Chương 2
Ta tự nhiên là không thể coi thường vương pháp được rồi.
Nhưng ——
Ta chỉnh lại ống tay áo, thong dong nói:
“Ta, Diệp Dung Thục, là An Hòa Quận chúa do đích thân Bệ hạ sắc phong, là hoàng thân quốc thích.”
“Cho nên, một hạng tiện tỳ lai lịch bất minh, ngôn từ vô trạng, vọng tưởng cùng ta xưng hô tỷ muội, hạ khắc thượng, theo luật, đánh chết cũng là có thể, ta cắt nửa đoạn lưỡi của nàng ta thì đã làm sao?”
“Chưa kể đến.”
Ta khựng lại, giễu cợt nhìn dáng vẻ chật vật của huynh ấy:
“Diệp thị lang dám ám sát Quận chúa, bị ta vì cầu tự bảo vệ mà làm bị thương một bàn tay cũng là hợp tình hợp lý, huynh nói xem nếu kiện lên trước mặt Bệ hạ và nương nương, ai mới là kẻ đáng chết đây?”
Diệp Dung Phong cứng họng không nói nên lời.
Huynh ấy có thể không quan tâm đến bản thân mình, nhưng thân phận như Hứa Dao Dao, đến lúc đó e rằng đúng là tội chết.
Nhưng huynh ấy cũng không chịu nhận thua, nghiến răng:
“Muội tự phụ là đệ nhất tài nữ, từ trước đến nay đều đè đầu cưỡi cổ mỗi người trong nhà chúng ta, nhưng Diệp Dung Thục, trên muội còn có đạo hiếu, cha nương sẽ không tha cho muội đâu, thậm chí cả Tĩnh Văn, đợi hắn trở về, biết muội làm hại Dao Dao, cũng sẽ chỉ khiến muội trở thành kẻ bị ruồng bỏ mà thôi!”
6
Mối đe dọa thật lớn lao làm sao.
Ta thật sự sợ quá đi mất.
Ta cứ như vậy kéo tiểu muội, giẫm lên huynh ấy mà đi vào phủ.
Tay cầm đoản đao dính máu, lúc bước vào cửa, không một ai dám ngăn cản.
Trái lại giống như nhìn thấy hồng thủy mãnh thú, chiến chiến kinh kinh quỳ xuống:
“Nhị tiểu thư! Người đã về rồi!”
Ta không ngoảnh đầu lại: “Tất cả theo ta.”
Cũng tại tin tức phủ nội viện truyền đi có chút chậm.
Mới đến trước cửa viện của tiểu muội, đã thấy đám bà tử đang ngồi trên bàn uống rượu ngạo mạn nhìn về phía tiểu muội, giọng điệu oán trách:
“Tam tiểu thư, người lại chạy loạn đi đâu thế này? Làm chúng ta tìm khổ sở quá đi mất.”
“Phu nhân và lão gia đã nói rồi, người rời đi trong tiệc sinh thần của tứ tiểu thư là cực kỳ không nể mặt, phải cấm túc ba tháng.”
“Cho nên, mời đi cho!”
Bà ta chỉ vào cửa phòng, lúc sau mới nhìn thấy ta và đám nô bộc trong phủ phía sau ta, nheo mắt lại:
“Ngươi là ai?”
Ta cũng nheo mắt lại: “Bà lại là ai?”
Trông lạ mặt lắm, vậy là mới vào phủ sau khi ta đi trang viên dưỡng bệnh rồi.
Rất tốt.
Tiểu muội mấy năm nay chịu đủ mọi đắng cay, nhưng lại không chịu nổi cảnh ta bị đám bà tử này va chạm.
Lấy hết can đảm lên tiếng:
“Không được vô lễ với tỷ tỷ ta!”
“Thì ra là nhị tiểu thư.”
Bà tử chẳng hề để tâm:
“Thì đã sao, bây giờ trong phủ ai mà chẳng biết tứ tiểu thư mới là viên ngọc quý trên tay lão gia và phu nhân, nhị tiểu thư lại tính là cái thứ gì chứ!”
Vừa nói, bà ta đã mất kiên nhẫn vươn tay về phía tiểu muội:
“Đi thôi! Tam tiểu thư đừng ép bọn ta phải dùng biện pháp mạnh, đến lúc đó nếu có bị thương bị bệnh, bọn ta không gánh nổi đâu ——”
Lời bà ta còn chưa dứt, đôi vuốt kia đã bị nha hoàn bên cạnh ta bẻ gãy!
Tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Bà ta gào thét: “Sao ngươi dám đánh ta! Ta là người bên cạnh phu nhân! Cho dù ngươi là nhị tiểu thư, cũng không được đánh ta! Còn cái hạng tiện tỳ kia nữa! Còn không mau buông ta ra!”
Hoàn toàn không biết, khi bà ta thốt ra câu này, những nô bộc đi theo sau ta ánh mắt tràn đầy sự thương hại.
“Lý bà tử, bà đến muộn, chẳng lẽ không có ai nói cho bà biết.”
“Trước khi nhị tiểu thư đi trang viên, trong cái phủ này đều là người quản gia đấy.”
Bà tử kia: “Làm sao có thể!”
Bởi vì trong mắt bà ta, nương ta vẫn còn đó, ta chẳng qua chỉ là một phận nữ nhi, làm sao có thể vượt quyền như thế.
Lại không biết, nương ta tính tình vốn nhu nhược.
Lúc quản gia liền bị kẻ dưới lừa lọc dối trá.
Gây ra không ít rắc rối.
Sợ tổ mẫu và cha biết được sẽ quở trách, chỉ biết tìm ta lau nước mắt:
“Dung Thục, số nương sao mà khổ thế này con ơi...”
Ta không đành lòng, mượn một thân bản lĩnh học được khi nuôi dưới gối tổ mẫu, giúp bà thu xếp hậu quả.
Nhưng trên đời không có bức tường nào không lọt gió, chuyện rốt cuộc cũng bị tổ mẫu phát hiện.
Bà nổi trận lôi đình, chỉ vào ta nói với nương:
“Ngươi cũng vô năng y hệt như phu quân của ngươi vậy, sau này cái nhà này chẳng thà để con gái ngươi quản còn tốt hơn!”
Tổ mẫu tính tình cương quyết, nói được làm được, trước khi lâm chung, đặc biệt hạ lệnh cho cha:
“Dung Thục thông tuệ, làm việc thỏa đáng, sau này trước mặt người đời, phu nhân của ngươi làm dáng một chút cũng được, nhưng sau lưng, vẫn cứ để nó tạm thời quản gia đi.”
Cha ta nghe lời tổ mẫu nhất, không gì không ứng thuận.
Chỉ có nương ta, từ đó về sau vô cùng bất mãn với ta.
Theo lời bà nói, chính là:
“Nhà ai có đứa con gái sai bảo mẹ mình như thế này không?”
Đến cả tiểu muội vốn thân thiết với ta bà cũng chẳng mặn mà gì mấy.
Ta không quá để tâm, chỉ coi như là chút xích mích nhỏ giữa mẹ con.
Nhưng không ngờ, bà lại sau khi ta rời đi, tự mình tìm được một đứa con gái vừa ý.
Thật sự là ——
“Không biết rút kinh nghiệm.”
Ta thốt ra mấy chữ này, một đám bà tử đã bị bẻ tay đứt chân lôi ra ngoài.
Nha hoàn ra tay bị gọi là tiện tỳ không khỏi cười lạnh:
“Hạ nhân Thượng thư phủ thật là uy phong lớn lối quá đi, nô tỳ cho dù là ở bên cạnh Hoàng hậu nương nương nhiều năm, cũng chưa từng thấy qua.”
“Hoàng hậu nương nương?!”
Đám bà tử vốn còn khóc trời kêu đất nghe thấy vậy, sắc mặt đại biến.
Tiếng khóc tiếng mắng đều im bặt.
Thay vào đó là sự sợ hãi và run rẩy cầm cập.
“Ta chưa nói sao?”
Ta lười nhác bước vào trong viện:
“Hôm nay những người ở bên cạnh ta, đều là thân tín của Hoàng hậu nương nương.”
Những người này, ở nơi thâm cung nội viện cũng chẳng ai dám đụng vào, vậy mà lại bị đám bà tử như các người gọi thẳng là tiện tỳ.
Đúng là lần đầu thấy có kẻ tự tìm đường chết.
7
Trong viện của tiểu muội.
Mùi máu tanh vẫn chưa tan hết.
Đã có một đám người quỳ rạp dưới đất.
Đều là những nô bộc sau khi nghe tin ta trở về, hai mắt đẫm lệ nhưng cũng đầy sợ hãi:
“Sau khi nhị tiểu thư đi trang viên, phu nhân liền dắt tam tiểu thư lên chùa cầu phúc, giữa đường tình cờ gặp sơn tặc, lúc trở về, liền mang theo một nữ tử.”
Hiển nhiên, nữ tử đó chính là Hứa Dao Dao.
Mà nương ta rất thích vị ân nhân cứu mạng này.
Bởi vì đó là sự ngoan ngoãn hiểu chuyện hoàn toàn khác biệt với ta, ánh mắt nhìn bà ấy tràn đầy tình cảm sùng kính, giống như coi bà ấy là chỗ dựa duy nhất vậy.
Đến mức khi tiểu muội cảm thấy nàng ta lai lịch bất minh, đưa vào trong phủ là không ổn, cũng bị nương ta lạnh mặt bác bỏ:
“Dao Dao cô khổ, lại càng tri tâm, con học theo cái thói sắt đá của nhị tỷ con thì cũng thôi đi, chẳng lẽ có người muốn thay các con hiếu thuận với ta, con cũng không đồng ý hay sao?”
Từng câu từng chữ, đâm thấu vào tâm can của tiểu muội.
Ta lắng nghe, đón lấy chén trà từ nha hoàn đưa tới, hỏi:
“Cha đã nói gì?”
Nhắc đến cha, hốc mắt tiểu muội lại đỏ lên:
“Cha và ca ca lúc đầu đều khá bất mãn, nhưng Hứa Dao Dao kia cũng không nản lòng, hôm nay thì cầu cha nếm thử điểm tâm nàng ta làm, ngày mai thì dỗ dành ca ca dạy nàng ta học kiếm. Cứ thế đi đi lại lại, đến khi muội nhắc lại chuyện cũ, bọn họ liền giống như nương mà mắng muội máu lạnh đố kỵ.”
Như thế thì cũng thôi đi.
Tiểu muội tuy buồn bã, nhưng cùng lắm cũng chỉ là không muốn quản chuyện bao đồng, ở trong viện của mình tự sống qua ngày là được.
Khổ nỗi Hứa Dao Dao kia lại nhắm trúng bộ trang sức phỉ thúy ta tặng cho tiểu muội, ánh mắt thèm thuồng:
“Nếu như ta cũng có một người tỷ tỷ như vậy thì tốt biết mấy.”
“Ta chưa từng thấy bộ trang sức nào đẹp như thế này cả.”
Trên mặt nàng ta hiện vẻ cô quạnh, nói xong lại ngẩng đầu lên, tràn đầy sức sống, nhào vào lòng cha nương:
“Nhưng mà không có cũng không sao, Dao Dao đã có cha nương và ca ca rồi! Một chút cũng không cảm thấy hâm mộ nữa!”
Nghe mà lòng ba người họ tan nát, nương ta đập bàn một cái:
“Ai nói con không có tỷ tỷ, con bây giờ là con gái của ta, Dung Thục tự nhiên cũng là tỷ tỷ của con, bộ trang sức đó cũng nên có một phần của con mới đúng!”
Vì thế, đồ đạc của tiểu muội đều trở thành của nàng ta hết.
“Nhưng đó là đồ của tỷ tỷ tặng muội mà, sao muội có thể tùy tiện đưa cho người khác được chứ?”
Tiểu muội khóc lóc kể lể.
Muội ấy đã từng cãi vã, từng làm loạn, cuối cùng nhận được cái gì?
Cha ta bất mãn muội ấy tính tình hẹp hòi.
Nương ta cười lạnh muội ấy cánh cứng rồi.
Đến cả Diệp Dung Phong cũng cảm thấy muội ấy không hiểu chuyện.
Dẫn đến sau này, trang sức của Hứa Dao Dao chân trước vừa được phát hiện trong viện tiểu muội, chân sau tiểu muội và nàng ta đụng mặt nhau, nàng ta lại rơi xuống hồ.
Cái nhà này, hoàn toàn trở thành lồng giam của tiểu muội.
Ngày ngày chịu sự giày vò.
Muội ấy muốn trốn, nghĩ đến Tạ Tĩnh Văn, lúc lén lút chạy ra ngoài.
Nhìn thấy lại là vị tỷ phu tương lai vốn trong lòng muội ấy luôn chung thủy với tỷ tỷ, đang cùng thiếu nữ cưỡi chung một ngựa.
Thiếu nữ kiêu căng, đang nổi nóng, nhưng trong đôi mắt của hắn lại chỉ tràn ngập sự dịu dàng và bao dung.
Tiểu muội hoàn toàn nguội lạnh cõi lòng.
Nói với ta một cách khổ sở:
“A tỷ, cha nương bọn họ đều thay đổi rồi, trong mắt bọn họ bây giờ chỉ có mỗi Hứa Dao Dao kia thôi.”
“Tỷ không nên trở về đâu, mấy năm nay, muội nhớ tỷ đang dưỡng bệnh nên không dám nói cho tỷ biết, càng không muốn tỷ về đây chịu khổ giống như muội.”
“Không.”
Ta đặt chén trà xuống, nói:
“Có lẽ, bọn họ chưa từng thay đổi.”
Chỉ là trước kia, bọn họ đều kiêng dè ta, không dám biểu lộ ra mà thôi.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha