Chương 2
Thanh Dao im lặng.
Tôi hiểu hơn cô ấy tưởng. Mẹ không ghét tôi. Bà chỉ nhìn vết chai trên tay tôi rồi nhớ rằng suốt mười tám năm, bà đã ôm nhầm một đứa trẻ khác.
Nếu thừa nhận đôi tay ấy không có gì đáng xấu hổ, bà sẽ phải thừa nhận cuộc sống tôi từng chịu đựng là thật.
Và bà đã vắng mặt trong toàn bộ cuộc sống ấy.
Sáng hôm sau, bố muốn chuyển tôi tới trường đại học tư thục của Thanh Dao dù tôi đã đỗ ngành cơ điện tử của Đại học Công nghệ Quốc gia. Minh Châu cũng khuyên tôi đừng tự ái, vài giải thưởng ở địa phương không có nghĩa lên thành phố vẫn theo kịp.
Thanh Dao định phản bác nhưng bị tôi đá nhẹ dưới bàn. Theo kế hoạch, cô ấy đổi giọng, khuyên tôi tới trường mình tham quan một ngày. Minh Châu quả nhiên giãn mày.
Người dẫn chúng tôi đi chính là bạn thân của Minh Châu, hiện phụ trách câu lạc bộ sáng tạo trẻ. Trong phòng trưng bày đặt một mô hình xe cứu hộ tự hành.
Cô ta giới thiệu:
“Đây là dự án của chị Minh Châu, vừa giành giải đặc biệt cuộc thi Sáng tạo Thanh niên toàn quốc ba năm trước.”
Tôi dừng lại.
Mô hình màu xanh đen, bánh sau bên trái có một vết xước hình bán nguyệt.
Ba năm trước, tôi làm nó từ động cơ máy giặt cũ và khung xe đồ chơi nhặt ở bãi phế liệu. Sau vòng chung kết, ban tổ chức nói mô hình thất lạc khi vận chuyển.
Tôi đã khóc suốt một đêm.
Minh Châu xuất hiện phía sau chúng tôi.
“An Nhiên cũng thích robot sao?”
Tôi quay đầu nhìn cô ta.
“Thích.”
“Vậy em có nhận xét gì về sản phẩm của chị không?”
Tôi chỉ vào bánh sau.
“Khung hàn lệch hai milimét. Khi tải nặng, xe sẽ nghiêng trái.”
Nụ cười của cô ta hơi cứng lại.
“Chỉ nhìn mà biết sao?”
“Vì tôi là người hàn.”
Cả phòng trưng bày im bặt.
5
Minh Châu phản ứng rất nhanh.
Cô ta bật cười:
“Em gái, muốn gây sự chú ý cũng không cần nhận bừa tác phẩm của người khác.”
Người phụ trách câu lạc bộ lập tức phụ họa:
“Dự án này có đầy đủ hồ sơ đứng tên chị Minh Châu. Cô nói mình làm, cô có bằng chứng gì?”
Tôi nhìn mô hình.
“Tháo tấm chắn dưới bụng xe ra.”
“Cái gì?”
“Ở mặt trong có khắc một hàng chữ.”
Minh Châu siết chặt ngón tay.
Tôi tiếp tục:
“LN-1708. LN là tên viết tắt của tôi, 1708 là ngày sinh bà ngoại. Bên cạnh còn có hình một cái bánh bao bị cắn mất góc.”
Người phụ trách nhìn Minh Châu.
“Chị Châu?”
“Mô hình đã niêm phong. Không thể vì lời nói của một người mà tùy tiện tháo ra.”
Tôi gật đầu.
“Vậy khởi động đi.”
“Em lại muốn làm gì?”
“Chương trình gốc có một lệnh ẩn. Khi nghe câu ‘Bà ơi, con đói’, xe sẽ tự chạy đến người nói và mở ngăn chứa.”
Thanh Dao lập tức hít sâu, hét thật to:
“Bà ơi, con đói!”
Mô hình im lặng hai giây.
Sau đó đèn xanh bật sáng.
Chiếc xe tự động quay đầu, chạy đến trước mặt tôi và bật ngăn chứa. Bên trong còn dính một miếng đề-can bánh bao đã cũ.
Không ai nói gì.
Thanh Dao chớp mắt:
“Nó biết ai mới là mẹ ruột luôn à?”
Tôi sửa lại:
“Nhận diện giọng nói thôi.”
“Thế cũng đủ vả mặt rồi.”
Minh Châu tái mặt.
Cô ta giải thích rằng ba năm trước mua lại dự án từ một người trung gian, hoàn toàn không biết đó là đồ thất lạc.
Tôi hỏi:
“Vậy tại sao hồ sơ dự thi viết chị mất sáu tháng tự tay chế tạo?”
“Trợ lý chuẩn bị hồ sơ sai.”
“Trợ lý của chị bận thật. Vừa mua nhầm váy giả, vừa viết nhầm thành tích.”
Thanh Dao gật gù:
“Nên tăng lương. Một mình gánh hết trách nhiệm cho cấp trên, người tận tụy như vậy không còn nhiều đâu.”
Minh Châu nhìn chúng tôi, ánh mắt lần đầu tiên lạnh hẳn.
Chiều hôm đó, đoạn video mô hình nhận chủ lan khắp trường. Ban tổ chức cuộc thi năm xưa liên hệ với tôi, đề nghị mở lại điều tra.
Bố gọi tôi về nhà.
Tôi tưởng ông sẽ hỏi sự thật, không ngờ câu đầu tiên lại là:
“Con có thể nói đây chỉ là hiểu lầm không?”
“Tại sao?”
“Dự án ấy là nền tảng cho chương trình xe cứu hộ mà Minh Châu đang phụ trách. Nếu bê bối đạo ý tưởng lan rộng, công ty sẽ chịu tổn thất.”
Tôi bỗng hiểu ra vì sao Minh Châu không sợ.
Trong nhà họ Tống, chỉ cần lợi ích đủ lớn, sự thật cũng phải xếp hàng chờ xét duyệt.
Mẹ khuyên:
“Dù sao con bé cũng là chị họ con. Con vừa về nhà, làm lớn chuyện chỉ khiến họ hàng chê cười.”
Thanh Dao ngồi bên cạnh, theo kế hoạch phải trách tôi gây rắc rối.
Cô ấy cố gắng nặn ra vẻ mặt lạnh lùng.
“Chị quá đáng thật.”
Tôi nhìn cô ấy.
Thanh Dao cắn răng nói tiếp:
“Ít nhất cũng phải bắt chị ta trả tiền bản quyền rồi mới hòa giải chứ!”
Bố đập tay xuống bàn.
“Thanh Dao!”
Cô ấy giật mình, lập tức ngồi thẳng, nhỏ giọng hỏi tôi:
“Em diễn chưa đạt à?”
“Hơi lệch kịch bản.”
“Xin lỗi, lần đầu đóng vai phản diện nên chưa có kinh nghiệm.”
Tôi quay sang bố mẹ.
“Con không cần công ty đứng về phía con. Nhưng con cũng không nói dối.”
“Nếu công ty xây một tòa nhà trên nền móng ăn cắp, người làm sập nó không phải con.”
“Là người đã đặt viên gạch đầu tiên.”
6
Đêm đó, Minh Châu gõ cửa phòng Thanh Dao.
Tôi đang trốn trong phòng thay đồ, đeo tai nghe nối với điện thoại của cô ấy.
Minh Châu dịu giọng:
“Em đừng trách An Nhiên. Em ấy sống bên ngoài lâu như vậy, khó tránh khỏi nhạy cảm và muốn chứng minh mình.”
Thanh Dao thở dài đúng như chúng tôi đã tập.
“Từ lúc chị ấy về, bố mẹ chỉ quan tâm chị ấy. Bây giờ còn vì chị ấy mà mắng em.”
Tôi ở trong phòng thay đồ âm thầm giơ ngón cái.
Khả năng nhập vai của cô ấy tiến bộ rất nhanh.
Minh Châu im lặng vài giây rồi nói:
“Em mới là người được nuôi dạy như đại tiểu thư nhà họ Tống. Một tờ xét nghiệm không thể xóa sạch mười tám năm.”
“Nhưng cổ phần của ông nội chỉ nhận huyết thống.”
“Chuyện đó chưa chắc.”
Thanh Dao cố ý hỏi:
“Ý chị là sao?”
“Nếu An Nhiên tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế thì sao?”
Căn phòng yên tĩnh.
Minh Châu đặt một tập giấy lên bàn.
“Tháng sau là tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn. Bác cả định công khai thân phận An Nhiên và để em ấy ký xác nhận quỹ tín thác.”
“Nhưng một người không hiểu kinh doanh nắm mười tám phần trăm cổ phần rất nguy hiểm. Chỉ cần em khiến cô ta gây ra một bê bối đủ lớn, bác cả sẽ đồng ý để cô ta ủy quyền quản lý số cổ phần ấy.”
“Ủy quyền cho ai?”
“Cho em.”
“Sau đó em lại ủy quyền cho chị?”
Minh Châu cười.
“Thanh Dao, chị đang giúp em giữ lại vị trí của mình.”
Sau khi cô ta đi, tôi bước ra.
Thanh Dao lập tức uống hết nửa cốc nước.
“Em căng thẳng đến khô cả miệng.”
Tôi cầm tập giấy lên. Đó là thỏa thuận ủy quyền đã được chuẩn bị sẵn. Tên tôi, số căn cước và tỷ lệ cổ phần đều chính xác.
Chỉ có ngày ký còn để trống.
“Chị ta chuẩn bị rất lâu rồi.”
“Chúng ta làm gì tiếp?”
“Cho chị ta một bê bối.”
Sáng hôm sau, chiếc vòng ngọc mẹ định tặng tôi đột nhiên biến mất.
Người giúp việc nói trước khi mất, chỉ có tôi từng vào phòng thay đồ của mẹ.
Camera hành lang đúng lúc hỏng.
Mẹ nhìn tôi, vẻ mặt thất vọng:
“Nếu con thích, con có thể nói với mẹ. Tại sao phải tự ý lấy?”
Tôi chưa kịp đáp, Thanh Dao đã chạy xuống cầu thang.
“Con tìm thấy vòng rồi!”
Mọi người đồng loạt quay lại.
Cô ấy giơ chiếc vòng ngọc lên, nghiến răng nhìn tôi.
“Nó ở trong hộp dụng cụ của chị An Nhiên.”
Mặt mẹ trắng bệch.
Minh Châu vừa bước vào phòng khách, nghe vậy liền khựng lại. Ánh mắt cô ta lóe lên vẻ hài lòng rất nhanh rồi biến mất.
Cô ta bước tới khuyên:
“Có thể An Nhiên chỉ cầm nhầm. Chuyện trong nhà, đừng báo cảnh sát.”
Tôi nhìn Thanh Dao.
“Em chắc tìm thấy trong hộp của tôi?”
Cô ấy tránh ánh mắt tôi.
“Chắc.”
Tôi quay sang quản gia.
“Vậy báo cảnh sát đi.”
Minh Châu lập tức nói:
“Không cần làm lớn chuyện.”
“Tôi bị nghi trộm món đồ trị giá hơn một triệu. Không làm rõ, sau này mất thứ gì cũng có thể đổ lên đầu tôi.”
Tôi mở hộp dụng cụ.
“Nhân tiện, trong hộp có camera.”
Nụ cười trên mặt Minh Châu cứng lại.
7
Camera nhỏ được gắn dưới tay cầm hộp dụng cụ.
Tôi lắp nó từ ngày đầu tiên về nhà. Không phải vì đoán trước có người giấu vòng ngọc, mà vì trong hộp có bộ cờ lê bà ngoại tích cóp mua cho tôi. Đối với người khác chúng không đáng tiền, nhưng tôi không muốn mất.
Đoạn video chiếu rõ một người giúp việc tên Tiểu Lệ mở hộp, đặt vòng ngọc vào rồi vội vàng rời đi.
Quản gia giữ cô ta lại.
Tiểu Lệ khóc lóc nói mình nhất thời tham lam, muốn vu oan cho tôi để sau đó lén lấy chiếc vòng.
Lời giải thích vụng về đến mức Thanh Dao phải quay mặt đi, nếu không sẽ bật cười.
Tôi hỏi:
“Cô biết mật mã phòng thay đồ của mẹ tôi bằng cách nào?”
“Tôi… tôi nhìn thấy phu nhân nhập.”
“Chiếc vòng được cất trong ngăn kéo có khóa. Chìa khóa ở trong túi mẹ tôi.”
Tiểu Lệ im bặt.
Tôi đặt một ảnh chụp lên bàn.
“Chiều qua cô nhận được hai trăm nghìn. Người chuyển dùng tài khoản của một công ty truyền thông.”
Minh Châu lạnh lùng nói:
“Công ty truyền thông nào cũng có hàng trăm nhân viên, chuyện này liên quan gì đến chúng ta?”
“Tôi chưa nói công ty đó liên quan nhà họ Tống.”
Cô ta khựng lại.
Thanh Dao nhẹ nhàng bổ sung:
“Nhưng chị đã biết rồi.”
Mọi người nhìn sang Minh Châu.
Cô ta nhanh chóng bình tĩnh:
“Tập đoàn có nhiều công ty con. Chị chỉ suy đoán thôi.”
Cuối cùng, Tiểu Lệ nhận toàn bộ trách nhiệm. Cô ta thà bị bắt cũng không khai người thuê mình.
Trước khi cảnh sát đưa đi, cô ta nhìn Minh Châu một lần.
Chỉ một giây, nhưng đủ rồi.
Mẹ ôm chiếc vòng, không dám nhìn tôi.
“An Nhiên, mẹ xin lỗi. Mẹ không nên nghi ngờ con.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha