Chương 4
16
Trần Tự mất máu quá nhiều, toàn thân vô lực.
Nhìn thấy Tô Thanh Nguyên chật vật không chịu nổi, đồng tử hắn đột nhiên co rút:
"Thanh Nguyên, sao nàng lại ở đây?"
Nước mắt Tô Thanh Nguyên lã chã rơi:
"Đều tại chàng! Tất cả đều tại chàng!"
"Ta nghe nói tối nay chàng muốn động phòng với nữ nhân kia, tức giận đến mức bất chấp tất cả chạy đến đây, cuối cùng mới rơi vào bẫy của đám tặc nhân."
Lời còn chưa dứt.
Một tên vệ binh đã quất roi tới.
Tô Thanh Nguyên đau đớn kêu lên một tiếng.
Nàng ta tựa như người làm bằng nước, nước mắt không ngừng tuôn xuống.
Ta nấp trong bụi cỏ, khóe môi khẽ cong lên.
Kiếp trước, một mình ta gánh chịu mọi đau khổ nhục nhã, đổi lấy một đời viên mãn cho phu thê bọn họ.
Kiếp này cũng đến lúc chính bọn họ nếm thử thủ đoạn của kẻ thù, biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Nhìn đến đây, ta không ở lại thêm nữa, nhân lúc màn đêm che phủ mà lặng lẽ rời đi.
Ta đi bộ đến chợ của trấn gần đó.
Chân trời dần hửng sáng.
Chợ sớm toàn là những người bán rau, tiếng rao hàng vang lên không ngớt.
Ta bước vào một tiệm tạp hóa.
Dùng số tiền thưởng Tô Thanh Nguyên cho, ta mua ba thứ.
Lúc trả tiền rời đi, một tia nắng ban mai vừa phá tan màn đêm.
Ta xách túi vải, một lần nữa quay trở lại Tiểu Hà thôn.
Trên mái nhà tranh của nhà họ Trần đang bốc lên từng làn khói trắng.
Đám người kia hẳn đã bắt đầu nhóm lửa nấu cơm.
Bọn họ đông người, nước trong chum chẳng mấy chốc sẽ dùng hết.
Mà trong thôn chỉ có một giếng cũ, không có người trông coi.
Lúc này đã tìm được người cần tìm, đại khái bọn họ sẽ thả lỏng cảnh giác.
Ta chậm rãi lần mò đến bên giếng nước, lấy toàn bộ thuốc trong túi vải đổ vào giếng.
Bột thuốc gặp nước lập tức tan ra, không màu không mùi.
Làm xong tất cả, ta lặng lẽ lui trở lại chỗ khuất.
17
Một lúc sau.
Đám vệ binh khát nước không chịu nổi liền rủ nhau đến đây lấy nước.
Người múc gáo, kẻ xách thùng, ai nấy đều ngửa đầu uống từng ngụm lớn.
Dược hiệu bị nước pha loãng nên phát tác rất chậm.
Đợi đến khi bọn họ mang nước về đổ vào chum, ăn xong bữa trưa, những vệ binh vốn đang căng thẳng tinh thần, canh phòng nghiêm ngặt, lần lượt ngáp ngắn ngáp dài.
Chẳng bao lâu sau, đám vệ binh liên tiếp ngã xuống đất.
Những thanh đao bên hông rơi xuống, va vào mặt đất phát ra tiếng "keng" khiến Trần Tự đang mê man tỉnh giấc.
Hắn mở mắt nhìn khoảng sân rộng lớn đã trở nên yên tĩnh, đáy mắt lập tức lóe lên một tia sáng sắc bén, hắn quay đầu quan sát xung quanh.
Động tĩnh ấy khiến Tô Thanh Nguyên cũng tỉnh lại.
Nàng ta ra sức giãy giụa đứng dậy:
"Sao vẫn chưa có ai đến cởi trói cho ta? Lục Tiêu! Lục Tiêu!"
"Im miệng!"
Trần Tự hạ giọng quát nàng ta.
Sau đó hắn ra hiệu cho nàng ta nhìn những vệ binh đang nằm ngổn ngang dưới đất.
"Đừng đánh thức bọn chúng."
Tô Thanh Nguyên nghẹn ngào một tiếng.
Không màng gì nữa, nàng ta bật khóc:
"Đều tại chàng nhất định phải trở về cái nơi quỷ quái này, hại ta phải lo sợ, còn trúng phải gian kế của kẻ thù."
"Chàng có biết hôm qua lúc bị bọn chúng... kéo xuống khỏi xe ngựa, ta đã muốn chec đến mức nào không?"
"Nhưng nghĩ đến đứa con vừa mới chào đời của chúng ta, ta lại không nỡ bỏ nó."
"Hức hức hức... Ta thật sự hận chec chàng rồi!"
Trần Tự nhíu chặt mày.
Một bên để ý động tĩnh xung quanh, một bên dịu giọng dỗ dành nữ nhân được nuông chiều từ nhỏ:
"Đừng khóc nữa, nàng khóc, trong lòng ta cũng khó chịu."
Thấy bọn họ vẫn còn tâm trạng ân ái, tình chàng ý thiếp, ta có chút không vui.
Ta lặng lẽ bò ra khỏi bụi cỏ.
18
"Lục thị?"
Trần Tự là người đầu tiên nhìn thấy ta.
Hắn thoáng sững người, sau đó lập tức nghiêm giọng ra lệnh:
"Nàng đến đúng lúc lắm, mau nhặt thanh đao dưới đất lên, cắt dây trói trên người ta!"
Hắn đối xử với Tô Thanh Nguyên dịu dàng đến vậy.
Còn đối với ta lại là bộ dạng cao cao tại thượng này.
Cứ như lẽ đương nhiên mà khinh thường ta, cứ như lẽ đương nhiên mà cho rằng ta sẽ cứu hắn thoát thân.
Nhưng ta không để ý đến hắn.
Ta chậm rãi bước đến bên một tên vệ binh, nhặt thanh đao bên cạnh hắn lên.
Trần Tự sốt ruột chờ đợi.
Hắn hạ thấp giọng thúc giục:
"Mau lên!"
Ta bình thản liếc hắn một cái.
Sau đó giơ cao thanh đao, hung hăng bổ xuống.
Đầu và thân tên vệ binh lập tức lìa nhau, máu tươi tuôn ra không ngừng.
Từ trước đến nay ta làm việc luôn nhanh nhẹn, trí nhớ cũng rất tốt.
Kiếp trước, ai dùng tay nào chạm vào ta, ai từng hung hăng đá vào bụng ta, ai dùng dao cứa từng nhát từng nhát lên da thịt ta, ta đều nhớ rõ rành rành.
Bây giờ — ta trả lại từng món một.
Sự tức giận trên mặt Trần Tự lập tức biến thành kinh hãi.
Tô Thanh Nguyên từ nhỏ được nuôi dưỡng chốn khuê phòng.
Có lẽ nàng ta chưa từng chứng kiến cảnh tượng máu me tàn bạo như vậy, sợ đến mức nhắm chặt hai mắt, cả người run lên bần bật.
Ta bước đến bên tên vệ binh tiếp theo.
Dùng đúng cách ấy, đưa từng tên súc sinh đã từng nhục mạ, hành hạ ta ở kiếp trước xuống Hoàng Tuyền.
19
Tổng cộng năm sáu chục người.
Sau khi lần lượt giải quyết hết, ta mệt đến mức ngồi phịch xuống đất.
Trần Tự tận mắt chứng kiến tất cả.
Giọng hắn khàn đặc, căng cứng:
"Lục thị, nàng giec người."
"Giết người là phải bị chém đầu, nàng có biết không?"
"Nàng mau cởi trói cho ta, ta sẽ giúp nàng che giấu chuyện này."
Ta bất động.
Ta buồn bã nhìn hắn:
"Tự lang, vừa rồi ta nghe thấy lời các người nói chàng và vị quý nữ này có một đứa con?"
"Chàng nói rõ cho ta biết, rốt cuộc hai người là quan hệ gì?"
Cách một kiếp người, ta vẫn muốn nghe hắn giải thích.
Vì sao chúng ta lại đi đến bước đường ngày hôm nay?
Là dã tâm của hắn quá lớn, hay là ta chưa đủ tốt?
Sắc mặt Trần Tự cứng đờ.
Nhưng hắn lại giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra:
"Lục nương, nàng nghe nhầm rồi."
"Nàng và ta thành thân đã nhiều năm, tuy rằng gặp nhau thì ít, xa cách thì nhiều, nhưng trong lòng chúng ta vẫn luôn có nhau."
"Chuyện trước mắt chẳng qua chỉ là một hiểu lầm, nàng cứ cởi dây trói cho ta trước, ta sẽ từ từ giải thích cho nàng."
Ta kéo khóe môi cười nhạt.
Nam nhân quả nhiên trời sinh đã là kẻ diễn trò.
Rõ ràng vô tình vô nghĩa, vậy mà vẫn cố diễn thành một kẻ si tình.
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Tô Thanh Nguyên, ta bỗng bật cười:
"Ý của Tự lang là... chàng không quen nữ nhân này?"
Ánh mắt Trần Tự thoáng trầm xuống.
Để cầu tự bảo toàn, hắn không chút do dự phủi sạch quan hệ:
"Lục nương quả thực hiểu lầm rồi. Ta không hề quen nữ nhân này, cũng không biết vì sao nàng ta lại xuất hiện ở đây."
Lời này vừa dứt.
Tô Thanh Nguyên ở bên cạnh đã nhẫn nhịn từ lâu đột nhiên ngẩng phắt đầu lên.
"Trần Tự! Chàng vô sỉ!"
Nàng ta e rằng chưa từng bị người nào sỉ nhục và phản bội đến mức này.
Sự nhục nhã tột cùng đã cuốn phăng toàn bộ lý trí.
Nàng ta căm hận xé toạc lớp mặt nạ giả dối của Trần Tự, phơi bày hết sự bạc tình của hắn:
"Trước đó rõ ràng chàng từng ôm eo ta và nói, Lục Thập Tứ nương chẳng qua là nha hoàn chàng mua về để hầu hạ lão mẫu, thô bỉ bất kham, ngu dốt vô tri. Nếu không phải sợ hàng xóm láng giềng dị nghị, chàng căn bản sẽ không cho nàng ta thân phận thê tử."
"Ta hỏi chàng có từng chạm vào nàng ta hay chưa, chàng còn chế giễu nàng ta cứng nhắc, ngốc nghếch, chẳng có chút thú vị nào, ngay cả nhìn nàng ta một cái cũng làm bẩn mắt chàng."
"Giờ gặp nguy hiểm, chàng lại quay sang lừa nàng ta, bỏ mặc ta không màng!"
Sắc mặt Trần Tự đỏ bừng.
Hắn lập tức phủ nhận, ánh mắt chăm chăm nhìn ta:
"Lục nương, nàng đừng tin nàng ta. Ta chưa từng nói những lời đó, là nàng ta cứ dây dưa với ta."
"Ta nói ta đã có thê tử, nàng ta liền muốn phái người đến giec nàng."
"Nếu không phải ta hết lần này đến lần khác ngăn cản, dập tắt ý đồ độc ác của độc phụ này, nàng đã sớm bị nàng ta giec rồi. Tuyệt đối đừng tin nàng ta!"
Tô Thanh Nguyên tức đến bật cười.
Nhưng nàng ta đã chẳng còn gì để nói.
Chỉ không ngừng giãy giụa dây trói, muốn nhìn cho rõ bộ mặt thật của Trần Tự lúc này.