sân thượng xuống.
Cô ta bị gãy cột sống, cả đời ngồi xe lăn.
Còn tôi bị cả lớp đè xuống nền gạch trong phòng tắm, phần sau đầu v//ỡ n/á//t.
Lúc tôi chec, vòi nước vẫn đang mở.
Nước nóng chảy qua mặt tôi, hòa cùng m//á//u trôi xuống cống.
Tôi nghe thấy Lâm Khiếu nói:
"Nó đáng đời. Ai bảo thích xen vào chuyện người khác."
Nghe thấy lớp phó học tập Mạnh Vũ nói:
"Nếu Niệm Niệm xảy ra chuyện gì, tôi không tha cho nó đâu."
Nghe thấy người bạn thân nhất của tôi, Hứa Tranh, nói:
"Lần này Nhược Di thật sự quá đáng."
Tôi chec, không một ai rơi lấy một giọt nước mắt.
Còn bây giờ, tôi đang ngồi trong lớp học.
Trước mặt là cây bút tô đáp án màu cam huỳnh quang.
Thiết kế rất đẹp.
Bề mặt nhám mịn, vết cũng cực kỳ trơn tru.
Tôi vuốt nhẹ thân bút, khóe môi từ từ cong lên.
Đúng lúc ấy, Chu Niệm quay lại nhìn tôi.
"Nhược Di, sao cậu không nói gì vậy? Không thích màu cam à? Muốn đổi sang màu hồng không?"
"Không cần đâu, màu cam đẹp mà."
Tôi cất cây bút vào hộp bút, giọng điệu nhẹ nhàng.
"Niệm Niệm, cảm ơn cậu nhé. Nếu không có cậu, bọn mình làm sao biết được tin nội bộ thế này."
Chu Niệm hài lòng gật đầu rồi quay sang tiếp tục phát bút cho các bạn phía sau.
Hứa Tranh ghé sát lại, hạ thấp giọng hỏi tôi:
"Nhược Di, cậu thấy chuyện này đáng tin không? Tớ cứ cảm thấy hơi kỳ kỳ."
Hứa Tranh - người bạn thân nhất của tôi ở kiếp trước cũng là người đầu tiên đứng ra trách tôi nhiều chuyện.
Ngày đi du lịch tốt nghiệp, chính cô ta là người đề xuất thuê căn homestay đó.
Cô ta nói phòng tắm ở đó rất rộng, thích hợp để mọi người chơi đùa với nước.
Cô ta không biết tôi sẽ chec ở đó.
Hoặc có lẽ là biết.
Tôi thu lại ánh mắt, mỉm cười với cô ta.
"Niệm Niệm có người thân ở tổ chấm thi mà. Chẳng lẽ lại lừa chúng ta sao?"
Hứa Tranh chần chừ một lát rồi gật đầu.
"Cũng đúng. Niệm Niệm chưa từng hại bọn mình."
Cô ta rút một cây bút màu hồng huỳnh quang từ hộp bút của tôi, vẽ thử hai nét lên giấy nháp.
"Wow, đúng là mượt thật."
"Ừ."
Tôi cúi đầu tiếp tục xem sổ tay tiếng Anh.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha