Chương 5
Một người ở trong một mối quan hệ quá lâu sẽ dần quên mất bản thân vốn có thể đi được bao xa.
Lục Yến Từ đã khiến tôi nhớ ra điều đó.
Tôi không phải chỉ có thể làm quản lý của anh ta. Cũng không phải chỉ có thể làm người phụ nữ đứng phía sau anh ta.
Tôi có thể làm rất nhiều chuyện, chỉ cần tôi không tiếp tục lãng phí sức lực vào anh ta.
Sau khi ký hợp đồng hợp tác, tôi mở điện thoại.
Lục Yến Từ lại gọi cho tôi.
Lần này, tôi nghe máy.
Giọng anh ta đầy mệt mỏi: "Ôn Lệ, chúng ta gặp nhau đi."
Tôi nói: "Không cần."
"Cô đã đàm phán với Thịnh Xuyên?"
Tin tức truyền đi nhanh thật.
Tôi không phủ nhận.
Anh ta cố nén giận: "Cô đem dự án của tôi cho Thịnh Xuyên?"
"Không phải của anh."
"Ôn Lệ!"
Tôi nói: "Lục Yến Từ, anh hét thêm lần nữa, tôi sẽ ghi âm đấy."
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Tôi nghe thấy anh ta hít sâu một hơi: "Rốt cuộc cô muốn thế nào?"
Tôi nói: "Tôi muốn làm việc."
Giọng anh ta trầm xuống: "Trước đây cô không như vậy."
Câu này quá kinh điển.
Rất nhiều người đàn ông khi phát hiện người phụ nữ không còn ngoan ngoãn nghe lời mình nữa, đều sẽ nói câu này.
"Vậy trước đây tôi là người thế nào?"
Anh ta không trả lời được. Bởi vì từ trước đến nay, anh ta chưa từng thật sự nhìn thấy tôi.
Anh ta chỉ nhớ tôi sẽ thay anh ta giải quyết rắc rối, thu dọn những mớ hỗn độn anh ta gây ra. Lúc anh ta mệt mỏi, tôi chuẩn bị cơm nóng cho anh ta. Lúc anh ta bị người khác mắng chửi, tôi là người đầu tiên đứng ra chắn đòn thay anh ta.
Anh ta gọi tất cả những thứ đó là tình yêu, còn tôi gọi đó là lao động.
Bây giờ tôi không làm nữa, anh ta không quen.
"Lục Yến Từ, sau này chuyện công việc thì liên hệ với luật sư của tôi. Chuyện riêng thì đừng liên lạc với tôi."
Anh ta đột nhiên nói: "Anh và Nguyễn Đường không có gì cả."
Tôi thấy thật nực cười: "Câu này anh để dành mà nói với người hâm mộ đi."
"Ôn Lệ, buổi livestream hôm đó chỉ là biện pháp tạm thời."
"Ừ."
"Thẻ phòng cũng chỉ là hiểu lầm."
"Ừ."
"Em có thể đừng lạnh lùng như vậy được không?"
Tôi nhìn cánh cửa kính của Thịnh Xuyên ở phía dưới, bóng phản chiếu trên đó hiện rõ gương mặt tôi.
Lớp trang điểm rất nhẹ, sắc mặt cũng khá tốt.
Đột nhiên tôi nhận ra, những năm qua mình quả thật đã sống rất mệt mỏi.
Lục Yến Từ không đáng. Gương mặt đó của anh ta cũng không đáng.
Tôi nói: "Không thể."
Trước khi cuộc gọi kết thúc, anh ta hỏi một câu: "Có phải em chưa từng yêu tôi không?"
Tôi nghĩ ngợi một lúc: "Từng yêu."
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi nói tiếp: "Nhưng yêu anh chẳng mang lại được bao nhiêu lợi ích."
Tôi cúp máy, không cho anh ta thêm cơ hội lên tiếng.
Sau khi tin tôi gia nhập Thịnh Xuyên được truyền ra ngoài, trong giới lập tức náo nhiệt.
Có người nói tôi đã tìm được chỗ dựa mới.
Nói tôi bội bạc.
Nói Lục Yến Từ quá xui xẻo.
Cũng có người lén nhắn tin hỏi tôi Thịnh Xuyên còn tuyển người không.
Tôi trả lời tất cả cùng một câu:
[Gửi CV qua email.]
Cảm xúc là cảm xúc, công việc là công việc. Tôi phân biệt rất rõ.
Ngày đầu tiên đi làm, Tổng giám đốc Chu bảo tôi tham gia cuộc họp dự án.
Trong phòng họp có hơn chục người.
Vừa bước vào, tôi đã nhìn thấy một người quen.
Kỷ Trầm Chu, diễn viên ký hợp đồng với Thịnh Xuyên. Hai mươi tám tuổi, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh. Từng nhận giải Diễn viên mới xuất sắc, không thích quảng bá hình ảnh, không nhận phim rác, cũng chẳng mấy nổi tiếng.
Anh ta ngồi ở vị trí trong cùng, trên tay cầm kịch bản. Nghe thấy động tĩnh, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
Ánh mắt rất điềm tĩnh.
Tôi có ấn tượng về anh ta.
Ba năm trước, tôi từng thương lượng cho Lục Yến Từ một vai nam thứ.
Nam chính ban đầu vốn là Kỷ Trầm Chu, sau đó phía nhà đầu tư đột ngột thay người, Kỷ Trầm Chu bị đẩy xuống hàng thứ hai nên trực tiếp từ chối tham gia.
Khi ấy có rất nhiều người nói anh ta không biết điều, nhưng tôi lại thấy anh ta khá thú vị.
Người dám từ chối sự bất công chưa chắc sẽ thắng nhưng ít nhất cũng không hèn nhát.
Tổng giám đốc Chu giới thiệu tôi: "Đây là giám đốc dự án mới, Ôn Lệ."
Tiếng vỗ tay trong phòng họp thưa thớt.
Tôi không để tâm. Lời chào mừng nơi công sở, phần lớn cũng chỉ là phép lịch sự bề ngoài.
Muốn ngồi vững ở vị trí này, thứ quyết định không phải tiếng vỗ tay.
Tổng giám đốc Chu nói tiếp: "Dự án [Ám Hà] sẽ do Ôn Lệ phụ trách."
[Ám Hà] chính là một trong ba bản quyền tôi mang đến.
Tôi lật tài liệu: "Nam chính vẫn chưa được quyết định sao?"
Có người nói: "Hiện tại có ba ứng viên. Phía Lục Yến Từ cũng đã gửi hồ sơ."
Phòng họp lập tức im lặng. Tất cả mọi người đều nhìn tôi.
Tôi mỉm cười: "Cứ để lại hồ sơ."
Người kia có vẻ hơi bất ngờ: "Giám đốc Ôn, ý cô là Lục Yến Từ cũng có thể tham gia?"
Tôi nói: "Đương nhiên. Thịnh Xuyên chọn diễn viên dựa trên mức độ phù hợp. Không xét quan hệ với người yêu cũ."
Sắc mặt mọi người khác nhau.
Tôi nói tiếp: "Nhưng tôi sẽ xem xét rủi ro hợp đồng, rủi ro dư luận, rủi ro thực hiện hợp đồng và rủi ro về cát-xê. Nếu Lục Yến Từ vượt qua được tất cả các tiêu chí thì tôi không có ý kiến."
Nói xong, không ai nhắc đến chuyện đó nữa.
Kỷ Trầm Chu cúi đầu lật kịch bản, khóe môi anh ta khẽ cong lên.
Sau khi cuộc họp kết thúc, anh ta là người ở lại cuối cùng.
Tôi đang thu dọn tài liệu thì anh ta bước tới: "Giám đốc Ôn."
Tôi ngẩng đầu: "Anh Kỷ."
Giọng anh ta mang theo chút không chịu thua: "Tôi muốn thử vai [Ám Hà]."
Tôi nói: "Hoan nghênh."
Anh ta hỏi: "Chỉ xét mức độ phù hợp thôi sao?"
"Còn xét cả mức giá."
Anh ta gật đầu: "Tôi có thể giảm cát-xê."
Cuối cùng tôi cũng ngước mắt nhìn anh ta: "Tại sao?"
Kỷ Trầm Chu nhìn tôi, giọng bình thản: "Tôi thích kịch bản này."
Tôi cong môi: "Lý do này rất hay." Tốt hơn phần lớn những lý do tôi từng nghe.
Anh ta lại nói: "Ba năm trước, trong phòng họp, cô từng nói giúp tôi một câu."
Tôi không nhớ ra.
Anh ta nhắc: "Cô nói, diễn viên có cá tính không phải chuyện xấu, không có giới hạn mới là chuyện xấu."
Tôi hơi có ấn tượng.
Hôm đó Lục Yến Từ nổi giận vì phải chờ khâu trang điểm và tạo hình quá lâu.
Để xoa dịu bầu không khí, tôi thuận miệng nói một câu, không ngờ anh ta lại nhớ đến tận bây giờ.
Tôi nhìn anh ta: "Anh Kỷ trí nhớ tốt thật."
Anh ta đáp lại: "Cô cũng vậy."
Tôi khựng lại.
Anh ta bổ sung: "Ý tôi là, mắt nhìn người cũng tốt."
Tôi bật cười: "Cảm ơn."
Được người khác khen, ai mà chẳng vui.
Nhất là khi người khen mình là một người bình thường.
Buổi tối, tôi vừa về đến khách sạn thì Lục Yến Từ đã tìm đến.
Không biết anh ta lấy số phòng của tôi từ đâu, điều này khiến tôi rất khó chịu.
Khi tôi mở cửa, anh ta đứng bên ngoài, sắc mặt vô cùng khó coi. Mũ kéo thấp, khẩu trang chỉ tháo xuống một nửa.
Vừa nhìn thấy tôi, câu đầu tiên anh ta hỏi là: "Em thật sự định dùng Kỷ Trầm Chu?"
Tôi tựa vào khung cửa: "Buổi thử vai còn chưa bắt đầu."
"Em biết rõ tôi và anh ta không hợp nhau."
"Thì sao?"
Thái dương Lục Yến Từ căng lên: "Ôn Lệ, em đang trả thù tôi."
Tôi nhìn anh ta: "Anh nghĩ nhiều rồi."
Anh ta cười lạnh: "Trước đây vì tôi mà em đến cơm cũng chẳng kịp ăn. Vậy mà mới có mấy ngày, em đã bắt đầu nâng đỡ người khác rồi?"
"Đây gọi là bàn giao công việc."
"Em đừng lấy công việc làm cái cớ!" Giọng anh ta cao lên.
Tôi nhắc: "Đây là khách sạn."
Anh ta hạ thấp giọng nhưng ánh mắt lại càng trở nên u ám: "Có phải em và Kỷ Trầm Chu có chuyện gì không?"
Tôi suýt bật cười.
Đàn ông thật kỳ lạ. Bản thân mình không trong sạch, vậy mà lúc nào cũng vội vàng phán xét người khác.
Tôi nói: "Tôi có chuyện gì với ai cũng không cần báo cáo với anh."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha