Chương 3
Ta đặt khung thêu xuống, chỉnh đốn lại y phục:
"Đi, đi xem vị biểu tiểu thư 'nhiệt tình' này của chúng ta một chút."
Đến trước thư phòng ở tiền viện, còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói nũng nịu:
"Biểu ca, huynh đừng vội, Châu Nhi đây là lạ chỗ, muội bế một chút là ổn ngay thôi."
Ngay sau đó, tiếng khóc xé lòng ban nãy thế mà lại kỳ tích ngừng hẳn.
Giọng nói của Tống Kỳ Niên tràn đầy kinh ngạc xen lẫn dịu dàng:
"Vẫn là Như Yên muội có cách, đứa trẻ này thật có duyên với muội, người ngoài không biết khéo còn tưởng là do muội sinh cơ đấy."
"Biểu ca nói gì vậy..."
Liễu Như Yên nũng nịu trách móc:
"Nếu để tẩu tử nghe thấy thì lại hiểu lầm mất."
"Đừng nhắc đến mụ độc phụ đó!"
Tống Kỳ Niên lạnh giọng hừ một tiếng:
"Một nữ nhi thương gia đầy mùi tiền, có chỗ nào ra dáng đại gia khuê tú đâu, đợi ta... đợi sau này ta..."
Lời hắn chưa nói hết, nhưng ta biết hắn muốn nói gì.
Đợi hắn công thành danh toại, việc đầu tiên là hưu thê, rồi rước Liễu Như Yên vào cửa.
Chỉ tiếc là, đời này hắn chỉ có thể công thành danh toại ở trong mơ mà thôi.
"Rầm" một tiếng.
Ta để bà tử trực tiếp đá văng cửa phòng. Hai người bên trong giật bắn mình, tức khắc tách nhau ra.
Liễu Như Yên đang bế đứa trẻ, khuôn mặt yếu đuối đáng thương tái đi, ngay sau đó nước mắt liền rơi xuống, dùng ánh mắt u sầu nhìn ta.
"Tẩu tử..."
Tiếng tẩu tử này gọi đến là uốn éo quanh co, nghe mà mủn cả xương cốt.
Nàng ta mặc một thân váy áo trắng giản dị, trên đầu chỉ cài một cây trâm ngọc, trông yếu ớt như không chịu nổi gió bay.
Nhưng ta chỉ thấy buồn nôn.
"Biểu muội đã đến, sao không đi bái kiến tẩu tử này, mà lại lẻn vào thư phòng của gia môn thế này?"
Ta bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt như dao cạo qua mặt Liễu Như Yên.
"Nam nữ thụ thụ bất thân, lại cùng ở chung một phòng, truyền ra ngoài thì danh tiết của biểu muội còn giữ được không? Ồ, ta quên mất, biểu muội là đến để chăm trẻ, chắc hẳn cũng chẳng màng đến hư danh."
Thân hình Liễu Như Yên khẽ run lên, tủi thân nhìn về phía Tống Kỳ Niên.
Tống Kỳ Niên lập tức chắn trước mặt nàng ta, giận dữ trừng ta:
"Giang Vãn, miệng lưỡi nàng cho sạch sẽ một chút! Như Yên là hảo tâm đến giúp đỡ, nàng tưởng ai cũng có lòng dạ độc địa như nàng, đến một đứa trẻ cũng không dung nổi sao?"
"Ta lòng dạ độc địa?"
Ta cười lạnh, "Nếu ta thật sự độc ác, đã sớm sai người ném cái dã chủng không rõ lai lịch này ra ngoài rồi."
"Tống Kỳ Niên, nếu biểu muội đã thạo việc chăm trẻ như vậy, lại có duyên với đứa bé này như thế, hay là để biểu muội mang đứa bé về Liễu gia mà nuôi."
"Dù sao Liễu gia cũng ở trong kinh thành, cách đây không xa, nếu ngươi nhớ đứa nhỏ, lúc nào cũng có thể qua thăm. Việc gì phải để một cô nương chưa xuất giá ở lại ngoại viện toàn là đàn ông, thế chẳng phải là hủy hoại thanh danh của người ta sao?"
Sắc mặt Liễu Như Yên cứng đờ.
Nàng ta khổ tâm tính kế vào Hầu phủ là để danh chính ngôn thuận trở thành chủ mẫu, sao có thể cam lòng mang đứa bé đi?
Nàng ta “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, ôm đứa trẻ khóc lóc như hoa lê đái vũ:
"Tẩu tử, muội biết tẩu không thích muội. Nhưng đứa trẻ này thật sự không thể thiếu người chăm sóc... Triệu phó tướng vì nước hy sinh, nếu cốt nhục của huynh ấy có mệnh hệ gì, biểu ca sao ăn nói được với người huynh đệ đã khuất?"
"Muội... muội nguyện ý ở lại Hầu phủ, dù làm một nha hoàn thô sử cũng cam lòng, chỉ cần được chăm sóc đứa trẻ này, muội xin tình nguyện, cầu tẩu tử thành toàn!"
Chiêu "lấy lui làm tiến" này chơi thật là khéo. Tống Kỳ Niên cảm động đến hồ đồ, vội vàng đỡ ả dậy:
"Như Yên, muội làm cái gì vậy! Muội là biểu tiểu thư của Hầu phủ, sao có thể làm nha hoàn! Chỉ cần có ta ở đây một ngày, Hầu phủ này không ai dám đuổi muội đi!"
Nói xong, hắn khiêu khích nhìn ta:
"Giang Vãn, ta nói cho nàng biết, Như Yên chắc chắn sẽ ở lại! Nàng mà dám động vào một ngón tay của muội ấy, ta sẽ hưu nàng!"
Nhìn đôi dã uyên ương lại đem vị Triệu phó tướng vô tội ra làm bia đỡ đạn, ta chỉ thấy vô cùng châm biếm.
Ta cứ ngỡ mình đã xé toạc mặt nạ, thân phận đứa trẻ này ai nấy đều đã rõ mười mươi. Thế nhưng, bọn họ lại cứ thích tự lừa mình dối người!
Cũng tốt thôi.
Đã vậy thì cứ việc tận hưởng món đại lễ mà ta đã chuẩn bị cho các ngươi đi.
"Nếu Hầu gia đã lên tiếng, thiếp thân tự nhiên không dám không tuân mệnh."
Ta khẽ mỉm cười, nụ cười khiến Liễu Như Yên rùng mình một cách khó hiểu.
"Tuy nhiên, lời khó nghe ta xin nói trước."
"Biểu muội đã ở lại Hầu phủ để chăm trẻ, thì phải có dáng vẻ của người chăm trẻ."
"Đứa bé này ban đêm không thể thiếu người trông nom, biểu muội hãy chịu khó một chút, ở lại gian phòng bên cạnh thư phòng đi.”
“Đó vốn là nơi cho hạ nhân ở, tuy đơn sơ nhưng vì 'hậu duệ trung liệt', chắc hẳn biểu muội cũng nguyện ý."
"Hơn nữa, đứa trẻ này đã là Hầu gia nhất quyết đòi nuôi, biểu muội nhất quyết đòi chăm, thì dù là chi phí ăn mặc dùng của đứa trẻ, hay là ba bữa cơm của biểu muội, cũng mời Hầu gia tự mình phụ trách!"
"Mắt ta không chịu được một hạt cát, tiền của ta, chỉ nuôi người của ta."
Nói xong, ta quay người bỏ đi.
Sau lưng truyền đến tiếng gào thét tức tối của Tống Kỳ Niên và tiếng nức nở nho nhỏ của Liễu Như Yên.
Nhưng ta biết, Liễu Như Yên tuyệt đối sẽ không bỏ đi.
Hạng tầm gửi như nàng ta, chỉ cần có một tia hy vọng để bám víu lấy là sẽ bám chặt để hút máu.
Chỉ là nàng ta không biết, lần này thứ nàng ta bám vào không phải là cây đại thụ, mà là một khúc gỗ mục sắp gãy.
Hơn nữa, dưới khúc gỗ mục này, ta đã chất sẵn củi lửa để thiêu chec bọn chúng rồi.
4.
Liễu Như Yên đã dọn vào ở trong Hầu phủ.
Căn phòng bên cạnh thư phòng vốn dột nát, gió lùa tứ phía, đương nhiên không thể để mỹ nhân kiều diễm như nàng ta ở được.
Tống Kỳ Niên xót xa khôn cùng, lén lút chuyển chiếc trường kỷ mềm trong thư phòng qua đó, còn đem cả chăn đệm của mình cho nàng ta dùng.
Hai người bọn họ ở trong thư phòng liếc mắt đưa tình, "hồng tụ thiêm hương", xem nơi đó như tổ ấm nhỏ của riêng mình.
Còn về đứa trẻ được gọi là "hậu duệ trung liệt" Tống Châu Nhi kia, ngoại trừ đôi khi khóc vài tiếng trước mặt Tống Kỳ Niên để giúp Liễu Như Yên tranh sủng, thì thời gian còn lại đều bị vứt bỏ một xó.
Ta lạnh nhạt đứng ngoài quan sát, triệt để cắt đứt mọi nguồn cung ứng.
Nhà bếp không còn đưa yến sào vây cá đến thư phòng nữa, chỉ có canh thừa cơm cặn.
Kho khố cũng không phát thêm y phục mới hay than sưởi, ngay cả nến cũng bị hạn chế số lượng.
Chút bổng lộc ít ỏi của Tống Kỳ Niên căn bản không gánh nổi thói quen xa hoa của Liễu Như Yên.
Chưa đầy nửa tháng, Tống Kỳ Niên đã bắt đầu đem bán tranh ảnh và đồ trang trí trong thư phòng.
Những thứ đó đều là danh gia chân tích ta bỏ ra số tiền lớn để sưu tầm cho hắn, vậy mà hắn đều đem bán tống bán tháo, chỉ để mua cho Liễu Như Yên một chiếc trâm vàng dỗ dành nàng ta vui vẻ.
Thúy Liễu nhìn mà xót xa:
"Phu nhân, đó là bức tranh sơn thủy của Vương đại nhân triều trước, giá trị ngàn vàng, vậy mà Thế tử gia lại bán có năm mươi lượng!"
Ta thản nhiên nhấp một ngụm trà:
"Cứ để hắn bán, dù sao cũng là bán vào tiệm của nhà ta. Bảo chưởng quỹ ép giá xuống thấp hơn nữa, nếu không thì lỗ lắm."
"Cứ chờ xem, đồ đạc bán hết rồi, hắn tất sẽ cuống cuồng lên thôi."
Quả nhiên, một tháng sau, những thứ có thể bán được trong thư phòng đều đã sạch sành sanh.
Trời dần trở lạnh, không có than bạc, tay chân Liễu Như Yên bị cóng đến mức nứt nẻ tay chân.
Đứa trẻ kia cũng vì ăn uống không đầy đủ mà gầy đi một vòng lớn, khóc suốt đêm thâu.
Tống Kỳ Niên rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi nữa.
Nhưng hắn vẫn muốn giữ thể diện, không chịu đến cầu xin ta.
Vì thế, hắn đã nghĩ ra một "diệu kế".
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha