Chương 4
Ngày hôm đó, phủ Vĩnh Ninh Hầu chăng đèn kết hoa, náo nhiệt phi thường.
Tống Kỳ Niên vậy mà lại tổ chức tiệc nhận thân cho cái thứ gọi là "hậu duệ trung liệt" kia.
Hắn mời không ít quyền quý trong kinh thành, thậm chí ngay cả mấy vị chưởng quỹ của Giang gia phương Nam tại kinh thành cũng được mời tới.
Hắn tính toán rất kỹ, trước mặt đông đảo quan khách, chính thức nhận đứa trẻ này làm nghĩa nữ, ghi tên vào gia phả.
Một khi chuyện này đã được công khai, ta có không muốn cũng buộc phải nhận.
Hơn nữa, mượn danh nghĩa tổ chức tiệc rượu, hắn có thể thu được một khoản tiền mừng lớn để giải quyết tình thế cấp bách trước mắt.
Tại yến tiệc, Tống Kỳ Niên hớn hở ra mặt, bế đứa trẻ đứng ở vị trí chủ tọa.
Liễu Như Yên thay một bộ váy hồng mới tinh, đứng cách hắn không xa, tuy không có danh phận nhưng cái tư thế nữ chủ nhân kia, ai nhìn vào cũng đều thấy rõ.
Lão phu nhân cũng ăn mặc rực rỡ, nắm tay mấy vị quan phu nhân, không ngớt lời khen ngợi Tống Kỳ Niên nhân nghĩa.
"Các vị, hôm nay mời mọi người đến đây là vì một chuyện vui." Tống Kỳ Niên nâng chén rượu, dõng dạc nói.
"Đứa trẻ này là con của người huynh đệ vào sinh ra tử cùng ta. Tống mỗ ta không nỡ để con bé lưu lạc đầu đường xó chợ, hôm nay đặc biệt nhận làm nghĩa nữ, từ nay về sau, con bé chính là đại tiểu thư của phủ Vĩnh Ninh Hầu!"
Dưới đài vang lên một hồi vỗ tay tán thưởng.
Những người không biết chuyện đều khen ngợi Tống Kỳ Niên trọng tình trọng nghĩa.
Hắn đắc ý nhìn ta, ánh mắt tràn đầy vẻ khiêu khích.
Chỉ cần ta gật đầu, chuyện này coi như xong xuôi.
Sau này đứa trẻ đó ăn của ta, dùng của ta, lại còn chiếm được cái danh đích trưởng nữ của Hầu phủ, đè đầu cưỡi cổ nữ nhi của ta.
Ta ngồi phía dưới, tay xoay xoay chén rượu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Khoan đã."
Ta chậm rãi đứng dậy.
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía ta.
Tim Tống Kỳ Niên thắt lại, hắn gượng cười: "A Vãn, giờ lành đã đến, có gì thì đợi hành lễ xong rồi hãy nói."
"Hành lễ?" Ta chỉnh lại nếp váy, ung dung bước ra giữa đại sảnh.
"Lễ nhận thân này quả thật nên làm, nhưng trước đó, cần phải làm rõ cha mẹ ruột của đứa trẻ này là ai đã."
"Nàng lại định làm loạn cái gì nữa!"
Tống Kỳ Niên hạ thấp giọng, trừng mắt nhìn ta đầy ác độc:
"Đây là con gái của Triệu phó tướng! Mọi người đang nhìn đấy, đừng có làm ta mất mặt!"
"Con gái của Triệu phó tướng sao?" Ta quay người hướng ra phía cửa lớn, vỗ tay hai cái.
"Người đâu, mời nhị lão Triệu gia lên đây!"
Cửa lớn mở toang.
Hai người già áo quần rách rưới, gương mặt đầy sương gió, dưới sự dìu dắt khó khăn của một nam tử cụt tay, run rẩy bước vào.
Nam tử cụt tay kia tuy có vẻ sa sút, nhưng khí thế hiên ngang giữa lông mày vẫn còn đó.
Cả sảnh xôn xao.
Chén rượu trong tay Tống Kỳ Niên rơi xuống đất "choang" một tiếng, vỡ tan tành.
Sắc mặt hắn tức khắc trở nên trắng bệch, cả người như bị rút mất xương sống, lảo đảo vài cái, suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Bởi vì nam tử cụt tay kia, chính là vị Triệu phó tướng "tử trận sa trường" trong miệng hắn — Triệu Thiết Trụ!
"Triệu... Triệu huynh?" Giọng Tống Kỳ Niên run bần bật.
Triệu Thiết Trụ vành mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Tống Kỳ Niên, ánh mắt kia như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.
"Tống Hầu gia, vẫn khỏe chứ?"
"Nghe nói ngươi tuyên bố với bên ngoài là ta đã chec, còn định thu nuôi 'con gái' của ta?"
"Triệu Thiết Trụ ta tuy cụt mất một cánh tay, nhưng mạng lớn chưa chec! Hơn nữa ta còn chưa cưới vợ, lấy đâu ra con gái?!"
"Cái thứ dã chủng ngươi đang bế trong lòng kia, rốt cuộc là con của ai?!"
Tiếng gầm này như một tiếng sét đánh ngang tai, làm nổ tung cả Hầu phủ.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Tống Kỳ Niên và đứa trẻ đang khóc thét trong lòng hắn.
Ngay cả Liễu Như Yên vốn luôn giả vờ yếu đuối, lúc này cũng sợ đến mức nhũn chân ngã quỵ xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.
Ta nhìn cảnh này, nụ cười càng thêm sâu.
Tống Kỳ Niên, ngươi chẳng phải muốn thể diện sao? Hôm nay, ta sẽ lột sạch cả trong lẫn ngoài của ngươi, ngay trước mặt bàn dân thiên hạ!
Ta bước đến trước mặt Triệu Thiết Trụ, hơi khom người hành lễ.
"Triệu phó tướng chịu khổ rồi, hôm nay mời ngài đến đây chính là để trả lại sự thật cho tất cả mọi người."
Ta quay người lại, ánh mắt sắc lẹm như đuốc nhìn thẳng vào Tống Kỳ Niên.
"Tống Kỳ Niên, ngươi còn lời gì để nói?"
5.
Trong sảnh yến tiệc một mảnh tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng trẻ con khóc lóc không biết mệt mỏi, tựa như lá bùa đòi mạng văng vẳng bên tai Tống Kỳ Niên.
Tống Kỳ Niên cả người run rẩy.
Hắn há miệng, định tìm lời biện bạch:
"Triệu... Triệu huynh, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm! Tin tức từ trong quân truyền về nói huynh đã rơi xuống vực tử thương, ta mới..."
"Hiểu lầm?!"
Một cánh tay còn lại của Triệu Thiết Trụ đập mạnh xuống mặt bàn, chấn động khiến bình rượu run lên bần bật.
"Tống Kỳ Niên, năm đó nếu không phải ngươi tham công liều lĩnh, rơi vào ổ mai phục của địch, thì tiểu đội chúng ta sao có thể toàn quân bị diệt?"
"Để chạy thoát thân, ngươi đã cướp chiến mã của ta, còn tung một cước đá ta xuống vách núi! Ngươi tưởng ta chắc chắn phải chec, bèn thản nhiên nhận lấy quân công của ta, cầm lấy phần thưởng vốn thuộc về ta để tiêu xài hoang phí, ăn chơi đàng điếm!"
"Trời cao có mắt, ta bám vào cành cây nên nhặt lại được một mạng, lê lết ăn xin suốt đường về kinh, chính là để xé toang bộ mặt thật của tên ngụy quân tử như ngươi trước bàn dân thiên hạ!”
Lời này vừa thốt ra, cả bốn phía đều kinh hãi.
Vốn tưởng chỉ là chuyện thê thiếp trong nhà, giờ đây lại liên quan đến việc tham ô quân công, tàn hại đồng liêu!
Trong đám tân khách có không ít người xuất thân từ cửa binh nghiệp, nghe xong thì vô cùng phẫn nộ, nhìn Tống Kỳ Niên với ánh mắt đầy khinh bỉ.
"Không ngờ Vĩnh Ninh Hầu lại là kẻ tiểu nhân tham sống sợ chec đến thế!"
"Tàn hại huynh đệ, mạo nhận công lao, theo luật định là phải chém đầu!"
Hai chân Tống Kỳ Niên nhũn ra, "bùm" một tiếng quỳ sụp xuống đất.
Xong rồi.
Tiền đồ của hắn, danh tiếng của hắn, triệt để tan tành.
Lão thái bà thấy tình thế không ổn, hai mắt đảo ngược định ngất xỉu để trốn tránh, nhưng đã bị bà tử mà ta sắp xếp từ trước nhanh tay lẹ mắt bấm chặt lấy huyệt nhân trung.
"Lão phu nhân, vở kịch này vẫn chưa xem xong đâu, bà không được ngất đâu."
Ta cười nhìn Liễu Như Yên đang nằm liệt dưới sàn, thong thả nói:
"Nếu Triệu phó tướng chưa chec, lại càng không có cái gọi là con cái. Vậy đứa trẻ được Hầu gia ôm trong lòng, khẳng định là 'hậu duệ trung liệt' kia, rốt cuộc là dòng giống của nhà ai?"
Ta bước đến trước mặt Liễu Như Yên, nhìn xuống từ trên cao.
"Người đâu, đưa đứa trẻ này đến Thuận Thiên Phủ, để Phủ doãn đại nhân tra xét rõ ràng, xem rốt cuộc là nhà ai mất con, hay là loại dã chủng từ đâu tới!"
Hai bà tử thô sử lập tức tiến lên, thô bạo giành lấy đứa trẻ từ trong lòng Liễu Như Yên.
"Oa ——"
Đứa trẻ khóc đến xé ruột xé lòng.
Liễu Như Yên vốn đã sợ đến ngây dại, lúc này thấy con bị mang đi, bản năng làm mẹ đã lấn át nỗi sợ hãi.
Ả điên cuồng nhào lên, ôm chặt lấy tã lót của đứa trẻ, hét lớn:
"Không được! Đừng mang Châu Nhi của ta đi!"
"Đây là con của ta! Đây là con của ta và biểu ca mà! Cầu xin các người đừng làm hại nó!"
6.
Sự thật phơi bày.
Cả sảnh xôn xao, tiếp theo là những tràng chế giễu và cười nhạo không dứt.
"Thật là một vở kịch hay! Hóa ra là lấy con ngoại thất giả làm con của huy đệ trung liệt, Tống Hầu gia đúng là biết chơi!"
"Liễu thị này chẳng phải nói là biểu muội sao? Hóa ra sớm đã bò lên giường biểu ca rồi, chậc chậc, gia phong của phủ Vĩnh Ninh Hầu này thật khiến người ta mở mang tầm mắt."
Tống Kỳ Niên quỳ dưới đất, mặt xám như tro tàn.
Liễu Như Yên ôm con co rúm bên cạnh hắn, run rẩy cầm cập như chó nhà có tang.
Nhìn cảnh tượng này, lòng ta chỉ thấy vô cùng sảng khoái.
Kiếp trước ta bị che mắt, nuôi con cho chúng, cuối cùng nhận lấy cái kết thảm khốc.
Kiếp này, ta muốn bọn chúng phải thân bại danh liệt trước mặt toàn bộ người dân kinh thành!
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha