5
17K
0
Nữ nhi vừa tròn tháng, phu quân đã bế một đứa trẻ quấn trong tã lót bước vào cửa. “A Vãn, đây là con của vị đồng đội đã hy sinh của ta, ta muốn nhận con bé làm nghĩa nữ, ghi tên dưới danh nghĩa nàng, để nó làm bạn với con gái của chúng ta.” Vành mắt hắn hơi đỏ, lời lẽ khẩn thiết chân thành. Kiếp trước, ta bị tấm lòng trọng tình trọng nghĩa của hắn làm cho cảm động, cam tâm tình nguyện nuôi dưỡng bé gái kia. Nhưng cuối cùng ta nhận lại được gì? Nữ nhi ruột thịt của ta bị đẩy xuống hồ sen chec đuối. Ta vì con mà đi đòi công đạo, lại bị cầm tù rồi hạ độc chec oan. Trước lúc chec Tống Kỳ Niên mới nói cho ta biết sự thật. Con tiểu tiện nhân kia thực chất là con riêng của hắn, hắn chẳng qua là thấy ta sau khi sinh lòng dạ mềm yếu, bèn đem con riêng về để chiếm đoạt vị trí đích trưởng nữ. Sống lại một đời, bàn tay ta đưa ra định đón lấy đứa trẻ bỗng chuyển hướng giữa không trung, giáng một tát thật mạnh vào mặt Tống Kỳ Niên. “Cha mẹ nó đã chec, nhưng chẳng lẽ cửu tộc thân quyến cũng chec sạch cả sao? Cớ gì ngươi lại đòi mang nó đi, cắt đứt huyết mạch căn cơ nhà người ta!” “Nếu ngươi thật lòng muốn báo ân, thì hãy tấu lên bệ hạ, đem hết toàn bộ công huân và ban thưởng của ngươi chuyển tặng cho nhà họ, không làm được, thì đừng ở trước mặt ta nói chuyện nhân nghĩa!”