Chương 2
Lục Yến Từ hỏi: "Ý em là Ôn Lệ?"
Nguyễn Đường không phủ nhận.
Lục Yến Từ nói: "Anh sẽ xử lý."
Tôi gõ cửa.
Hai người bên trong đồng thời quay đầu nhìn sang.
Sắc mặt Lục Yến Từ lập tức thay đổi. Ngược lại, Nguyễn Đường rất nhanh đã khôi phục vẻ tự nhiên. Khóe mắt cô ta vẫn còn vương nước mắt nhưng lớp trang điểm lại không hề lem.
Rất chuyên nghiệp.
Tôi khá thích điều đó ở cô ta.
Tôi nói: "Anh Lục, hợp đồng ngày mai tạm thời hoãn lại. Tiền đặt cọc của bên đối tác chưa chuyển đến, rủi ro quá lớn."
Lục Yến Từ cau mày: "Em lại nữa rồi."
Tôi cười hỏi: "Tôi lại làm sao?"
Anh ta hạ thấp giọng: "Trong tình huống như hôm nay, em nhất định phải nói chuyện công việc sao?"
"Nếu không thì nói chuyện tình cảm à?"
Nguyễn Đường đứng dậy, dịu dàng nói: "Chị Ôn Lệ, chị đừng hiểu lầm. Buổi livestream vừa rồi là yêu cầu của phía quan hệ công chúng. Yến Từ cũng chỉ muốn bảo vệ chị thôi."
Tôi nhìn cô ta.
"Thẻ phòng khách sạn cũng là yêu cầu của phía quan hệ công chúng sao?"
Sắc mặt cô ta cứng đờ.
Lục Yến Từ lập tức quay sang nhìn tôi: "Em điều tra anh?"
Tôi bình thản đưa điện thoại cho anh ta: "Cô ta gửi cho tôi."
Lục Yến Từ liếc qua một cái, sắc mặt càng khó coi hơn.
Nguyễn Đường cắn môi, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, em chỉ là quá căng thẳng thôi."
Tôi gật đầu: "Không sao. Cũng có thể hiểu được."
Lục Yến Từ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ anh ta tưởng tôi sẽ bỏ qua chuyện này.
Tôi tiếp lời: "Nếu quan hệ của hai người đã ổn định như vậy, từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu bàn giao công việc."
Lục Yến Từ ngẩng phắt đầu lên: "Em có ý gì?"
"Nghỉ việc."
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi.
Vài giây sau, anh ta bật cười: "Ôn Lệ, đừng làm loạn nữa."
Thấy chưa.
Quả nhiên anh ta cho rằng tôi sẽ không đi.
Khi tôi về đến nhà thì đã một giờ sáng.
Đây là căn nhà Lục Yến Từ mua.
Anh ta trả tiền đặt cọc. Tôi đích thân giám sát việc sửa sang. Đồ đạc trong nhà cũng do tôi lựa chọn. Từ chuyện quản lý tòa nhà, quan hệ với hàng xóm, xử lý khiếu nại, kiểm tra formaldehyde cho đến việc tìm người dọn dẹp, tất cả đều do tôi lo liệu.
Lục Yến Từ chỉ phụ trách việc dọn vào ở. Anh ta ở đó rất yên tâm, thoải mái.
Tôi cũng vậy.
Bởi vì căn nhà này đứng tên tôi.
Ngày trước, Lục Yến Từ chê thủ tục sang tên phiền phức, lại sợ khoản vay ảnh hưởng đến những khoản đầu tư sau này nên bảo tôi tạm thời đứng tên thay.
Tôi từng hỏi anh ta: "Anh không lo sao?"
Anh ta nói: "Em còn có thể ôm cả căn nhà của anh chạy mất được à?"
Tôi cười: "Chuyện đó khó nói lắm."
Anh ta hôn tôi một cái rồi nói: "Em không nỡ đâu."
Khi ấy tôi không phản bác.
Con người một khi đã tự đa tình thì ngay cả sự im lặng của đối phương cũng có thể bị xem thành bằng chứng.
Tôi mở tủ quần áo, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thực ra cũng chẳng có bao nhiêu. Quần áo của tôi thường xuyên bị Lục Yến Từ chê. Anh ta nói tôi không hiểu thời trang.
Tôi cũng thấy vậy. Thế nên tôi không mua quá nhiều quần áo. Tiền để trong tủ quần áo thì chẳng sinh lời, để trong tài khoản mới có ích.
Hai giờ sáng, Lục Yến Từ trở về. Trên người anh ta có mùi nước hoa của Nguyễn Đường.
Rất nhạt.
Nhưng tôi vẫn ngửi thấy.
Nhìn thấy vali hành lý, sắc mặt anh ta lập tức lạnh xuống: "Em nghiêm túc thật đấy à?"
Tôi bỏ một xấp tài liệu vào túi đựng laptop: "Tôi chưa bao giờ đem công việc ra đùa."
"Ôn Lệ, em vừa phải thôi."
Tôi ngẩng đầu.
"Vừa phải chuyện gì?"
Anh ta bực bội kéo cà vạt ra.
"Buổi livestream là câu trả lời đã được ê-kíp thống nhất từ trước. Anh không thể công khai chuyện tình cảm trong lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển. Em ở trong cái giới này bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ không hiểu sao?"
"Hiểu."
"Vậy em còn làm loạn cái gì?"
Tôi nhìn anh ta: "Tôi không làm loạn."
Tôi chỉ không cần nữa.
Nhưng nói ra câu này, chưa chắc anh ta đã hiểu.
Lục Yến Từ bước tới, đè tay lên vali của tôi.
"Nguyễn Đường vừa mới trở về, có rất nhiều chuyện cô ấy chưa rõ. Tấm thẻ phòng đó chỉ là do cô ấy nhất thời kích động, em không cần phải nhằm vào cô ấy."
Tôi bật cười: "Lục Yến Từ, anh thật sự khiến tôi được mở mang tầm mắt."
Sắc mặt anh ta sa sầm: "Ôn Lệ, tôi đã cho cô một bậc thang để xuống rồi!"
Tôi gật đầu: "Cảm ơn."
Anh ta sững người.
Tôi tiếp tục: "Nhưng tôi không xuống."
Anh ta nhìn tôi rất lâu: "Cô có phải cho rằng trong tay mình có vài tài nguyên nên tôi không thể sống thiếu cô không?"
Tôi không trả lời.
Anh ta lại nói: "Hiện giờ có rất nhiều công ty muốn hợp tác với tôi. Gia đình Nguyễn Đường cũng sẵn sàng đầu tư cho tôi. Cô đừng tự xem mình quan trọng quá."
"Được."
Anh ta tức đến bật cười: "Ngoài 'được' ra, cô còn biết nói gì nữa?"
Tôi nghĩ một lúc: "Chúc hai người hợp tác vui vẻ."
Tôi kéo vali lại.
Anh ta dùng sức giữ chặt, không cho tôi đi.
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay anh ta.
"Buông ra."
Anh ta nói: "Nếu tôi không buông thì sao?"
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho ban quản lý tòa nhà: "Xin chào, phiền anh cử hai nhân viên bảo vệ lên đây giúp tôi. Có người đang ngăn cản chủ nhà rời đi."
Sắc mặt Lục Yến Từ hoàn toàn thay đổi: "Chủ nhà?"
Tôi bình thản nhắc anh ta: "Sổ đỏ đứng tên tôi. Anh quên rồi sao?"
Đương nhiên Lục Yến Từ không quên. Chỉ là từ trước đến nay, anh ta chưa bao giờ để tâm đến chuyện đó.
Anh ta luôn cho rằng tôi thuộc về anh ta. Vậy nên những thứ đứng tên tôi, theo lẽ đương nhiên cũng phải thuộc về anh ta.
Suy nghĩ như vậy rất phổ biến.
Rất nhiều người đàn ông đều như thế.
Họ chưa chắc đã xấu, chỉ là quá tham lam.
Lục Yến Từ buông tay, giọng lạnh đến đáng sợ: "Ôn Lệ, cô đã chuẩn bị từ lâu rồi?"
Tôi cất điện thoại vào túi: "Lo trước vẫn hơn."
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi: "Cô bắt đầu tính kế tôi từ khi nào?"
Câu hỏi này thật thú vị.
Khi tôi giúp anh ta giành được vai nam chính đầu tiên, anh ta nói tôi thông minh.
Khi tôi giúp anh ta dập những bài viết bôi nhọ của đối thủ, anh ta nói tôi đáng tin.
Khi tôi giúp anh ta nâng mức cát-xê lên gấp ba lần, anh ta nói tôi giỏi giang.
Bây giờ tôi muốn rời đi.
Thông minh, đáng tin, giỏi giang, tất cả đều biến thành tính toán.
Tôi nói: "Từ lần đầu tiên anh bảo tôi ký vào một tờ đơn thanh toán để trống."
Ánh mắt anh ta thoáng né tránh.
Tôi nhìn thấy. Anh ta cũng biết tôi đã nhìn thấy.
Không khí lập tức im lặng.
Giọng Lục Yến Từ thấp xuống đôi chút: "Đó là quy trình của công ty."
"Ừ."
"Ôn Lệ, cô đừng làm mọi chuyện quá tuyệt tình."
"Câu này đáng lẽ phải để tôi nói mới đúng."
Tôi kéo vali đi về phía cửa.
Lục Yến Từ đột nhiên lên tiếng: "Hôm nay cô bước ra khỏi đây thì đừng quay lại nữa."
Tôi dừng bước rồi quay người lại, nhìn anh ta: "Căn nhà này là của tôi. Ngày mai anh chuyển đi."
Anh ta nhất thời không nói nên lời.
Tôi nói thêm: "Trước mười giờ sáng. Quá giờ đó, tôi sẽ thay khóa."
Lúc tôi ra khỏi cửa, điện thoại rung lên.
Nguyễn Đường gửi cho tôi một tin nhắn mới.
[Chị Ôn Lệ, Yến Từ tính tình không tốt, chị đừng đối đầu trực diện với anh ấy. Em không muốn hai người vì em mà tan vỡ trong không vui.]
Tôi trả lời: [Không phải vì cô mà là vì anh ta không đáng.]
Gửi xong, tôi lập tức chặn cô ta.
Làm người phải biết điểm dừng.
Chửi nhiều quá chỉ khiến mình mất giá.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha