Chương 4
Nhóm lớp lại rơi vào im lặng.
Một lúc sau, Mạnh Vũ gửi một tin nhắn.
【Nói cách khác, một người không thuộc tổ quét nhận dạng thuận miệng nói một câu ngoài chuyên môn, cậu lại tin là thật, rồi khiến hơn bốn mươi người trong lớp cùng dùng bút huỳnh quang?】
Chu Niệm không trả lời nữa.
Lần thứ hai nhóm lớp bùng nổ là vào ngày công bố điểm.
Sáng ngày 24 tháng 6 lúc mười giờ, hệ thống tra điểm chính thức mở.
Tôi ngồi trước bàn học.
Nhập số báo danh.
Nhấn tra cứu.
Ngữ văn: 127 điểm.
Toán: 141 điểm.
Tiếng Anh: 138 điểm.
Tổ hợp xã hội: 259 điểm.
Tổng điểm: 665.
Xếp hạng toàn tỉnh trong top hai trăm.
Thanh Hoa, Bắc Đại thì hơi khó.
Nhưng Đại học Nhân dân và Phúc Đán hoàn toàn dư sức.
Bố mẹ tôi ngồi đợi trong phòng khách.
Nghe thấy điểm số, mẹ bật khóc.
Bố ôm lấy mẹ, cả hai đều đỏ hoe mắt.
"Tốt."
"Tốt lắm."
"Con gái bố mẹ có tiền đồ."
Tôi mỉm cười không nói gì, chỉ cầm điện thoại lên xem nhóm lớp.
Trong đó đã hoàn toàn hỗn loạn.
Không phải sự điên cuồng vì vui mừng, mà là sự sụp đổ.
Lâm Khiếu:
【Điểm trắc nghiệm tổ hợp của tôi sao chỉ có 56 điểm? Tôi tô hết rồi mà!!!】
Bên dưới là ảnh chụp màn hình bảng điểm.
Tổng điểm tổ hợp khoa học tự nhiên của cậu ta là 198.
Riêng phần trắc nghiệm chỉ đạt 56 điểm.
Điều đó có nghĩa là cậu ta chỉ làm đúng chưa tới một phần ba số câu.
Có người bắt đầu nhận ra vấn đề.
Mạnh Vũ:
【Trắc nghiệm Toán của tôi cũng thấp bất thường. Tôi kiểm tra phiếu trả lời tận ba lần cơ mà!!!】
Hứa Tranh:
【Phần khách quan Tiếng Anh của tôi chỉ có 72 điểm??? Bình thường tôi luôn trên 110 mà???】
Từng tin nhắn nối tiếp nhau.
Toàn là tiếng gào khóc tuyệt vọng.
Chu Niệm cuối cùng cũng gửi một tin.
【Tổng điểm của tớ là 389... Thi thử tớ chưa bao giờ dưới 550...】
Nhóm lớp yên lặng tròn một phút.
Sau đó Lâm Khiếu gửi một câu.
【Phần trắc nghiệm của cả lớp đều sụp đổ.】
【Bởi vì dùng bút huỳnh quang.】
【Chu Niệm, cậu đã hại cả lớp.】
Lần này, không còn ai đứng ra bênh vực Chu Niệm nữa.
Hứa Tranh:
【Vừa rồi mẹ tớ đánh tớ một trận. Bà nói tớ là đứa ngu nhất thế giới, ngay cả bút dùng để tô đáp án thi đại học cũng không biết.】
Mạnh Vũ:
【Tôi đi học lại thôi. Chẳng còn gì để nói nữa.】
Lâm Khiếu:
【Học lại? Hồ sơ của cậu đã có điểm thi năm nay rồi. Cậu nghĩ sang năm chắc chắn sẽ thi tốt hơn à? Tâm lý của cậu có chịu nổi không?】
Nhóm lớp lại bùng nổ.
Mỗi người đều đang phát tiết.
Mỗi người đều đang suy sụp.
Có người gửi tin nhắn thoại vừa khóc vừa nói.
Có người liên tục tag Chu Niệm, bắt cô ta phải trả lời.
Nhưng Chu Niệm không xuất hiện nữa.
Tôi úp điện thoại xuống bàn.
Mẹ đẩy cửa bước vào.
"Nhược Di, các bạn học của con thi thế nào?"
"Không được tốt lắm."
"Sao vậy?"
"Dùng sai bút tô đáp án."
Mẹ sửng sốt, sau đó khẽ thở dài.
"Thi đại học là chuyện lớn như vậy, sao lại không dùng đúng loại bút quy định chứ?"
Tôi không trả lời.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rất đẹp, chiếu lên mặt bàn học làm mu bàn tay tôi nóng ran.
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Bàn tay này, ở kiếp trước đã bị người ta đè xuống nền gạch phòng tắm.
Móng tay đều bị va đến gãy nát.
Bàn tay này, ở kiếp này đã từng rút cây bút chì 2B ấy ra khỏi ngăn kẹp của túi hồ sơ.
Một bàn tay sạch sẽ.
Một bàn tay của người còn sống.
7
Ba ngày sau khi công bố điểm thi, mẹ của Chu Niệm tìm đến trường.
Bà yêu cầu nhà trường phải đưa ra lời giải thích.
Nói rằng con gái mình đã bị người khác dẫn dắt sai lệch.
Yêu cầu cơ quan khảo thí quét lại phiếu trả lời của Chu Niệm.
Cô Lý tiếp đón bà.
Suốt cả quá trình đều giữ nụ cười xã giao nhưng không nói bất kỳ điều gì có giá trị thực tế.
Bởi vì không thể nói được.
Quy định thi cử đã ghi rõ ràng trên giấy trắng mực đen.
Bất kỳ ai sử dụng dụng cụ không đúng quy định đều phải tự chịu hậu quả.
Sau đó mẹ Chu Niệm lại lên Sở Giáo dục gây sức ép suốt một ngày.
Lần này câu trả lời còn trực tiếp hơn.
"Khuyến nghị thí sinh ôn thi lại."
Mẹ Chu Niệm đăng một bài trên vòng bạn bè.
Đại ý là:
"Một người mẹ như tôi chỉ mong con gái được vào một trường đại học tốt. Chia sẻ một thông tin cho bạn học của con bé hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt. Bây giờ xảy ra chuyện, tất cả đều quay sang trách con gái tôi, trong khi chính nó cũng là nạn nhân bị người khác dẫn dắt sai lầm."
Phần bình luận chia thành hai phe.
Có người an ủi bà.
Nói rằng Chu Niệm chỉ là có ý tốt nhưng làm hỏng việc.
Nhưng người mắng chửi còn nhiều hơn.
Mẹ của Lâm Khiếu trực tiếp vào phần bình luận đáp trả:
"Con gái bà có ý tốt à? Nó dùng chính ứng dụng của nhà mình để làm thí nghiệm, thế mà gọi là ý tốt? Nó bảo mọi người dùng bút huỳnh quang, còn bản thân có lén mang theo bút chì 2B dự phòng hay không?"
Bình luận này nhanh chóng bị xóa.
Nhưng ảnh chụp màn hình đã lan khắp các nhóm lớp và nhóm khối.
Rốt cuộc Chu Niệm có mang theo bút chì 2B dự phòng hay không?
Không ai biết.
Nhưng nhìn vào số điểm 389 của cô ta.
Khả năng cao là không có.
Hoặc là có.
Nhưng cô ta quá tin vào bản thân, cuối cùng vẫn dùng bút huỳnh quang.
Một tuần sau, Chu Niệm đăng một bài viết chỉ hiển thị với bạn bè.
"Nếu tất cả mọi người đều trách tôi, vậy lúc ban đầu khi tôi nói về bút huỳnh quang, tại sao không có ai nghi ngờ? Không một ai cả. Bây giờ xảy ra chuyện rồi, tất cả lại biến thành lỗi của tôi. Đây chính là bản chất con người sao?"
Bên dưới bài viết đó.
Hứa Tranh để lại một bình luận.
"Bởi vì cậu là người có thẩm quyền mà. Cậu giàu có, cậu của cậu từng ở tổ chấm thi, bình thường cậu nói gì cũng như chân lý. Ai dám nghi ngờ cậu?"
Sau đó Hứa Tranh chụp lại bình luận ấy, đăng thẳng vào nhóm lớp.
Kèm theo một dòng chữ:
"Chu Niệm, tự nhìn cho kỹ đi. Đây chính là thứ cậu gọi là bản chất con người."
Ảnh chụp màn hình lại tiếp tục bị chia sẻ khắp nơi.
Lần này, không còn ai đứng về phía Chu Niệm nữa.
8
Đầu tháng Tám.
Kết quả trúng tuyển đại học lần lượt được công bố.
Tôi được nhận vào Khoa Báo chí, Đại học Phúc Đán.
Tuy không phải Thanh Hoa hay Bắc Đại.
Nhưng đã vượt xa kết cục của tôi ở kiếp trước.
Bảng thành tích của lớp chúng tôi thì thê thảm đến cực điểm.
Bốn mươi ba học sinh.
Chỉ có hai người đỗ trường thuộc nhóm 985.
Hai mươi ba người thậm chí còn không đạt điểm chuẩn đại học.
Lâm Khiếu được 487 điểm, vào một trường đại học hạng hai.
Mạnh Vũ được 465 điểm thì chọn học lại.
Hứa Tranh được 502 điểm, vừa đủ ngưỡng đại học trọng điểm nhưng đăng ký nguyện vọng không tốt, cuối cùng chỉ vào được một trường bình thường.
Cô ấy nhắn cho tôi một tin.
"Nhược Di, cậu nói xem, lúc đó sao chúng ta lại ngu ngốc đến thế?"
Tôi suy nghĩ rất lâu rồi trả lời:
"Bởi vì tất cả chúng ta đều không muốn trở thành người khác biệt."
Hứa Tranh gửi một sticker khóc, sau đó nói:
"Chúc cậu ở Thượng Hải mọi chuyện thuận lợi."
"Cảm ơn. Cậu cũng vậy."
Còn Chu Niệm, cô ta được 389 điểm.
Đến cả ngưỡng cao đẳng cũng rất chật vật.
Nghe nói mẹ cô ta định đưa cô ta ra nước ngoài học dự bị, nhưng điểm ngoại ngữ không đạt yêu cầu.
Nhanh nhất cũng phải sang năm mới đi được.
Cô ta đăng một bức ảnh ở sân bay lên vòng bạn bè.
Kèm theo dòng trạng thái:
"Đi đâu đó thư giãn một thời gian, điều chỉnh lại bản thân. Khi trở về sẽ bắt đầu lại từ đầu."
Bên dưới không một lượt thích.
Không một bình luận.
Không còn ai gọi cô ta là "Niệm Niệm" nữa.
Không còn ai vây quanh cô ta nữa.
Không còn ai nói:
"Niệm Niệm nói thì sao có thể sai được."
Cô ta đã từ một người được tôn sùng trở thành tội đồ, từ bảo bối của cả lớp biến thành kẻ mà ai cũng tránh xa.
Đầu tháng Chín, tôi thu dọn hành lý chuẩn bị lên Thượng Hải nhập học.
Một ngày trước khi đi, tôi lôi cây bút tô đáp án màu cam huỳnh quang ấy ra.
Cây bút đặt riêng của Chu Niệm, trên thân còn khắc dòng chữ:
"NIAN's Pick."
Tôi đặt nó trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng cân thử.
Rất nhẹ.
Chính cây bút này đã chôn vùi kỳ thi đại học của hơn bốn mươi người.
Tất nhiên, thứ chôn vùi họ không phải cây bút.
Mà là sự mù quáng.
Sự tin tưởng mù quáng.
Sự a dua mù quáng.
Sự mù quáng đến mức không dám đặt câu hỏi.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha