
8
1.1K
Đêm Lục Yến Từ chính thức tuyên bố mình đang độc thân. Tôi ngồi bên dưới sân khấu, trong tay vẫn còn cầm ba bản hợp đồng mà ngày mai anh ta phải ký. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng của bản thứ ba lên tới 80 triệu tệ. Người dẫn chương trình cười hỏi anh ta: "Nghe nói bên cạnh anh vẫn luôn có một cô gái đã ở bên anh rất nhiều năm?" Cả hội trường lập tức im lặng. Lục Yến Từ ngước mắt nhìn về phía máy quay. Hôm nay anh ta mặc một bộ đồ đắt tiền, mái tóc được tạo kiểu suốt hai tiếng, đường nét gương mặt dưới ánh đèn cũng trở nên tinh tế hơn hẳn. Chính tôi là người đích thân phụ trách tạo hình cho anh ta. Bởi vì chỉ có tôi biết phải che đi vẻ mệt mỏi nơi khóe mắt anh ta như thế nào. Anh ta nói: "Là nhân viên." Người dẫn chương trình tiếp tục hỏi: "Chỉ là nhân viên thôi sao?" Lục Yến Từ khẽ cười: "Không thì sao?" Bên dưới sân khấu vang lên một tràng cười. Có người hò hét trêu chọc, có người vỗ tay, cũng có người quay sang nhìn tôi. Tôi cúi đầu, nhìn thoáng qua điện thoại. Một phút trước, Nguyễn Đường gửi cho tôi một tin nhắn. [Chị Ôn Lệ, cảm ơn chị vì đã vất vả suốt những năm qua. Từ nay bên cạnh Yến Từ đã có em rồi, chị có thể nghỉ ngơi được rồi.] Bên dưới là một tấm ảnh chụp thẻ phòng khách sạn. Tên khách sạn, số phòng và thời gian đều được ghi rất rõ ràng. Tôi không trả lời. Tôi là người rất coi trọng nguyên tắc. Người ta đã gửi bằng chứng cho tôi, tôi không thể chỉ dựa vào lời nói của mình mà chửi người ta được. Tôi tắt màn hình điện thoại, quay sang hỏi nhân viên tài chính bên cạnh: "Tiền đặt cọc của ba bản hợp đồng ngày mai, bên đối tác đã chuyển đến chưa?" Nhân viên tài chính ngẩn người: "Vẫn chưa." Tôi gật đầu: "Vậy thì tạm thời đừng đóng dấu." Nhân viên tài chính nhỏ giọng hỏi: "Anh Lục biết chuyện này không?" Tôi nhìn người đàn ông đang đứng trên sân khấu vẫy tay với người hâm mộ, giọng điệu vẫn rất bình thản: "Anh ta có biết hay không... thì liên quan gì đến tôi?"
—