Chương 5
"Tốt, tốt lắm."
Ta vỗ tay, ra hiệu cho mọi người im lặng.
"Nếu biểu muội đã đích thân thừa nhận, vậy sự việc đơn giản rồi."
"Tống Kỳ Niên, ngươi thân là Vĩnh Ninh Hầu, lại lén nuôi ngoại thất, lừa gạt của hồi môn của chính thê để nuôi dưỡng ngoại thất và con riêng."
"Thậm chí, để cho nghiệt chủng này một danh phận, ngươi không tiếc lời nguyền rủa đồng liêu tử trận, để nó mạo nhận là hậu duệ của người có công!"
"Từng việc một, từng chuyện một, ngươi có nhận tội hay không?!"
Tống Kỳ Niên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn ta chằm chằm:
"Giang Vãn, nàng nhất định phải làm đến mức tuyệt đường thế này sao? Ta là phu quân của nàng! Ta thân bại danh liệt thì có lợi gì cho nàng?!"
"Lợi gì?"
Ta cười lạnh một tiếng, từ trong tay áo rút ra một tờ văn thư, ném mạnh vào mặt hắn.
"Cái lợi chính là, Giang Vãn ta không hầu hạ nhà ngươi nữa!"
"Đây là thư Hòa ly."
"Tống Kỳ Niên, ngươi sủng thiếp diệt thê, đức hạnh có tỳ vết, nay lại phạm vào quốc pháp. Giang gia ta tuy là thương hộ, nhưng cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ, tuyệt đối không dung thứ cho hạng lang tâm cẩu phế như ngươi!"
"Ký vào đây đi, rồi đem toàn bộ số của hồi môn ngươi đã lừa gạt từ ta trả lại cả vốn lẫn lời. Từ nay về sau, cầu rút ván ngăn, đường ai nấy đi!"
Cạnh giấy sắc bén rạch qua gò má Tống Kỳ Niên, rỉ ra một vệt máu.
Hắn nhìn ba chữ "Hòa ly thư" trên mặt đất, như con mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên.
"Hòa ly? Nàng nằm mơ đi!"
"Giang Vãn ngươi sinh là người của Tống gia, chec là ma của Tống gia! Ngươi muốn hòa ly, bắt buộc phải để lại ít nhất một nửa của hồi môn!"
Hắn sợ rồi.
Một khi ta hòa ly và mang theo toàn bộ của hồi môn.
Phủ Vĩnh Ninh Hầu vốn đã bị vét rỗng này sẽ lập tức trở thành một cái vỏ không, ngay cả tiền cho bữa tiệc này hắn cũng không trả nổi!
"Muốn chia của hồi môn của ta?"
Ta như nghe thấy một câu chuyện nực cười nhất thế gian.
"Tống Kỳ Niên, ngươi quên mất mình còn có nhược điểm trong tay ta sao?"
"Triệu phó tướng đang ở ngay đây, chỉ cần ngài ấy lên trước ngự tiền tấu một bản, tội danh mạo nhận quân công, tàn hại đồng liêu của ngươi một khi đã định, đừng nói là tước vị Vĩnh Ninh Hầu này, ngay cả cái mạng này của ngươi cũng khó lòng giữ nổi!"
"Ngươi đoán xem, đến lúc đó bệ hạ sẽ phán ngươi hưu thê, hay là phán ta nghĩa tuyệt?!"
Cái gọi là nghĩa tuyệt, là một hình thức cưỡng chế ly hôn trong luật pháp.
Một khi nam phương phạm vào đại tội ác nghịch, mà nữ phương có công tố cáo, quan phủ sẽ cưỡng chế phán ly hôn.
Nữ phương không chỉ có thể mang đi toàn bộ hồi môn, mà còn được chia một nửa gia sản của nam phương để bồi thường!
Tuy Tống gia chẳng còn gia sản gì để chia, nhưng cái danh tiếng này coi như thối nát triệt để.
Tống Kỳ Niên toàn thân run rẩy, nhìn về phía Triệu Thiết Trụ.
Triệu Thiết Trụ nghiến răng, gương mặt hung ác:
"Giang phu nhân nói đúng! Ta bây giờ sẽ đi đánh trống Đăng Văn! Ta muốn cả thiên hạ đều biết bộ mặt thật của Tống Kỳ Niên ngươi!"
"Đừng! Đừng đi!"
Lão thái bà rốt cuộc không giả vờ được nữa, bò lết đến ôm chặt lấy chân Triệu Thiết Trụ.
"Tráng sĩ tha mạng! Là Tống gia chúng ta có lỗi với ngài, chúng ta đền tiền! Ngài muốn bao nhiêu tiền chúng ta cũng đền! Xin đừng đi báo quan!"
Sau đó bà ta lại quay sang gào khóc với ta:
"Giang Vãn, con dâu ơi! Một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, con không thể tuyệt tình như thế được! Nếu con thật sự làm vậy, đời này của Kỳ Niên coi như hủy hoại rồi!"
Ta nhìn bà ta từ trên cao, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
7.
“Người hủy hoại hắn không phải ta, mà chính là sự tham lam và độc ác của các ngươi.”
“Ta đếm đến ba.”
“Hoặc là ký thư hòa ly, trả lại hồi môn.”
“Hoặc là, chúng ta gặp nhau ở Thuận Thiên Phủ!”
“Một.”
“Hai.”
“Ta ký! Ta ký!”
Tống Kỳ Niên sụp đổ gào thét.
Hắn run rẩy nhặt tờ hòa ly thư trên mặt đất lên, đôi tay run bần bật ấn xuống dấu tay.
Khoảnh khắc ấy, hắn dường như bị rút cạn toàn bộ sức lực, ngã quỵ xuống đất.
Ta thu lại tờ hòa ly thư, thổi cho khô vết mực, cẩn thận cất vào trong lòng.
Nhưng ta không có ý định cứ thế mà buông tha cho bọn họ.
“Thúy Liễu, đem theo người của phòng thu chi, cầm theo danh sách của hồi môn, đi vào kho khố kiểm kê cho ta.”
“Bất luận thứ gì thuộc về Giang gia mang tới, dù là một sợi chỉ, một cái bô, đều phải khuân đi hết sạch!”
“Nếu thiếu thứ gì, hay hỏng thứ gì, cứ chiếu theo giá thị trường mà đền gấp ba lần, khấu trừ vào sổ công quỹ. Công quỹ không có tiền thì lấy đồ đạc trong phủ này mà gán nợ!”
Theo mệnh lệnh hạ xuống, mấy chục gia đinh Giang gia đã chuẩn bị từ trước hung hăng như hổ đói xông vào hậu viện Hầu phủ.
Trong phút chốc, Hầu phủ gà bay chó chạy.
“Đó là bàn trang điểm gỗ tử đàn của ta! Các ngươi không được dọn đi!”
Liễu Như Yên gào thét bảo vệ bàn trang điểm của mình.
“Chát!”
Thúy Liễu không khách khí giáng cho nàng ta một bạt tai.
“Cái gì là của ngươi? Đó là hồi môn của tiểu thư nhà ta! Một hạng ngoại thất không danh không phận như ngươi cũng xứng dùng gỗ tử đàn sao?”
Mấy bà tử tiến lên trực tiếp đẩy ngã Liễu Như Yên, thậm chí còn thuận tay giật luôn cây trâm vàng trên đầu ả xuống.
“A — tóc của ta!”
Liễu Như Yên đầu tóc rũ rượi, chật vật không chịu nổi.
Tống Kỳ Niên nhìn thư phòng trống rỗng, nhìn từng món đồ cổ họa thư bị khiêng đi, lòng đau như cắt.
“Giang Vãn, nàng nhất định phải làm tuyệt tình đến thế sao? Hầu phủ sắp bị nàng dọn sạch rồi, nàng để chúng ta sống thế nào đây?”
Ta đứng giữa sân, nhìn những rương đồ nối đuôi nhau khiêng ra ngoài, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái.
“Sống thế nào? Đó là chuyện của các ngươi.”
“Năm xưa ta mang theo mười dặm hồng trang gả vào đây, là các ngươi không biết trân trọng.”
“Đã muốn dứt, thì phải dứt cho sạch sẽ.”
“Ồ, đúng rồi.”
Ta chỉ tay về phía những bàn tiệc rượu chưa kịp dọn trong đại sảnh.
“Tiền của bữa tiệc này cũng là rút từ tài khoản của ta. Hiện giờ đã không còn là người một nhà, khoản tiền này ta cũng phải tính toán lại.”
“Còn có tiền tử tuất của Triệu phó tướng, cùng với những khoản tiêu xài các ngươi dùng tiền của ta để nuôi ngoại thất suốt những năm qua.”
“Tính sơ qua tất cả là năm vạn lượng, chắc không quá đáng chứ?”
“Năm vạn lượng?!”
Lão thái bà hét lên chói tai, “Sao ngươi không đi cướp luôn đi!”
“Cướp sao?”
Ta mỉm cười, chỉ vào phủ gia rộng lớn này.
“Cái trạch viện này tuy có chút hoang tàn, nhưng bàn về địa thế vẫn rất đáng giá. Nếu bán đi chắc cũng gom được ba bốn vạn lượng, số còn lại, các ngươi tự bán thân làm nô, hoặc ra đường ăn xin mà từ từ trả nợ.”
Ta chẳng buồn phí lời với bọn họ, trực tiếp sai gia đinh đưa tờ giấy nợ đã chuẩn bị sẵn ra, ép Tống Kỳ Niên phải ký tên.
Có Triệu Thiết Trụ là chứng nhân sống đang hằm hằm sát khí đứng bên cạnh, Tống Kỳ Niên căn bản không dám phản kháng.
Việc dọn nhà kéo dài suốt cả một ngày.
Đến khi hoàng hôn buông xuống, phủ Vĩnh Ninh Hầu vốn huy hoàng lộng lẫy giờ đã trở thành bốn bức tường trống huơ trống hoác.
Ngay cả rèm che trên cửa sổ, vì được làm từ gấm vân nên ta cũng sai người gỡ xuống sạch sẽ.
Gia đình ba người Tống Kỳ Niên cùng lão thái bà kia co rúm trong đại sảnh trống rỗng, đến một chiếc ghế dựa cũng không có, chỉ có thể ngồi trên nền gạch lạnh lẽo.
Gió lạnh lùa qua khung cửa không còn rèm che, rét buốt thấu xương.
Ta bế Nhan Nhi ngồi trong cỗ xe ngựa ấm áp dễ chịu, vén rèm lên nhìn lại lần cuối cái lồng giam đã nhốt lấy cả tiền kiếp và nửa đời này của ta.
“Tống Kỳ Niên, Liễu Như Yên, đây mới chỉ là khởi đầu thôi.”
“Vinh hoa thuộc về ta, ta mang đi rồi.”
“Còn kiếp nạn thuộc về các ngươi, giờ mới chính thức giáng xuống.”
Ta buông rèm xuống, phân phó phu xe:
“Đi, trở về Giang Nam.”
Nhưng trước khi về Giang Nam, ta còn một việc cuối cùng phải làm.
Ta sai Thúy Liễu mời Triệu Thiết Trụ đến bên xe ngựa.
“Triệu phó tướng, hôm nay đa tạ ngài đã phối hợp.”
Ta đưa cho ngài ấy một tờ ngân phiếu năm ngàn lượng cùng một bản khế ước nhà đất.
“Đây là những gì ta đã hứa với ngài. Căn nhà này ở phía nam thành, là một viện nhỏ hai cửa, đủ để ngài sắp xếp ổn định cho phụ mẫu.”
“Về phần Tống Kỳ Niên, ngài cứ việc đi kiện, tờ giấy nợ này ta cũng để lại cho ngài, ít nhiều có thể dùng làm bằng chứng.”
Triệu Thiết Trụ nhìn những thứ trong tay, nam tử hán ấy vậy mà đỏ hoe vành mắt.
Ngài ấy "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất, dập đầu thật mạnh với ta.
“Đại ân đại đức của Giang phu nhân, Triệu mỗ xin ghi tâm tạc cốt!”
“Phu nhân yên tâm, loại tiểu nhân như Tống Kỳ Niên, ta tuyệt đối không tha cho hắn! Ngày mai ta sẽ đi đánh trống Đăng Văn, dù có phải liều cái mạng này, ta cũng phải để hắn nhận lấy báo ứng xứng đáng!”
Ta gật đầu, nhìn theo bóng lưng kiên định của ngài ấy, biết rằng Tống Kỳ Niên đã triệt để tàn đời.
Đây chính là điều ta muốn. Không cần ta phải tự tay hành động, nhân quả báo ứng trên thế gian này tự khắc sẽ tìm đến tận cửa.
8.
Ta đưa Nhan Nhi trở về biệt viện của Giang gia.
Phụ thân nghe tin ta hòa ly, chẳng những không trách mắng, ngược lại còn cười lớn ba tiếng, sai người đốt ba tràng pháo trước cửa, nói là để xua đi vận rủi.
“Ly được là tốt! Ly được là tốt lắm!”
“Năm đó ta đã không ưa nổi thằng nhóc đó, cái bộ dạng nghèo kiết xác gian manh đó! Nếu không phải con cứ nhất quyết đòi gả, ta đã chẳng nỡ để con đi chịu khổ!”
“Nữ nhi đừng sợ, Giang gia ta có thừa tiền bạc, nuôi con và ngoại tôn nữ mười đời cũng đủ! Sau này con muốn gả cho ai thì gả, không muốn gả thì ở nhà kén rể, cha sẽ giúp con xem xét!”
Nhìn mái tóc bạc trắng và nụ cười sảng khoái của phụ thân, ta không kìm được nước mắt.
Kiếp trước, vì sự cố chấp và ngu muội của ta, phụ thân vì giúp đỡ Hầu phủ mà tiêu tán gia tài, cuối cùng lâm bệnh chec trên giường.
Đời này, ta tuyệt đối không để bi kịch tái diễn.
Ta sống những ngày bình yên trong biệt viện. Hàng ngày cùng Nhan Nhi chơi đùa, giúp phụ thân quản lý việc làm ăn.
Không còn những chuyện rắc rối ở Hầu phủ, khí sắc của ta ngày càng tốt lên, Nhan Nhi cũng được nuôi dưỡng trắng trẻo mập mạp.
Mà ở kinh thành, tin tức về phủ Vĩnh Ninh Hầu cứ nối tiếp nhau truyền đến.
Đầu tiên là Triệu Thiết Trụ đánh trống Đăng Văn.
Hoàng đế nổi giận, hạ lệnh điều tra triệt để.
Tội danh mạo nhận quân công, tàn hại đồng liêu của Tống Kỳ Niên đã rõ rành rành.
Tước vị Vĩnh Ninh Hầu bị tước bỏ, con cháu Tống gia trong vòng ba đời không được ra làm quan.
Tống Kỳ Niên bị đánh năm mươi đại bản, lưu đày ba ngàn dặm.
Nghe nói ngày thi hành án, Liễu Như Yên định bỏ trốn, cuỗm theo chút tiền riêng cuối cùng của Tống Kỳ Niên để theo một gã bán hàng rong chạy trốn. Kết quả bị lão thái bà phát hiện.
Hai người giằng co xô xát, lão thái bà bị đẩy ngã, đầu đập vào đá, trực tiếp qua đời.
Liễu Như Yên cũng không chạy thoát, bị quan sai đuổi đến bắt gọn.
Lúc bấy giờ ả đã là thiếp thất của Tống Kỳ Niên, vì tội hại chec bà mẫu nên cũng bị phán lưu đày, bị khóa chung một sợi xích sắt với Tống Kỳ Niên.
Đứa trẻ tên Tống Châu Nhi kia vì không có ai nhận nuôi nên bị đưa vào Từ Ấu Cục.
Nghe nói lúc đi, Tống Kỳ Niên khóc lóc gào thét cầu xin Liễu Như Yên lấy tiền ra, Liễu Như Yên lại nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn, mắng hắn là đồ phế vật.
Cặp biểu ca biểu muội từng thề thốt ân ái không rời, nay trên đường lưu đày ngày ngày ẩu đả lẫn nhau, trở thành trò cười lớn nhất kinh thành.
Ta nghe những tin tức này, chỉ khẽ mỉm cười, tiếp tục dạy Nhan Nhi nhận mặt chữ.
“Mẫu thân, chữ này đọc là gì ạ?”
Nhan Nhi chỉ vào một chữ trong sách, giọng nói ngây ngô hỏi.
Ta xoa đầu con, dịu dàng nói:
“Chữ này đọc là ‘Quả’.”
“Quả trong nhân quả báo ứng.”
Gieo nhân nào, gặt quả nấy.
Thiện ác cuối cùng đều có báo, chính đạo nhân gian vốn là sự xoay vần của thời gian.
(Hết)
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa