8
9.0K
Khi ta từ trang viên dưỡng bệnh trở về, trong phủ đã có thêm một vị "Tiểu thư" mới. Huynh trưởng nâng niu ả như châu như ngọc. Muội muội ruột bị ả chèn ép đến lâm trọng bệnh, nụ cười đầy vẻ thê lương: “Tỷ tỷ, chúng ta chịu mệnh thôi, dù sao cũng chẳng thể đấu lại nàng ta đâu.” Dứt lời, một thiếu nữ dáng vẻ nũng nịu đang khoác tay huynh trưởng tiến lại gần, mặt giày đính ngọc trai lấp lánh cực kỳ xa hoa: “Ngươi chính là nhị tỷ tỷ sao?” Thật là một gương mặt khả ái. Sẽ khả ái hơn nếu như, mảnh vải làm giày của ả không phải là kỷ vật đính ước ta tự tay thêu cho vị hôn phu của mình. Huynh trưởng thấy vậy liền ra mặt che chở, một mặt nói với ta: “Dao Dao tính tình có chút phóng khoáng nhưng không có ác ý. Dung Thục, muội hãy bao dung con bé một chút.” Sau đó, huynh ấy quay đầu lại, giả vờ giận dữ mắng khẽ: “Không được tinh nghịch quá trớn.” Thiếu nữ kia chẳng chút để tâm, trái lại còn lè lưỡi tinh quái: “Chẳng qua chỉ là một chiếc khăn tay thôi mà, Tĩnh Văn ca ca nói mang dưới chân muội mới là đẹp nhất. Tỷ chắc không đến mức vì thế mà 'tự động' nổi giận chứ? Thật hẹp hòi quá đi.” Ta quả thực rất hẹp hòi. Thế nên, tay nâng dao hạ. Đầu lưỡi của ả liền rơi thẳng xuống mặt giày ngọc trai kia.