
5
8.9K
0
Vì che chở cho phu quân rời đi, ta bị kẻ thù của hắn b//ắ/t c/ó//c, chịu đủ mọi cực hình. Mãi đến ba năm sau, Trần Tự theo tân đế đánh vào Tây Kinh. Khi nhìn thấy ta bị nhốt trong chum, ánh mắt hắn tràn đầy chán ghét: "Ngươi đã thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này, chi bằng chec quách đi cho thống khoái." Lưỡi và miệng ta cũng từng chịu hình phạt, chẳng thể nói được lời nào, cuối cùng bị hắn dùng một kiếm phong hầu. Sau khi chec đi, hồn phách ta bám vào thanh kiếm của hắn. Đến lúc ấy ta mới biết, trong nhà hắn đã có kiều thê, dưới gối con cái quây quần. Mở mắt ra lần nữa, ta trở về đúng căn nhà tranh của ba năm trước. Trần Tự về quê thăm mẫu thân, ta ân cần dâng lên một bát trà an thần thật lớn: "Phu quân đi đường khó tránh khỏi đói khát, mau dùng chút trà nước đi."
