Chương 3
Xuống đến dưới nhà, hai nhân viên bảo vệ đã có mặt.
Hai người họ rất lịch sự: "Cô Ôn, có cần chúng tôi giúp không?"
"Không cần, cảm ơn."
Tôi bỏ hành lý vào cốp xe.
Chiếc xe này là của tôi. Lục Yến Từ chê nó rẻ tiền nên chưa bao giờ chịu ngồi.
Rẻ cũng tốt, chi phí bảo dưỡng thấp.
Năm phút sau, tôi nhận được điện thoại của mẹ.
Câu đầu tiên mẹ tôi nói là: "Con lại làm cái trò gì nữa vậy?"
Tôi bật loa ngoài, khởi động xe.
"Con chia tay rồi."
Mẹ tôi im lặng một giây, sau đó lập tức cao giọng: "Con điên rồi à? Lục Yến Từ bây giờ nổi tiếng đến mức nào, con không biết sao? Đi theo nó, sau này còn phải lo gì nữa?"
Tôi nói: "Lo một ngày nào đó anh ta sụp đổ rồi liên lụy đến con."
"Đàn ông có chút chuyện tình ái bên ngoài cũng bình thường. Con quản chặt như vậy làm gì?"
"Mẹ, con đâu phải mẹ anh ta."
"Con cũng ba mươi tuổi rồi, còn kén chọn cái gì nữa? Người ta chịu để mắt đến con đã là may mắn của con rồi."
Tôi nhìn đèn đỏ phía trước. Đồng hồ đếm ngược vẫn còn sáu mươi giây.
Tôi không vội.
Tôi nói: "Anh ta không để mắt đến con. Anh ta để mắt đến năng lực của con."
Mẹ tôi nghẹn lời.
Tôi nói tiếp: "Giờ con không muốn cho anh ta dùng nữa."
Trong điện thoại truyền đến giọng của ba: "Thôi, em nói ít vài câu đi. Con bé đang lúc nóng giận."
Tôi bật cười.
Ba tôi lúc nào cũng vậy, đến lúc nên nói thì lại chẳng nói gì.
Đợi đến khi mọi chuyện không thể giải quyết được nữa, ông ấy mới ra mặt giảng hòa.
Mẹ tôi vẫn định mắng tiếp.
Tôi lên tiếng trước: "Mẹ, con đã chuyển tiền sinh hoạt tháng này cho mẹ rồi. Sau này đừng lấy tiền của con để khuyên con nhịn đàn ông nữa."
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.
Đèn xanh bật sáng.
Tôi cúp máy.
Ừm, tâm trạng tốt lên rồi.
Sáng hôm sau, chín giờ.
Tôi đến công ty nộp đơn xin nghỉ việc.
Studio của Lục Yến Từ thành lập được ba năm. Tôi là một trong những người đồng sáng lập, đồng thời cũng là người trực tiếp phụ trách toàn bộ hoạt động của công ty.
Người đại diện pháp lý của công ty là anh họ Lục Yến Từ.
Bộ phận tài chính phải nghe tôi.
Các dự án phải nghe tôi.
Bộ phận kinh doanh cũng phải nghe tôi.
Còn Lục Yến Từ chỉ cần phụ trách tham gia các hoạt động, hoàn thành lịch quay và thỉnh thoảng nổi nóng.
Anh ta vẫn luôn cho rằng mình đang nuôi cả một đám người.
Thực ra là cả đám người này đang nuôi anh ta.
Khi tôi bước vào phòng họp, tất cả mọi người đều đã có mặt.
Bao gồm cả Nguyễn Đường.
Cô ta ngồi bên cạnh Lục Yến Từ, mặc một bộ vest trắng, bên tay còn đặt một cốc cà phê nóng.
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi: "Chị Ôn Lệ, chị đến rồi."
Tôi không để ý đến cô ta, đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn.
"Tôi xin nghỉ việc. Theo hợp đồng, tôi sẽ báo trước ba mươi ngày. Hồ sơ bàn giao tôi đã sắp xếp xong, từ hôm nay sẽ bắt đầu làm thủ tục."
Cả phòng họp im lặng đến đáng sợ.
Lục Yến Từ thậm chí không thèm nhìn đơn xin nghỉ: "Tôi không đồng ý."
Tôi bình thản nói: "Hợp đồng lao động không cần anh đồng ý."
Anh ta lạnh giọng hỏi: "Còn cổ phần?"
"Tôi sẽ rút khỏi bộ phận quản lý theo thỏa thuận."
Lúc này Nguyễn Đường lên tiếng: "Chị Ôn Lệ, mọi người đã làm việc cùng nhau nhiều năm như vậy, cần gì phải làm đến mức này?"
Tôi nhìn cô ta: "Cô Nguyễn đã vào làm chính thức chưa?"
Sắc mặt cô ta khẽ biến.
Lục Yến Từ nói: "Sau này Đường Đường sẽ phụ trách dự án phim."
Tôi gật đầu: "Vậy nhờ bộ phận nhân sự bổ sung đầy đủ thủ tục."
Nguyễn Đường mím môi: "Yến Từ chỉ là tin tưởng em thôi."
Tôi nói: "Công ty không phải buổi họp mặt gia đình."
Lục Yến Từ đập tay xuống bàn: "Ôn Lệ!"
Tôi nhìn anh ta: "Anh Lục, chú ý ảnh hưởng."
Cách xưng hô này rõ ràng đã chọc trúng anh ta.
Trước đây, khi ở riêng, tôi gọi anh ta là Lục Yến Từ. Trong công việc, tôi gọi anh ta là Yến Từ. Còn bây giờ, tôi gọi anh ta là anh Lục.
Rất khách sáo.
Cũng rất xa cách.
Lục Yến Từ nhìn chằm chằm vào tôi, đột nhiên bật cười: "Được, cô muốn đi thì cứ đi. Nhưng khách hàng, dự án và tài nguyên trong tay cô đều phải để lại."
Tôi nói: "Tài nguyên của công ty đương nhiên sẽ để lại."
Sắc mặt anh ta dịu đi đôi chút.
Tôi nói tiếp: "Còn tài nguyên cá nhân của tôi thì không."
"Thế nào là tài nguyên cá nhân của cô?"
Tôi mở máy tính, chiếu màn hình lên. Trang đầu tiên là ba kịch bản mà tôi đích thân nắm bản quyền. Trang thứ hai là các hợp đồng đại diện thương mại do công ty riêng của tôi ký kết. Trang thứ ba là bảng kê những khoản tiền dự án mà trước đây tôi đã tự bỏ tiền ra ứng trước cho studio. Trang thứ tư là những khoản chi bất thường của công ty trong hai năm qua mà chưa từng được tôi phê duyệt.
Cả phòng họp không một ai lên tiếng.
Nhân viên tài chính cúi đầu.
Anh họ của Lục Yến Từ tái mét mặt.
Cuối cùng Lục Yến Từ cũng hiểu ra: "Cô có ý gì?"
"Đúng như những gì anh thấy."
Tôi nói: "Tôi nghỉ việc, không mang theo tài sản của công ty. Vậy nên cũng mong công ty hoàn trả lại tài sản cá nhân của tôi."
Sắc mặt Nguyễn Đường không được tốt lắm.
Đương nhiên cô ta hiểu. Ba cô ta đồng ý đầu tư cho bộ phim mới của Lục Yến Từ với điều kiện anh ta phải có dự án trong tay.
Nhưng ba dự án có tiềm năng nhất lại đang đứng tên tôi.
Lúc tôi mua bản quyền, Lục Yến Từ vẫn còn đang quay show giải trí. Anh ta chê phim nghệ thuật không kiếm được tiền nên còn chẳng buồn xem hợp đồng.
Bây giờ anh ta muốn có chúng, muộn rồi.
Lục Yến Từ cố nén giận: "Ôn Lệ, cô nhất định phải làm đến mức này sao?"
Tôi hỏi ngược lại: "Tôi làm sao?"
"Cô đang ép tôi."
"Không." Tôi đóng máy tính lại: "Tôi chỉ không cho anh dùng miễn phí nữa."
Tôi cứ nghĩ Lục Yến Từ sẽ nhẫn nhịn vài ngày, không ngờ anh ta lại mất bình tĩnh nhanh hơn tôi tưởng.
Ngay tối hôm đó, các từ khóa liên quan đã leo lên hot search.
#Nhân_viên_của_Lục_Yến_Từ_vượt_quá_giới_hạn#
#Lục_Yến_Từ_bị_kiểm_soát#
#Lục_Yến_Từ_độc_thân#
Các chủ đề được sắp xếp ngay ngắn.
Rõ ràng đã tốn không ít tiền.
Những tài khoản marketing viết như thể tận mắt chứng kiến mọi chuyện.
Nói rằng tôi đã thầm yêu Lục Yến Từ nhiều năm, lợi dụng công việc để can thiệp vào đời tư của anh ta.
Nói rằng tôi ép nữ diễn viên rời khỏi đoàn phim, nhúng tay vào lịch trình quay phim, thậm chí còn đe dọa các bên hợp tác.
Còn nói rằng tôi lợi dụng sự tin tưởng của Lục Yến Từ để tự ý chuyển nhượng bản quyền các dự án.
Câu cuối cùng mới là độc địa nhất.
[Theo nguồn tin trong ngành, Lục Yến Từ nhiều lần muốn giữ thể diện cho nữ nhân viên này, nhưng đối phương lại được đằng chân lân đằng đầu, nhất quyết không chịu buông tay.]
Phần bình luận vô cùng náo nhiệt.
[Đã sớm thấy cô quản lý này có vấn đề rồi.]
[Lục Yến Từ đúng là khổ, bị một cô gái xấu xí bám lấy.]
[Nhân viên thì phải biết giữ giới hạn chứ.]
[Thương Nguyễn Đường quá, vừa trở về đã gặp phải một người phụ nữ điên.]
Tôi tắm xong, chậm rãi đọc hết một lượt.
Không hề tức giận.
Sống đến ba mươi tuổi, ít nhất cũng phải hiểu một chuyện.
Bị chửi chưa chắc đã là chuyện xấu. Những lời chửi không có bằng chứng, cuối cùng đều có thể trở thành cái tát ngược vào mặt đối phương.
Tôi nhắn tin cho luật sư.
[Đăng được rồi.]
Luật sư trả lời rất nhanh.
[Xác nhận chứ?]
Tôi đáp:
[Xác nhận.]
Năm phút sau, tôi đăng một bài. Không viết một bài dài dòng, chỉ có bốn phần tài liệu.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha