Chương 1
Nữ nhi vừa tròn tháng, phu quân đã bế một đứa trẻ quấn trong tã lót bước vào cửa.
“A Vãn, đây là con của vị đồng đội đã hy sinh của ta, ta muốn nhận con bé làm nghĩa nữ, ghi tên dưới danh nghĩa nàng, để nó làm bạn với con gái của chúng ta.”
Vành mắt hắn hơi đỏ, lời lẽ khẩn thiết chân thành.
Kiếp trước, ta bị tấm lòng trọng tình trọng nghĩa của hắn làm cho cảm động, cam tâm tình nguyện nuôi dưỡng bé gái kia.
Nhưng cuối cùng ta nhận lại được gì?
Nữ nhi ruột thịt của ta bị đẩy xuống hồ sen chec đuối.
Ta vì con mà đi đòi công đạo, lại bị cầm tù rồi hạ độc chec oan.
Trước lúc chec Tống Kỳ Niên mới nói cho ta biết sự thật.
Con tiểu tiện nhân kia thực chất là con riêng của hắn, hắn chẳng qua là thấy ta sau khi sinh lòng dạ mềm yếu, bèn đem con riêng về để chiếm đoạt vị trí đích trưởng nữ.
Sống lại một đời, bàn tay ta đưa ra định đón lấy đứa trẻ bỗng chuyển hướng giữa không trung, giáng một tát thật mạnh vào mặt Tống Kỳ Niên.
“Cha mẹ nó đã chec, nhưng chẳng lẽ cửu tộc thân quyến cũng chec sạch cả sao? Cớ gì ngươi lại đòi mang nó đi, cắt đứt huyết mạch căn cơ nhà người ta!”
“Nếu ngươi thật lòng muốn báo ân, thì hãy tấu lên bệ hạ, đem hết toàn bộ công huân và ban thưởng của ngươi chuyển tặng cho nhà họ, không làm được, thì đừng ở trước mặt ta nói chuyện nhân nghĩa!”
1.
Cái tát này, ta dùng mười phần sức lực.
Mặt Tống Kỳ Niên bị đánh lệch sang một bên, gương mặt vốn trắng trẻo tức khắc sưng đỏ thấy rõ, biểu cảm thâm tình lập tức nứt vỡ, biến thành sự kinh ngạc đến không thể tin nổi.
“Giang Vãn! Nàng điên rồi sao?”
Đứa trẻ trong lòng hắn bị động tĩnh này làm cho kinh sợ, khóc oà lên.
Tiếng khóc kia nghe như tiếng đưa tang, khiến thái dương ta đau nhức khôn nguôi.
Kiếp trước, chính là nghiệt chủng Tống Châu Nhi này, năm lên 5 tuổi đã đẩy Nhan Nhi của ta xuống hồ sen đóng băng.
Nó mặc xiêm y của con ta, đeo khóa trường mệnh ta làm cho con ta, dùng gương mặt ngây thơ vô tội nhìn t//h/i t/h//ể lạnh ngắt của con ta.
Nó nói:
“Muội muội bảo dưới nước có cá nên tự mình nhảy xuống, con kéo không lại được.”
Lúc đó Tống Kỳ Niên đã làm gì?
Hắn ôm chặt lấy ta đang phát điên muốn đánh Tống Châu Nhi, gầm lên:
“A Vãn, Châu Nhi cũng bị dọa sợ rồi, con bé là hậu duệ trung liệt, sao nàng có thể dùng tâm tư độc ác như thế để suy đoán một đứa trẻ!”
Sau này ta mới biết, hậu duệ trung liệt gì chứ, đó chính là dã chủng do hắn và biểu muội Liễu Như Yên nuôi dưỡng bên ngoài sinh ra!
Đôi cẩu nam nữ này dùng của hồi môn của ta, ở trong phủ trạch ta mua, lại còn muốn giec nữ nhi của ta để dọn chỗ cho nghiệt chủng của bọn chúng.
Nghĩ đến đây, ta hận không thể lập tức bóp chec con súc sinh nhỏ trong lòng hắn.
Nhưng ta không thể làm như vậy.
Như thế thì quá hời cho chúng rồi.
Ta thong thả xoa nắn lòng bàn tay đang tê dại, cười lạnh một tiếng:
“Điên ư? Ta thấy người điên chính là ngươi, Tống Kỳ Niên.”
“Ngươi nói đứa trẻ này là con của Triệu phó tướng, vậy ta hỏi ngươi, Triệu phó tướng quê quán ở đâu? Trong nhà còn cha mẹ không? Có huynh đệ tỷ muội gì không?”
“Nếu Triệu gia đã chec tuyệt cả rồi, ngươi mang đứa trẻ về cũng đành thôi. Nhưng nếu người ta vẫn còn thân tộc tại thế, thì ngươi lấy tư cách gì mà bắt người ta cốt nhục phân ly?”
“Chỉ dựa vào việc Tống Kỳ Niên ngươi mặt dày, muốn cướp con nhà người khác về làm đẹp cửa nhà mình sao?”
Ánh mắt Tống Kỳ Niên có chút né tránh, theo bản năng ôm chặt lấy tã lót trong tay.
“Triệu huynh gia cảnh bần hàn, mẹ già lâm trọng bệnh, căn bản không nuôi nổi đứa trẻ này, ta làm vậy là vì muốn giữ lại hương hỏa cho Triệu huynh...”
“Vậy thì càng nực cười hơn.”
Ta ngắt lời hắn, từng bước ép sát.
“Đã là gia cảnh bần hàn, ngươi với tư cách là bằng hữu vào sinh ra tử, chẳng phải nên đưa bạc, tặng điền sản, giúp đỡ cô nhi quả phụ người ta trang trải cuộc sống hay sao?”
“Sao nào, ngươi cảm thấy tiền của Giang gia ta không đủ nhiều, hay là Tống Kỳ Niên ngươi luyến tiếc không muốn bỏ tiền ra?”
“Cứ nhất quyết phải cướp đứa trẻ về ghi tên dưới danh nghĩa của ta, ngươi muốn để linh hồn Triệu phó tướng ở trên cao nhìn nữ nhi của mình gọi kẻ khác là cha mẹ?”
“Tống Kỳ Niên, ngươi đây là báo ân, hay là thất đức?”
Tống Kỳ Niên bị ta mắng đến ngậm miệng, gương mặt tuấn tú đỏ gay như gan heo.
Hắn ngày thường giỏi nhất là dùng bộ dạng nhân nghĩa đạo đức kia để trói buộc ta.
Bởi vì ta là nữ nhi thương gia, sợ nhất bị người ta nói người đầy mùi tiền, không hiểu lễ nghi.
Kiếp trước ta vì cái danh tiếng hiền lương hư ảo, đối với hắn lời gì cũng nghe theo, dốc lòng chỉnh đốn phủ Vĩnh Ninh Hầu suy tàn trở nên ngăn nắp.
Kết quả thì sao?
Hiền lương thục đức không cứu được mạng ta, cũng không cứu được mạng con ta.
“A Vãn, sao nàng lại trở nên tính toán như thế? Chuyện nhân mạng quan trọng, nàng lại mở miệng ra là nhắc đến tiền.”
Hắn nghiến răng, cố gắng đứng trên đỉnh cao đạo đức để chỉ trích ta.
“Tính toán?”
Ta bật cười thành tiếng, tùy tay cầm lấy một bình sứ Thanh hoa trên giá Bát bảo, ném mạnh xuống chân hắn.
Một tiếng “choang” giòn tan vang lên, mảnh sứ văng tung tóe.
Tống Kỳ Niên sợ tới mức lùi lại, suýt chút nữa không giữ nổi đứa trẻ.
“Cái bình này trị giá năm trăm lượng, là tháng trước ngươi lấy tiền hồi môn của ta mà mua. Bộ trường bào gấm vân ngươi đang mặc trị giá một trăm lượng, cũng là từ tiền hồi môn của ta.”
“Thậm chí mảnh gạch lát nền ngươi vừa bước qua, cũng là do Giang gia ta lát!”
“Tống Kỳ Niên, ngươi ăn của ta, mặc của ta, dùng của ta, giờ lại cùng ta bàn chuyện tính toán?”
“Đã thanh cao như thế, vậy thì dễ làm thôi. Đứa trẻ này ngươi muốn nuôi cũng được, nhưng đừng hòng tiêu một xu tiền nào của Giang Vãn ta!”
“Nhũ mẫu, nha hoàn, ăn ở đi lại của nó, nếu ngươi dám động vào một đồng tiền chung nào, ta sẽ lập tức lên nha môn đánh trống kêu oan, kiện ngươi tội nuôi dưỡng ngoại thất, dùng của hồi môn của thê tử để nuôi con ngoại thất!”
Nghe thấy ba chữ “con ngoại thất”, đồng tử Tống Kỳ Niên co rụt lại dữ dội.
“Nàng nói bậy bạ gì đó! Đây là hậu duệ trung liệt!”
“Hừ — hậu duệ trung liệt? Nếu thật sự là hậu duệ trung liệt, ta lại có một đề nghị này cho ngươi...”
Ta ngồi lại lên ghế thái sư, nâng chén trà gạt đi lớp bọt nổi trên mặt, mí mắt cũng chẳng buồn nhấc.
“Ngươi hãy vào cung thỉnh chỉ, đem toàn bộ công huân lần Nam chinh này chuyển tặng cho Triệu gia, đổi cho đứa trẻ một phong hàm Hương quân.”
“Đợi sau này nó trưởng thành, cũng dễ bề kén một phu quân ở rể, nối dõi tông đường cho Triệu gia... Như vậy chẳng phải tốt hơn là nhận một cái danh nghĩa nghĩa nữ vô dụng sao?”
“Thế nào? Có cần ta lập tức sai người sắp xếp xe ngựa, tiễn ngươi vào cung không?”
Tống Kỳ Niên ngẩn người.
Chưa nói đến việc đứa trẻ này căn bản không phải hậu duệ trung liệt, hắn lấy đâu ra gan mà vào cung “khi quân”.
Dù cho có thật đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ đem quân công của mình tặng cho người khác.
Vĩnh Ninh Hầu phủ vốn đã sa sút, một vị Hầu gia hữu danh vô thực như hắn căn bản không ai đoái hoài.
Lần Nam chinh này, hắn theo sau chủ soái nhặt được chút công trạng, khó khăn lắm mới có được thực chức Tham tướng tòng tứ phẩm, đó là hy vọng duy nhất để toàn bộ phủ Vĩnh Ninh Hầu đổi đời, còn quan trọng hơn cả mạng sống của hắn.
Hắn tuyệt đối không cam lòng.
Sắc mặt Tống Kỳ Niên biến hóa khôn lường, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu:
“Thật đúng là nữ tử và tiểu nhân khó nuôi dạy! Ta không tranh luận với nàng nữa, đứa trẻ này bệnh rồi, phải lập tức mời đại phu!”
Nói đoạn, hắn bế đứa trẻ định xông vào hậu viện.
“Đứng lại.”
Ta dằn mạnh chén trà xuống bàn.
“Ta đã nói rồi, muốn nuôi nó cũng được thôi. Mang tới thư phòng, mang tới khách viện, mang đi đâu cũng được. Nhưng tuyệt đối không được bước vào chính viện này nửa bước, càng đừng hòng bước vào phòng của nữ nhi ta.”
“Người đâu, tiễn Hầu gia ra ngoài!”
Đám thô bà tử ta nuôi không phải là hạng nhát gan chỉ biết nhìn sắc mặt trong hầu phủ.
Họ đều là những người ta mang từ Giang Nam tới, ai nấy đều thân hình vạm vỡ, chỉ nghe lệnh một mình ta.
Hai bà tử lập tức tiến lên, chắn ngang đường đi của Tống Kỳ Niên như hai tòa tháp sắt.
“Hầu gia, mời.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha