Chương 1
Đêm Lục Yến Từ chính thức tuyên bố mình đang độc thân.
Tôi ngồi bên dưới sân khấu, trong tay vẫn còn cầm ba bản hợp đồng mà ngày mai anh ta phải ký. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng của bản thứ ba lên tới 80 triệu tệ.
Người dẫn chương trình cười hỏi anh ta: "Nghe nói bên cạnh anh vẫn luôn có một cô gái đã ở bên anh rất nhiều năm?"
Cả hội trường lập tức im lặng.
Lục Yến Từ ngước mắt nhìn về phía máy quay.
Hôm nay anh ta mặc một bộ đồ đắt tiền, mái tóc được tạo kiểu suốt hai tiếng, đường nét gương mặt dưới ánh đèn cũng trở nên tinh tế hơn hẳn.
Chính tôi là người đích thân phụ trách tạo hình cho anh ta. Bởi vì chỉ có tôi biết phải che đi vẻ mệt mỏi nơi khóe mắt anh ta như thế nào.
Anh ta nói: "Là nhân viên."
Người dẫn chương trình tiếp tục hỏi: "Chỉ là nhân viên thôi sao?"
Lục Yến Từ khẽ cười: "Không thì sao?"
Bên dưới sân khấu vang lên một tràng cười. Có người hò hét trêu chọc, có người vỗ tay, cũng có người quay sang nhìn tôi.
Tôi cúi đầu, nhìn thoáng qua điện thoại.
Một phút trước, Nguyễn Đường gửi cho tôi một tin nhắn.
[Chị Ôn Lệ, cảm ơn chị vì đã vất vả suốt những năm qua. Từ nay bên cạnh Yến Từ đã có em rồi, chị có thể nghỉ ngơi được rồi.]
Bên dưới là một tấm ảnh chụp thẻ phòng khách sạn. Tên khách sạn, số phòng và thời gian đều được ghi rất rõ ràng.
Tôi không trả lời.
Tôi là người rất coi trọng nguyên tắc. Người ta đã gửi bằng chứng cho tôi, tôi không thể chỉ dựa vào lời nói của mình mà chửi người ta được.
Tôi tắt màn hình điện thoại, quay sang hỏi nhân viên tài chính bên cạnh: "Tiền đặt cọc của ba bản hợp đồng ngày mai, bên đối tác đã chuyển đến chưa?"
Nhân viên tài chính ngẩn người: "Vẫn chưa."
Tôi gật đầu: "Vậy thì tạm thời đừng đóng dấu."
Nhân viên tài chính nhỏ giọng hỏi: "Anh Lục biết chuyện này không?"
Tôi nhìn người đàn ông đang đứng trên sân khấu vẫy tay với người hâm mộ, giọng điệu vẫn rất bình thản: "Anh ta có biết hay không... thì liên quan gì đến tôi?"
***
Tôi và Lục Yến Từ ở bên nhau đã năm năm.
Nói chính xác hơn, là anh ta đơn phương hưởng thụ năm năm tôi dành cho anh ta.
Ngày mới bước chân vào giới giải trí, anh ta nghèo đến mức chẳng có gì trong tay. Không có ê-kíp, không có tài nguyên, cũng chẳng có quan hệ.
Thứ duy nhất anh ta có là một gương mặt.
Quả thật rất đẹp.
Nếu không thì tôi cũng chẳng nhìn anh ta thêm hai lần trong một bữa tiệc rượu.
Hôm đó, nhà sản xuất bảo anh ta uống rượu. Anh ta không biết cách từ chối, cũng không dám từ chối.
Từng ly rượu nối tiếp nhau trôi xuống bụng, sắc mặt anh ta càng lúc càng khó coi.
Tôi ngồi bên cạnh nghe người ta nói những lời tục tĩu, nghe họ bàn bạc giá cả, nghe họ đem những nam diễn viên trẻ ra làm trò cười.
Ban đầu tôi không định xen vào.
Khi ấy tôi vẫn chỉ là một nhân viên phụ trách khâu tuyên truyền. Bản thân tôi còn lo chưa xong, lấy đâu ra thời gian mà quản chuyện của người khác.
Thế nhưng Lục Yến Từ lại ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt ấy rất trong trẻo nhưng cũng tràn đầy sự không cam lòng.
Tôi mềm lòng.
Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì anh ta quá đẹp trai.
Tôi đứng dậy, lấy ly rượu khỏi tay anh ta, cười nói: "Tổng giám đốc Lưu, phía sau vẫn còn có buổi phỏng vấn. Nếu uống đến hỏng cả gương mặt thì ngày mai tiền chỉnh ảnh ông có chịu trả không?"
Cả bàn đều bật cười.
Tổng giám đốc Lưu cũng cười theo.
Chuyện trong bữa rượu cứ thế được cho qua.
Sau đêm đó, Lục Yến Từ kết bạn WeChat với tôi.
Anh ta nói: "Ôn Lệ, cảm ơn cô."
Tôi trả lời: "Đừng cảm ơn. Nhớ nổi tiếng thật đấy."
Anh ta nói: "Nếu tôi nổi tiếng, nhất định sẽ đưa cô lên làm quản lý."
Sau đó, anh ta thật sự nổi tiếng.
Và cũng thật sự đưa tôi lên làm quản lý của mình.
Sau đó nữa, chúng tôi ở bên nhau.
Anh ta cứ nghĩ tôi đã bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc.
Thực ra không phải.
Tôi bị tiền lương, phần trăm hoa hồng, tên tuổi trong các dự án, những lần trao đổi tài nguyên, cộng thêm gương mặt đó của anh ta cùng nhau làm cho đầu óc choáng váng.
Người trưởng thành khi yêu nhau không thể chỉ nói về rung động.
Như vậy quá thiếu chắc chắn.
Tôi là người coi trọng nguyên tắc.
Tình cảm là tình cảm, hợp đồng là hợp đồng.
Tôi giúp anh ta nhận phim, đàm phán hợp đồng thương hiệu, xử lý những tin tức tiêu cực, lựa chọn kịch bản và đủ thứ chuyện khác.
Anh ta nổi tiếng rất nhanh.
Nhanh đến mức rất nhiều người quên mất, ngày trước anh ta còn chẳng thể xác định chính xác vị trí máy quay.
Ngay cả anh ta cũng quên.
Một khi con người đã đứng ở vị trí quá cao, rất dễ không còn nhìn thấy những người từng đưa tay giúp đỡ mình.
Mà Lục Yến Từ lại càng như vậy.
Anh ta bắt đầu chê tôi quản quá nhiều.
Chê tôi không đủ xinh đẹp, cho rằng cách nói chuyện của tôi quá thẳng thắn, lại không thích việc tôi cứ lấy hợp đồng và tài liệu ra gây áp lực cho anh ta.
Ban đầu anh ta chỉ cau mày, sau đó bắt đầu lạnh mặt, rồi dần dần còn nói trước mặt người khác: "Con người Ôn Lệ cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá thực dụng."
Mọi người cùng bật cười.
Tôi cũng cười theo.
Bởi vì anh ta nói đúng.
Tôi quả thực rất thực dụng. Nếu tôi không thực dụng, có lẽ đã chết từ lâu trong cái giới này rồi.
Sau khi buổi livestream kết thúc, Lục Yến Từ không lập tức đến tìm tôi. Anh ta đi vào hậu trường gặp Nguyễn Đường.
Nguyễn Đường là bạn học đại học của anh ta, cũng là cô gái mà người hâm mộ vẫn luôn tiếc nuối vì không thể ở bên anh ta.
Hai năm trước, Nguyễn Đường ra nước ngoài học tiếp.
Lục Yến Từ đã say một đêm. Anh ta uống đến tận rạng sáng, nắm lấy tay tôi rồi nói: "Cô ấy đi rồi."
Tôi hỏi: "Vậy tôi cũng đi nhé?"
Anh ta im lặng rất lâu, sau đó mới nói một câu: "Không được."
Rồi anh ta hôn tôi.
Kể từ ngày đó, chúng tôi chính thức ở bên nhau.
Rất qua loa.
Cũng rất thực tế.
Nguyễn Đường không ở đây, vừa hay tôi lại ở đây.
Tôi chưa bao giờ xem mình quan trọng đến mức nào.
Như vậy cũng tốt.
Không dễ bị tổn thương quá sâu.
Cửa phòng trang điểm phía sau sân khấu không đóng kín. Khi tôi đi ngang qua, tôi nghe thấy tiếng Nguyễn Đường khóc.
Giọng cô ta rất khẽ: "Yến Từ, em không ngờ anh lại nói như vậy."
Lục Yến Từ nói: "Vốn dĩ anh đang độc thân."
Nguyễn Đường hỏi: "Vậy còn Ôn Lệ?"
Lục Yến Từ im lặng vài giây: "Cô ấy sẽ hiểu."
Tôi đứng ngoài cửa, suýt bật cười thành tiếng.
Tôi đương nhiên hiểu.
Khi đàn ông cần đến bạn, anh ta mong bạn phải biết cảm thông. Đến khi đàn ông phản bội bạn, anh ta vẫn mong bạn phải biết cảm thông.
Anh ta đã tính toán rất chu đáo.
Nguyễn Đường lại hỏi: "Có phải anh sợ chị ấy làm ầm lên không?"
Giọng Lục Yến Từ trở nên lạnh nhạt hơn: "Cô ấy sẽ không đâu. Cô ấy thông minh, biết rằng sau khi rời khỏi tôi, cô ấy chẳng còn là gì cả."
Sau khi nghe xong câu đó, tôi không hề tức giận.
Thật sự không có.
Tôi chỉ lưu bản ghi âm thành hai bản. Một bản trên đám mây, một bản gửi cho luật sư của tôi.
Tôi là người coi trọng nguyên tắc. Nếu người khác đã thay tôi đưa ra phán quyết, tôi phải giữ lại tài liệu gốc.
Bên trong im lặng một lúc.
Sau đó Nguyễn Đường nói: "Phía ba em đồng ý đầu tư cho bộ phim mới của anh, nhưng họ không thích trong ê-kíp có những yếu tố không ổn định."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha