Chương 2
2.
Tống Kỳ Niên bị các bà tử của ta "tiễn" ra khỏi chính viện.
Nghe nói hắn bế đứa trẻ đến thư phòng ở tiền viện, còn gọi cả vị phủ y duy nhất trong phủ qua đó xem bệnh.
Chẳng bao lâu sau, vị mẫu thân tốt của hắn — lão phu nhân Vĩnh An hầu đã chống gậy, hùng hùng hổ hổ tìm đến tận cửa.
“Giang Vãn! Đồ độc phụ nhà ngươi!”
Người chưa đến, tiếng đã tới rồi.
Lão thái bà vừa bước vào cửa đã muốn vung gậy quất vào chân ta.
Kiếp trước ta đối với bà ta cung kính hết mực, thỉnh an sớm tối không thiếu một buổi. Khi bà ta lâm bệnh, ta càng là không rời một bước để hầu hạ thuốc thang.
Kết quả bà ta báo đáp ta thế nào?
Bà ta hạ Hàn Thực Tán vào thuốc an thai của ta, hại ta sinh non, thân thể hư tổn.
Bà ta giúp Tống Kỳ Niên che giấu sự tồn tại của Liễu Như Yên, thậm chí còn bế đứa con gái do Liễu Như Yên sinh ra về nuôi bên cạnh, mở miệng là gọi “cháu nội ngoan”.
Mà khi Nhan Nhi của ta chec đuối, bà ta chỉ thản nhiên buông một câu:
“Cái thứ nha đầu mạng mỏng, chec thì cũng chec rồi, sinh lại một đứa là được.”
Nghĩ đến những chuyện này, oán hận trong lòng ta khó tan, ta giơ tay tóm chặt lấy đầu gậy.
Chỉ hơi dùng lực, lão thái bà quanh năm sống an nhàn sung sướng bị ta kéo cho loạng choạng suýt ngã.
“Mẫu thân làm gì vậy? Sáng sớm hỏa khí đã lớn như thế, cẩn thận kẻo tức hại thân thể, lại phải để đứa con dâu này hầu hạ.”
Ta buông tay, ghét bỏ lấy khăn tay lau sạch lòng bàn tay.
Lão thái bà không ngờ ta dám phản kháng, trợn ngược đôi mắt đục ngầu, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt ta:
“Phản rồi... phản thật rồi! Ngươi thế mà dám động thủ với bà mẫu!”
“Thằng bé Kỳ Niên tâm địa lương thiện, mang con của đồng liêu tử trận về nuôi là tích đức hành thiện, ngươi không những không ủng hộ, còn đánh nó, đuổi nó ra thư phòng!”
“Hạng đố phụ như ngươi, Tống gia chúng ta sao lại rước hạng người này vào cửa chứ!”
Ta lạnh lùng nhìn bà ta diễn trò.
“Tích đức hành thiện? Mẫu thân nếu thích tích đức như vậy, sao không thấy người đến chùa phát cháo?”
“Bổng lộc một tháng của Tống Kỳ Niên chẳng quá hai mươi lượng, đến tiền mua bút mực giấy nghiên cho bản thân còn không đủ. tình cảnh Hầu phủ hiện nay ra sao, mẫu thân chẳng lẽ không rõ?”
“Những khoản thâm hụt khi công công còn sống, đều là dùng của hồi môn của ta bù vào. Trên dưới hầu phủ hơn hai trăm miệng ăn, chi tiêu mặc dùng cái gì mà không phải tiền của ta?”
“Nay lại muốn nuôi thêm một đứa dã chủng không rõ lai lịch, sao nào, là thấy tiền của Giang gia ta là gió thổi đến chắc?”
Nhắc đến tiền, khí thế của lão thái bà lập tức xẹp xuống một nửa.
Cái phủ Vĩnh Ninh Hầu này sớm đã thối nát đến tận xương tủy, bên trong lẫn bên ngoài đều dựa vào bạc của ta chống đỡ.
Nhưng bà ta vẫn không cam tâm, cố gắng chống chế:
“Đứa bé đó đáng thương, ăn cũng chẳng bao nhiêu, tiêu tốn được mấy đồng tiền chứ? Ngươi là đương gia chủ mẫu, chẳng lẽ chút lòng bao dung đó cũng không có?”
“Ăn chẳng bao nhiêu?”
Ta bật cười: “Mẫu thân e là không biết, vừa rồi Tống Kỳ Niên đã sai quản gia đến phòng thu chi rút ba trăm lượng bạc, nói là để mua hương an thần gì đó cho đứa trẻ, còn phải thuê nhũ mẫu, sắm sửa y phục...”
“Ba trăm lượng, đủ cho một hộ gia đình bình thường ở ngoại ô kinh thành sống được mười năm rồi, đây là cái gọi là ‘chẳng tốn mấy đồng tiền’ của người sao?”
“Nếu mẫu thân cảm thấy không nhiều, vậy chi bằng số tiền này lấy từ kho riêng của mẫu thân đi?”
Lão thái bà vừa nghe động đến kho riêng của mình, lập tức ôm lấy ngực.
Ai mà không biết bà ta vốn tính như loài Tỳ Hưu, chỉ có vào không có ra.
“Ngươi... ngươi đây là muốn bức chec cái thân già này mà!”
Bà ta bắt đầu giở thói ngang ngược, ngồi bệt xuống đất vỗ đùi khóc lóc.
“Số ta khổ quá mà, con trai ta sao lại cưới phải cái loại khắc tinh này, ngay cả một đứa trẻ cũng không cho nuôi, đây là muốn tuyệt hậu Tống gia ta mà!”
Tuyệt hậu?
Xem ra lão thái bà này đã sớm biết lai lịch của đứa trẻ kia.
Ánh mắt ta lạnh lẽo, ra hiệu cho đại nha hoàn thân cận Thúy Liễu.
Thúy Liễu hiểu ý, lập tức lấy ra một cuốn sổ cái, lớn tiếng đọc:
“Lão phu nhân đã nhắc đến chuyện tuyệt hậu, vậy chúng ta hãy tính toán sổ sách một chút.”
“Tháng trước, lão phu nhân rút từ công quỹ năm trăm lượng, nói là để lo lót quan hệ trong cung, thực chất lại gửi đến hẻm Liễu Thụ ở phía Tây thành.”
“Tháng trước nữa, Hầu gia rút tám trăm lượng, nói là mua tranh ảnh cổ thư, thực chất cũng là gửi đến hẻm Liễu Thụ.”
“Nửa năm qua, bạc gửi đến hẻm Liễu Thụ không dưới năm ngàn lượng.”
“Nô tỳ thay phu nhân nhà chúng ta hỏi một câu, trong cái hẻm Liễu Thụ đó rốt cuộc có vị đại phật nào cư ngụ, mà còn tôn quý hơn cả các nương nương trong cung?”
“Chẳng lẽ, đó chính là cái ‘hậu’ của Tống gia mà lão phu nhân vừa nhắc tới?”
Tiếng khóc của lão thái bà đột ngột im bặt.
Giống như một con vịt già bị bóp nghẹt cổ, há miệng ra nhưng không phát nổi một tiếng nào.
Sắc mặt từ đỏ gay ban nãy thoắt cái đã trắng bệch như tờ giấy.
Bà ta tưởng ta không biết.
Thực ra kiếp trước ta đúng là không biết thật, ta ngốc nghếch tin rằng họ đi lo lót quan hệ thật.
Mãi đến trước khi chec, ta mới điều tra rõ, hẻm Liễu Thụ đó chính là nơi ở của Liễu Như Yên.
Họ dùng tiền của ta, cung phụng một ả ngoại thất như lá ngọc cành vàng, tôn thờ ả như Bồ Tát.
“Ngươi... ngươi nói bậy bạ gì đó...”
Ánh mắt lão thái bà né tránh, căn bản không dám nhìn ta.
Ta khép sổ cái lại, ném mạnh xuống trước mặt bà ta.
“Có nói bậy hay không, trong lòng mẫu thân tự rõ.”
“Từ ngày hôm nay, phòng thu chi công quỹ sẽ bị phong tỏa, nếu không có đối bài của ta, ai cũng đừng hòng rút đi một xu.”
“Còn về đứa trẻ kia, nếu Hầu gia và mẫu thân đều xót xa như vậy, thì mời tự bỏ tiền túi ra mà nuôi.”
“Truyền lệnh xuống dưới, nếu để ta phát hiện kẻ nào dám dương phụng âm vi, lén lút lấy đồ từ nhà bếp, kho khố cho Hầu gia và lão phu nhân, thì đừng trách ta dùng gia pháp hầu hạ, trực tiếp đánh gãy chân rồi bán đi!”
Ta nói xong, trực tiếp bưng trà tiễn khách.
Lão thái bà được nha hoàn dìu ra ngoài, lúc bước qua cửa chân vẫn còn run rẩy.
Nhưng mọi chuyện mới chỉ vừa bắt đầu.
Con rắn độc ẩn mình trong bóng tối kia, chẳng mấy chốc sẽ không nhịn được mà thò đầu ra thôi.
3.
Quả nhiên, chưa đầy ba ngày, Tống Kỳ Niên đã không ngồi yên được.
Tin tức từ phía thư phòng truyền đến, đứa trẻ kia vì không có sữa phù hợp, đói đến mức khóc thét liên hồi.
Tống Kỳ Niên đã mời mấy nhũ mẫu, nhưng đứa trẻ đều không chịu bú, cứ thế quấy nhiễu không thôi.
Hắn không còn cách nào, lại chẳng dám đến tìm ta đòi tiền, chỉ có thể ở trong thư phòng vô năng cuồng nộ, đập nát mấy bộ trà cụ.
Tất nhiên, những bộ trà cụ đó cũng đều là hồi môn của ta.
Ta nghe Thúy Liễu báo cáo, tay vẫn đang thêu yếm hổ cho Nhan Nhi.
Nhan Nhi vừa tròn tháng nhưng đã vô cùng lanh lợi, luôn mở to đôi mắt tròn xoe, không chớp mắt nhìn ta, khiến trái tim ta như tan chảy.
Đời này, ai cũng đừng hòng đụng đến nữ nhi của ta.
"Phu nhân, bên phía Hầu gia nói... nói là biểu tiểu thư nhà họ Liễu đã đến." Thúy Liễu cẩn trọng bẩm báo.
Kim thêu trong tay ta khựng lại: "Liễu Như Yên?"
"Vâng, Hầu gia nói biểu tiểu thư nghe tin trong phủ có đứa trẻ mất mẹ rất đáng thương, bèn tự nguyện đến giúp đỡ trông nom, còn nói... còn nói biểu tiểu thư ở nhà từng chăm sóc đệ đệ muội muội, nên có kinh nghiệm dày dặn."
Ta suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.
Có kinh nghiệm?
Đúng là có kinh nghiệm thật, dù sao đó cũng là miếng thịt từ trên người ả rơi xuống, sao có thể không có kinh nghiệm cho được?
Cái cớ này tìm được thật là vụng về đến mức nực cười. Nhưng thôi, đã là chính chủ tự mình đưa tới cửa, cũng đỡ cho ta phải tốn công đi bắt.
"Nếu biểu muội đã đến, chúng ta tự nhiên phải tiếp đãi cho chu đáo thôi."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha