4
1.4K
Ngày được đón về nhà họ Tống, mẹ ruột nắm tay thiên kim giả, nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng. “Thanh Dao đã sống ở đây mười tám năm. Dù con mới là con gái ruột, mẹ hy vọng con đừng tranh giành với em.” Tôi nhìn căn biệt thự rộng hơn cả trường cấp ba của mình, ngoan ngoãn gật đầu. “Vâng.” Tôi vốn cũng không định tranh. Tôi chỉ muốn lấy lại học phí đại học mà nhà họ Tống đã hứa, sau đó quay về tiệm sửa xe tiếp tục sống cùng bà ngoại. Nào ngờ thiên kim giả đang khóc trong lòng mẹ bỗng ngẩng phắt đầu lên. “Không được!” Mọi người đồng loạt nhìn cô ấy. Tống Thanh Dao lau nước mắt, lao tới nắm tay tôi. “Chị phải tranh!” Tôi: “?”