6
16K
0
Khi giao ta cho bọn lái b//u/ô/n n/g/ư/ờ//i, nương còn dặn đi dặn lại nhất định phải bán ta vào một gia đình tử tế. Nước mắt làm ướt cả tã lót của ta. "Không phải nương muốn như vậy, nhưng như thế mới công bằng với muội muội con." "Kiếp trước con được cưng chiều hơn Tiểu Liên mấy năm, hại con bé ôm một bụng uất ức, cuối cùng mới nhảy xuống hồ..." "Đợi vài năm nữa nương sẽ đón con về, đến lúc đó hai đứa không ai nợ ai nữa, cả nhà chúng ta lại được đoàn viên." Ta tức đến mức chỉ biết khịt mũi hừ hừ. Kiếp trước, chỉ vì ta là tỷ tỷ nên phải nhường nhịn Triệu Tiểu Liên mọi chuyện. Nó chec đuối, vậy mà cũng đổ cho ta ép nó đến mức tâm lý mất cân bằng. Nương nhất quyết nói phải để ta nếm đủ những khổ sở mà nó từng chịu ở dương gian mới là công bằng. Bà bán ta vào thanh lâu ở phía tây thành, ta còn chưa sống qua nổi mùa xuân năm sau đã chec tại đó. Đến khi ta chec rồi, bà lại kéo đến thanh lâu làm ầm lên, chỉ thẳng vào mụ tú bà mà mắng. "Ta chỉ bảo các ngươi để nó chịu chút khổ cho linh hồn Tiểu Liên được an ủi thôi, ai bảo các ngươi hại chec nó!" Sống lại một lần nữa. Nương mang theo ký ức của kiếp trước, vừa đợi ta đầy tháng đã bán ta cho bọn lái b//u/ô/n n/g/ư/ờ//i. Đến lúc này, bà lại không nỡ buông tay. Tên lái b//u/ô/n n/g/ư/ờ//i mất kiên nhẫn, quát: "Rốt cuộc có bán hay không?" "Bán!" Đó là âm thanh ta dốc hết sức mới bật ra được. Lần này, cái gọi là công bằng của nương, ta không cần nữa!
