Chương 3
5
"Huyện lệnh là người có đại phúc đại quý, đến cả nha hoàn trong phủ cũng được sống sung sướng. Một đứa như con thì dựa vào đâu mà được hưởng cuộc sống tốt như thế?"
Hồ Phương ôm chặt lấy ta.
"Ta phải tìm cho con một gia đình nghèo, nếu không sẽ không công bằng với muội muội."
Ta bị ép chặt trong lòng bà, vùng vẫy thế nào cũng không thoát được, cuống cuồng vừa cắn vừa đạp.
Nhưng một đứa trẻ còn chưa mọc đủ răng thì làm sao có bao nhiêu sức.
Bà vẫn không chịu buông tay, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đỉnh đầu ta.
"Đồ sói mắt trắng."
Hồ Phương vừa khóc vừa mắng.
"Con là đứa con gái ta mang nặng đẻ đau mười tháng sinh ra, giờ lại oán trách ta sao? Đợi con lớn lên sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ta. Ta kẹt giữa hai tỷ muội các con, con tưởng ta dễ chịu lắm à?"
Công bằng cái chó gì!
Ta cúi đầu húc thật mạnh vào cằm bà, lại liều mạng giãy giụa, gào khóc thất thanh.
Cuối cùng, giữa biển người náo nhiệt, cũng có người nghe thấy tiếng khóc của ta.
"Mẫu thân! Muốn mẫu thân! Người xấu!"
Ta cố gắng bật ra tất cả những gì mình biết, mọi người dần hiểu ra đây là một đứa trẻ bị bọn bắt cóc trẻ em bắt đi.
Đám đông trước mắt từ từ tách sang hai bên thành một lối đi, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào chúng ta.
Hồ Phương cũng biết đây chẳng phải dấu hiệu tốt lành gì, trong lòng kinh hãi. Chân bà vấp phải sạp hàng bên cạnh, vậy mà lại trực tiếp ném ta ra ngoài.
Đến khi loạng choạng đứng dậy, bà đã chẳng còn bận tâm sống chec của ta nữa, cuống cuồng bỏ chạy, chỉ sợ chuyện bại lộ.
Một mùi hương dịu nhẹ ôm lấy ta thật vững vàng.
"Huyện lệnh đại nhân! Có một đứa trẻ rơi vào đống hoa rồi! Còn làm hỏng cả cảnh hoa mà người trồng hoa bày biện nữa!"
Khi phụ thân mặc quan phục chạy tới, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.
Đến lúc nhìn thấy ta, biểu cảm trên mặt ông lập tức chuyển sang ngạc nhiên.
Ông vốn đến hội hoa để thị sát, đi một vòng thế nào lại nhặt được chính con gái nhà mình.
Ông quay người bước tới đầu ngõ, thấy đám tiểu tử đang ầm ĩ, lại thấy mẫu thân hồn vía lên mây chạy đến, còn Thúy Liễu thì "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất.
Ca ca vừa quay đầu liền trông thấy gương mặt xanh mét của phụ thân.
Tối hôm ấy, gia pháp hầu hạ.
Ta được mẫu thân bế ngồi trong chính đường, từng muỗng hạnh nhân lạc thơm ngọt đưa tới miệng, còn ngoài sân là ca ca đang nằm sấp chịu roi.
Huynh ấy đau đến mức nước mắt cũng sắp rơi ra, nhưng vẫn cố nén lại.
Ta không nỡ.
"Đừng... đánh."
"Nên đánh."
Mẫu thân nghiêm túc sửa lời ta.
"Vì khoe khoang nhất thời mà lừa dối cha nương, còn suýt nữa làm mất muội muội, phải đánh mười trận tám trận mới khiến nó nhớ cả đời."
Ca ca khẽ run người.
Nhưng ta biết chuyện hôm nay đều do Hồ Phương gây ra, ca ca cũng chỉ là vô tình mắc bẫy.
Ta vừa định mở miệng.
Huynh ấy lại nghiến răng nói:
"Mẫu thân nói đúng, con đáng bị phạt. Sau này con tuyệt đối sẽ không làm chuyện hồ đồ như vậy nữa."
Ta khẽ thở dài.
Chịu một lần thiệt cũng tốt, sau chuyện này, chắc Hồ Phương cũng không dám gây chuyện nữa.
Huống hồ, nếu bây giờ Hồ Phương bị tống vào đại lao, vậy muội muội còn làm sao có thể thuận lợi chào đời?
Ta phải để bà tận mắt nhìn thấy thứ công bằng mà bà luôn lấy làm kiêu ngạo sụp đổ như thế nào.
6
Về sau, Hồ Phương quả nhiên không xuất hiện nữa.
Mà tính theo thời gian, cũng sắp đến lúc muội muội chào đời.
Do phụ thân được điều đến huyện thượng nhậm chức, cả nhà chúng ta cùng chuyển đi, mấy năm sau lại định cư dưới chân kinh thành.
Sau lần bị Hồ Phương bắt cóc, ta thường xuyên chạy theo ca ca luyện võ. Không dám nói cầm kỳ thi họa đều tinh thông, nhưng ít ra đao thương côn bổng món nào cũng biết dùng.
Mẫu thân nhìn ca ca cường tráng thì thở dài, nhìn đến ta lại càng ôm ngực than trời.
"Sao lại thành ra thế này chứ? Con gái thơm thơm mềm mềm của ta đâu rồi?"
May mà ta chưa từng xem nhẹ việc học.
Ta vẫn chăm chỉ đọc sách, làm được vài bài thơ văn, còn những thoại bản ta biên soạn lại càng nổi tiếng, được người người truyền tụng.
Phụ thân bôn ba trên quan trường, khi trở lại quê cũ thì đã là Thứ sử.
Riêng ta lại không lập tức theo ông trở về.
Ta đang chờ một cơ hội.
Cuối cùng, một ngày nọ, từ nơi ấy gửi tới một bức thư.
"Lục Diệu Ý, hội hoa năm nay đẹp hơn mọi năm rất nhiều."
Ta lập tức lên đường.
7
Lần nữa trở về quê cũ, mọi thứ xung quanh đã thay đổi rất nhiều, khắp nơi đều chật kín người chuẩn bị cho hội hoa.
Bức thư kia quả thật không lừa ta.
Hội hoa năm nay đúng là long trọng hơn hẳn.
Sau khi trở về phủ Thứ sử nghỉ ngơi chốc lát, ta lập tức sai người đi điều tra tình hình hiện tại của Hồ Phương và Hồ Tiểu Liên.
Kiếp này, nhà họ Hồ không còn ta nữa, Hồ Phương cuối cùng cũng có thể dồn hết mọi yêu thương lên người muội muội, cưng chiều nó như châu như ngọc.
Cả thôn đều biết nhà họ Hồ có một cô nương được nuông chiều đến mức tính tình ngang ngược.
Đêm xuống, ta một mình trèo lên mái nhà.
Nhìn khắp thành ngập tràn hương hoa, nhưng tâm trí lại bay tận nơi xa.
Bên cạnh bỗng có một người đáp xuống.
"Đêm nay trăng đẹp thật."
Ta chẳng hề ngạc nhiên, mở miệng đã đáp trả:
"Nhà họ Tạ giàu có như vậy, sao lại sinh ra ngươi, một tên khốn chuyên trèo lên mái nhà hàng xóm?"
Tạ Tông chẳng giận mà còn cười.
"Nhà Thứ sử Lục cũng đâu biết con gái mình biết phi thân vượt mái."
"Ngươi dám mách phụ thân ta thì chec chắc."
Ta hừ lạnh một tiếng, để lộ đôi răng nanh nhọn hoắt.
Hắn cười càng vui hơn.
"Sao nào? Lại muốn cắn ngón tay ta à?"
Ta liếc xéo hắn một cái.
Sau trận đánh nhau ở đầu ngõ năm ấy, người này ngược lại thân thiết với ca ca hơn hẳn. Trước khi nhà ta chuyển đi, hắn đã thành khách quen của phủ.
Sau khi quen thân với ta, hắn càng thích lấy chuyện hồi ta còn là trẻ sơ sinh ra trêu chọc.
Biết vậy ngày ấy ta nên nhổ thêm một bãi nước miếng lên mặt hắn.
Ta không tiếp lời hắn, ngược lại hỏi:
"Chiều nay ngươi với ca ca cùng đi kiểm tra việc chuẩn bị hội hoa, sao lúc huynh ấy về người ướt sũng thế? Còn ngươi thì chẳng hề hấn gì?"
"Hắn đi cứu người đấy. Có cô nương trượt chân rơi xuống nước, được hắn cứu lên, còn nói muốn lấy thân báo đáp."
Tạ Tông nhún vai.
"May mà ta đẩy hắn xuống trước, chứ nếu cô nương kia bám lấy ta thì ta chẳng thích chút nào."
Đúng là bạn xấu.
Hắn đổi đề tài.
"Lần này ngươi trở về... không phải chỉ để ngắm hoa đâu nhỉ?"
Ta nhìn hắn.
"Sao ngươi biết?"
"Lần nào có hội hoa mà ngươi nhận lời nhanh như vậy đâu."
Giọng hắn nửa như oán trách.
Quả thật, lần này ta trở về không phải để ngắm hoa.
Mà là để báo thù.
8
Sau khi biết được tình hình nhà họ Hồ, ta lại bất ngờ bắt gặp Hồ Phương đang lôi lôi kéo kéo một tiểu nha hoàn trong phủ.
"Ta không phải Tiểu Hà!"
"Sao ngươi có thể không phải Tiểu Hà được chứ?" Hồ Phương cuống quýt nói. "Chính ta tự tay đưa ngươi vào phủ huyện lệnh họ Lục, giờ được sống sung sướng rồi thì quên luôn nương ruột sao? Đừng quên ngươi còn có một đứa muội muội nữa!"
"Chúng ta mới là mẹ con ruột thịt, ngươi phải để chúng ta cũng được hưởng cuộc sống tốt đẹp chứ. Nếu không chẳng phải ngươi uổng công hưởng phúc nhiều năm như vậy sao?"
Bà ta giật lấy lá bùa bình an bên hông nha hoàn.
"Chính ta đã nhét lá bùa này vào trong tã lót của ngươi, sao ngươi có thể quên nương được?"
Tiểu nha hoàn tức đến đỏ mặt.
"Đã bảo ta không phải Tiểu Hà! Nương ta chec từ lâu rồi!"
Hồ Phương cũng cuống lên.
"Nói bậy! Đồ sói mắt trắng bất hiếu!"
Bà ta giơ tay định tát xuống.
Tiểu nha hoàn đẩy mạnh bà ta ra, lảo đảo chạy vào trong, không cẩn thận đâm sầm vào lòng ta.
"Tiểu thư."
Nàng hoảng hốt nói.
"Mụ già kia điên điên khùng khùng, chẳng biết muốn bắt nô tỳ đi đâu nữa."
Ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, theo bản năng đưa tay lên che mặt, không muốn để Hồ Phương nhận ra mình.
Nhưng ta quên mất, bây giờ ta không còn là ta của kiếp trước, gầy gò yếu ớt vì bị hành hạ nữa.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha