Chương 6
Giữa những tiếng cười chế giễu của mọi người, nàng ta bất ngờ đẩy mạnh Hồ Phương ngã xuống đất.
"Tại sao người bị bán cho bọn lái buôn người lại là tỷ tỷ mà không phải là ta!"
"Tại sao cứ bắt ta phải ở bên bà cắm mặt xuống ruộng!"
"Ta cũng muốn được sống sung sướng!"
"Ta thà rằng bà không phải nương của ta!"
"Ta hận bà!"
Nói xong, Hồ Tiểu Liên chen qua đám đông rồi bỏ chạy.
Đến khi người xem náo nhiệt đều đã giải tán, chỉ còn lại Hồ Phương ngồi bệt dưới đất, chẳng biết là gãy xương hay thế nào.
Bà cúi gằm mặt không ngừng lẩm bẩm, giọng nói càng lúc càng lớn.
"Nhưng ta cực khổ nuôi dạy chẳng phải đều là vì hai tỷ muội các con sao?"
"Lẽ nào ta làm tất cả là vì bản thân mình?"
"Ông trời ơi, như vậy thật không công bằng!"
"Người đối xử như vậy là bất công với ta!"
13
Về sau, ta rất ít khi hỏi thăm đến chuyện của nhà họ Hồ.
Chỉ loáng thoáng biết tin Hồ Phương bị ngã gãy chân, từ đó chẳng thể xuống giường được nữa.
Còn Hồ Tiểu Liên thì bỏ đi biệt tăm, nghe nói nàng ta đã bán mình theo một đoàn thương nhân người Hồ để được hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nhưng đến đất Hồ rồi, rốt cuộc sống tốt hay xấu thì chẳng ai biết được.
Điều duy nhất ta biết là, từ đó cuộc sống của ta cũng dần thay đổi.
Lại một lần nữa bị độc giả đuổi theo giục viết chương mới của thoại bản, chạy đến không còn chỗ trốn, ta đành leo thẳng lên mái nhà.
Trước mắt là một khoảng trời rộng mở.
Hội hoa vẫn đang tưng bừng náo nhiệt, khắp bốn phương đều là hoa nở rực rỡ.
Kiếp trước, từ lúc sinh ra cho đến khi chec, ta chưa từng rời khỏi huyện này, vậy mà chưa bao giờ được đứng ở nơi cao như thế, ngắm một hội hoa lớn đến vậy.
Còn giờ đây, chỉ cần thi triển khinh công là ta đã có thể nhảy lên mái nhà, một mình thưởng ngoạn cảnh đẹp nơi không người.
Sau hai ba tiếng động khẽ, bên cạnh lại xuất hiện một kẻ chẳng biết nhìn sắc mặt người khác.
Ta bực bội nói:
"Có biết thế nào là đến trước đến sau không? Chỗ này là ta chọn trước."
"Không phải nàng chạy lên đây để trốn sao?"
Ta trừng mắt nhìn hắn.
"Hay lắm! Thấy ta bị bao người vây kín mà ngươi chẳng chịu giúp, chỉ đứng xem náo nhiệt phải không?"
Tạ Tông bật cười.
"Khinh công của nàng xuất sắc như vậy, lúc bay lên đây khiến cả đám đông kinh ngạc hô lớn. Ta sao có thể cướp mất hào quang của nàng được?"
"Ngươi theo dõi ta, còn dám cười nhạo ta!"
"Sao có thể chứ?"
Hắn duỗi người một cái.
"Với lại... căn nhà này là sản nghiệp của ta."
Cơn giận của ta lập tức xẹp xuống.
Trong chốc lát, cả hai đều im lặng.
Cuối cùng vẫn là Tạ Tông mở lời trước.
"Danh sách sính lễ nàng đã xem chưa? Nếu còn thích thứ gì, ta sẽ ghi thêm một quyển riêng."
Tai ta lập tức nóng bừng.
Nếu không nhờ đóa Diệu Tâm Liên kia, ta còn chẳng biết thì ra đầu gỗ như ca ca cũng có một phương diện miễn cưỡng mạnh hơn ta.
Giọng ta nhỏ đến mức như tiếng muỗi kêu.
"Thêm... thêm một đóa sen nữa."
Dẫu vậy, Tạ Tông vẫn nghe rõ từng chữ.
Trong tiếng cười của hắn là sự cưng chiều không sao tan đi được.
Ta xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố chui xuống, lời nói cũng bắt đầu chẳng còn theo ý mình.
"Nhưng... ta chỉ thỉnh thoảng mới đến đây thôi. Nếu phụ thân được điều động, nhất định ta sẽ phải về kinh thành."
"Kinh thành cũng có sản nghiệp."
"Ta cũng chưa chắc sẽ ở mãi kinh thành. Nghe nói Giang Nam phong cảnh đẹp lắm, sen cũng nhiều hơn."
"Giang Nam cũng có."
"Phong cảnh đại mạc cũng rất đẹp. Cuộc sống rong ruổi theo cỏ nước ta còn chưa từng thử qua, chắc hẳn ngươi sẽ thấy chán lắm."
"Nhà ta vẫn thường qua lại với các thương đội Tây Bắc. Ta còn biết tuyến đường nào phong cảnh đẹp nhất."
Đôi mắt hắn phản chiếu bóng dáng của ta.
"Diệu Diệu, nàng dẫn ta đi ngắm thử được không?"
Ta ngẩn người nhìn hắn.
Đến khi hoàn hồn, ta vội vàng quay đầu sang chỗ khác, hít sâu liên tiếp mấy hơi, mãi tiếng tim đập thình thịch bên tai mới dịu xuống đôi chút.
Nhưng hắn vẫn đang chờ câu trả lời của ta.
Lần này, ta lấy hết can đảm.
"Vậy... cùng đi hái sen nhé. Ta... ta chỉ sợ ngươi lại rơi xuống nước thôi."
"Được."
Giữa làn gió xuân ngập tràn hương hoa và vị ngọt, chúng ta nhìn nhau mỉm cười.
(Hết)
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa