Chương 1
1
“A!”
Máo tươi bắn tung tóe lên mặt huynh trưởng.
Một tiếng thét thảm thiết xé toạc không gian.
Mọi chuyện xảy ra quá đỗi đường đột.
Không một ai ngờ được ta lại dám ra tay tàn khốc đến nhường này.
Hứa Dao Dao ôm miệng lăn lộn trên mặt đất.
Vẻ nũng nịu ban nãy tan thành mây khói.
Sự đắc ý cũng chẳng còn thấy đâu.
Ả như một con cá đang hấp hối, hướng về phía người huynh trưởng đang sững sờ kia mà vươn tay, cố nén đau đớn tột cùng để thốt ra mấy chữ ngọng nghịu:
“Lưỡi của ta... lưỡi của ta!”
“A... A huynh... cứu... cứu muội!”
Rồi ả ngất lịm đi.
Huynh trưởng cuối cùng cũng hoàn hồn.
Huynh ấy vội vàng lao tới ôm ả vào lòng, gầm lên với đám gia nhân:
“Truyền đại phu! Mau truyền đại phu!”
Sau đó, huynh ấy nhìn ta bằng ánh mắt đầy vẻ kinh hãi và chất vấn:
“Chỉ vì Dao Dao dùng một chiếc khăn tay của muội làm mặt giày, mà muội lại có thể hạ độc thủ như thế sao?! Diệp Dung Thục, muội điên rồi sao?!”
Huynh trưởng của ta, Diệp Dung Phong, người từng là cốt nhục thân thiết nhất của ta trên đời này.
Giờ đây mắt vằn tia máu, nhìn ta như nhìn kẻ thù không đội trời chung.
Chỉ vì một dưỡng nữ không rõ lai lịch.
Tim ta nhói lên một nhịp, cuối cùng cũng thấu hiểu được nỗi thê lương trong mắt muội muội khi thấy ta trở về.
Trên mặt ta chỉ còn lại nét cười lạnh lẽo, ta thong thả lau vệt máu bám trên lưỡi dao, ung dung đáp:
“Huynh trưởng nói lời ấy là có ý gì? Ta chẳng qua chỉ là đang dạy dỗ một kẻ hạ nhân, hà tất phải kinh động đến thế.”
“Càn rỡ!”
Huynh ấy giận dữ quát:
“Dao Dao là muội muội của muội, nào phải hạng hạ nhân! Diệp Dung Thục, trong mắt muội còn có người huynh trưởng này không? Tự ý đả thương người, tâm địa độc ác, lập tức quỳ xuống tạ lỗi với Dao Dao ngay cho ta!”
Lời này nói ra mới thuần thục làm sao, xem chừng đây chẳng phải lần đầu huynh ấy ép người khác phải khuất phục trước ả ta.
Trước đây, khi đối đãi với muội muội ruột, huynh ấy cũng dùng uy quyền này để ép uổng sao?
Chỉ vì một kẻ dã muội không rõ nguồn gốc?
Ta trầm ngâm một lát:
“Vậy huynh trưởng muốn ta tạ lỗi thế nào? Để ta đền lại nửa chiếc lưỡi cho ả, có được chăng?”
Huynh ấy sững người, dù sao ta cũng là muội muội ruột thịt.
Trong mắt huynh ấy thoáng qua sự do dự, dường như đang cân nhắc xem biện pháp này có khả thi không, hay là nên dùng gia pháp đánh ta đến chết đi sống lại...
Nhưng khi huynh ấy còn chưa kịp định thần, ta đã hành động.
Ta nhấc chân, giẫm mạnh lên mu bàn tay của Hứa Dao Dao, nghiến mạnh. Dưới cơn đau thấu xương, kẻ đang hôn mê liền bị đau đến tỉnh lại.
Nhưng ả không thể vùng vẫy nổi.
Chỉ có thể nghe rõ mồn một từng lời ta thốt ra:
“Ả cũng xứng sao?”
“Một hạng tỳ thiếp hèn mọn, dám ăn nói vô lễ trước mặt ta. Ta cắt đi nửa đoạn lưỡi cho chó ăn đã là ban ân huệ lớn lao lắm rồi, sao ả còn dám nằm đây mà hưởng lạc? Còn không mau mau bò dậy tạ ơn?”
Hứa Dao Dao vừa bị cắt lưỡi lại bị giẫm đau đến tái dại: !
Diệp Dung Phong vừa rồi còn gào thét bắt ta quỳ xuống: “Buông tay!”
Huynh ấy xót xa không thôi, lao thẳng về phía ta:
“Thật là ngoan cố! Chẳng lẽ rời phủ mấy năm là muội định phản loạn, không coi ai ra gì sao?! Hôm nay, chính ta phải dạy cho muội biết thế nào là gia quy!”
Hiện trường lập tức rơi vào hỗn loạn.
Gương mặt khổ sở của muội muội bỗng chốc đờ đẫn, rồi khi thấy huynh trưởng đứng bật dậy, con bé không chút do dự lao ra chắn trước mặt ta:
“A huynh, huynh định làm gì?!”
Sắc mặt Diệp Dung Phong cực kỳ đáng sợ, dáng người cao lớn áp chế.
Đã từng, ta và muội muội coi huynh ấy là bến đỗ bình yên nhất.
Giờ đây, huynh ấy lại trở thành lưỡi kiếm sắc lẹm đâm ngược lại chúng ta.
Huynh ấy vung tay định gạt muội muội ra để tát ta một cú trời giáng:
“Cút ra! Ngươi ngày thường đã coi thường Dao Dao, hôm nay còn xúi giục nó làm loạn, đợi ta xử lý xong con nghiệt súc này sẽ đến lượt ngươi!”
Cú tát đó dùng đến mười phần lực đạo.
Nếu rơi xuống mặt ta, e là dung nhan này cũng coi như hủy hoại.
Vậy mà huynh ấy chẳng hề do dự lấy một giây.
Đã thế, cũng đừng trách ta vung thanh đoản đao trong tay lên.
Phập một tiếng.
Lưỡi dao đâm xuyên hoàn toàn lòng bàn tay của huynh ấy.
2
“Ư... ư!”
Hứa Dao Dao vốn đăng đắc ý, mong chờ ta gặp nạn khi nhìn thấy cảnh này thì trợn tròn mắt, nhưng miệng không thốt được nửa chữ.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn "cứu viện" của nàng ta đang ôm lấy lòng bàn tay quỳ rạp dưới đất.
Tiếng ú ớ của nàng ta càng lớn hơn.
Giống như đang nói, sao ngươi dám làm thế.
Nếu nói tổn thương nàng ta là do ta coi thường nàng ta.
Thì Diệp Dung Phong chính là ca ca của ta, lại còn là một quan viên có chức tước trong triều.
Vì thế, sao ta lại dám chứ?
Ta nắm lấy tay tiểu muội, giọng lạnh lẽo:
“Diệp Dung Phong, ba năm không gặp, có phải ta quá nể mặt huynh rồi không, đến mức ngay cả chính huynh cũng quên mất, tại sao ta phải ra ngoài dưỡng bệnh, và cái chức quan này của huynh từ đâu mà có rồi sao?”
3
Khi ta từ trang viên trở về, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này.
Cửa chính Thượng thư phủ rộng lớn vắng lặng, chỉ có tiểu muội được nha hoàn dìu, đứng canh ở ngoài cửa.
Muội ấy gầy đi trông thấy, vừa thấy ta, hốc mắt lập tức đỏ hoe:
“A tỷ!”
Ngay sau đó nhào vào lòng ta, nước mắt rơi không ngừng, nghẹn ngào.
“Tỷ cuối cùng cũng về rồi, muội nhớ tỷ lắm.”
Nha đầu này trước đây hoạt bát nhất, từ khi nào lại khóc thế này?
Trong lòng ta có dự cảm không lành, vội vàng ôm lấy muội ấy, hỏi:
“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải ai ức hiếp muội không? Cha nương và ca ca đâu rồi?”
Dù thế nào đi nữa, vẫn còn Tạ Tĩnh Văn mà.
Ba năm trước, ta vì Hoàng hậu mà đỡ một mũi tên, bất đắc dĩ phải đến hoàng gia trang viên dưỡng bệnh.
Người thân và nhà chồng tương lai của ta đều nhờ vào ân tình này mà thăng tiến vùn vụt.
Ta nghe thấy cũng lấy làm vui mừng.
Lúc Tạ Tĩnh Văn từ biệt ta đã đặc biệt dặn dò hắn:
“Tính tình tiểu muội ta hiếu động, nếu huynh thật sự cảm kích ta, thì trong thời gian ta đi vắng, hãy chiếu cố muội ấy nhiều hơn một chút nhé!”
Hắn mỉm cười gật đầu:
“Những gì Dung Thục ủy thác, ta có chết cũng phải hoàn thành.”
Lời này nói ra thật nặng nề, khiến cha nương và ca ca của ta đều bật cười:
“Con bá đạo như vậy, cũng không sợ Tĩnh Văn bị dọa chạy mất.”
Sẽ không đâu, bọn ta là thanh mai trúc mã, còn có hôn ước từ nhỏ.
Hắn từng nói, đợi ta về, sẽ cưới ta.
Nhưng hiện tại, thư báo tin ta trở về nhà đã gửi đi từ lâu.
Người ra đón ta lại chỉ có một mình tiểu muội cô độc.
Nghe ta nói vậy, tiếng nức nở nhỏ của tiểu muội khựng lại.
Lập tức hóa thành tiếng khóc rống lên thảm thiết:
“Sẽ không tới đâu, sẽ không tới đâu! Hôm nay cái tai họa kia mừng sinh thần, cha nương không muốn làm nàng ta mất vui, ca ca còn múa kiếm cho nàng ta xem, ngay cả tỷ phu ở cách xa nghìn dặm cũng gửi quà mừng tới.”
“A tỷ, bọn họ đều không cần muội nữa rồi, cũng không cần tỷ nữa rồi!”
4
Diệp Dung Phong và Hứa Dao Dao chính là xuất hiện vào lúc này.
Thiếu nữ nhảy nhót tung tăng, đầu đầy châu ngọc.
Nàng ta khoác tay Diệp Dung Phong, tinh nghịch nhìn về phía ta:
“Ngươi chính là Diệp Dung Thục, nhị tỷ tỷ sao? Tam tỷ tỷ thường xuyên nhắc tới tỷ với ta đó!”
Bị nàng ta nhắc đến, tiếng khóc của tiểu muội lập tức ngừng bặt, thay vào đó là sự sợ hãi.
Điều này khiến Diệp Dung Phong cau mày không vui:
“Không hiểu quy củ, sinh thần Dao Dao muội rời đi sớm thì cũng thôi đi, giờ lại mang cái bộ dạng khóc lóc sướt mướt thế này không thấy xui xẻo sao?”
Nếu là trước đây, ca ca ta tuyệt đối sẽ không nỡ trách mắng tiểu muội lấy một câu.
Nhưng ba năm trôi qua, ngay cả khi có mặt ta, tiểu muội vẫn bị mắng đến mức không ra gì.
Trong lòng ta suy tính, ngoài mặt không lộ ra, vỗ vỗ mu bàn tay tiểu muội, lên tiếng:
“Ca ca có ý gì? Sinh thần gì? Còn nữa ——”
Ta liếc nhìn Hứa Dao Dao một cái, ánh mắt nhàn nhạt:
“Ta từ khi nào lại có thêm một muội muội nữa vậy?”
Ba năm không gặp, Diệp Dung Phong đối với việc ta xem thường Hứa Dao Dao như vậy, tuy có chút bất mãn, nhưng rốt cuộc vẫn ôn hòa hơn một chút:
“Muội không biết đâu, Dao Dao là ân nhân cứu mạng của mẫu thân, cô khổ không nơi nương tựa, nên được mẫu thân nhận làm con nuôi. Mấy năm nay muội dưỡng bệnh, chúng ta cũng không tiện nói cho muội biết. Nhưng hôm nay muội về thật đúng lúc, sinh thần Dao Dao, muội ấy đã nhắc đến muội không biết bao nhiêu lần rồi. Muội không phải được Hoàng hậu nương nương ban thưởng rất nhiều sao? Hãy chuẩn bị cho muội ấy một món quà gặp mặt thật lớn vào.”
Hứa Dao Dao nghe vậy thì hừ hừ:
“Ca ca lại chọc ghẹo muội rồi, muội mới không tham món quà gặp mặt của nhị tỷ tỷ đâu!”
Hai người nói nói cười cười.
Trái lại làm cho ta và tiểu muội giống như người ngoài.
Càng kỳ lạ hơn là, một người con gái đã lâu không về nhà như ta trở lại, bọn họ không đón gió tẩy trần thì cũng thôi đi.
Lại còn tìm sẵn nơi để ban thưởng của Hoàng hậu nương nương cho ta đi nữa.
Ta cười.
Cười đến phát nghẹn.
Ánh mắt rơi vào đôi giày trân châu của nàng ta, lụa là quý giá làm mặt giày, lại phối với thêu thùa không tầm thường.
Có thể nói là lấp lánh rạng ngời.
Nếu như, đó không phải là chiếc khăn tay định tình ta tặng cho Tạ Tĩnh Văn.
Thì nó sẽ càng đẹp hơn nữa.
Dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của ta, Hứa Dao Dao hướng về phía ta đung đưa đôi giày:
“Nhị tỷ tỷ cũng thích sao? Đây là Tĩnh Văn ca ca tặng muội đó! Chiếc khăn tay đó thật sự rất đẹp, muội cầu xin mãi huynh ấy mới đồng ý cho đó!”
Giọng điệu vô tội cực kỳ.
Nhưng nàng ta có thể giả vờ không biết lai lịch chiếc khăn tay này, Diệp Dung Phong còn có thể giả vờ sao?
Thấy ta im lặng không nói, huynh ấy ngượng ngùng ho khan một tiếng:
“Dao Dao kiêu căng, nhưng không có ác ý, Dung Thục, muội nhường nàng một chút.”
Sau đó quay đầu lại vờ như giận dữ trách mắng: “Đây vốn là chiếc khăn Dung Thục tặng cho Tĩnh Văn, không được hồ đồ.”
Thiếu nữ lại chẳng hề bận tâm, thè lưỡi:
“Chẳng qua chỉ là một chiếc khăn tay mà thôi, Tĩnh Văn ca ca nói mang dưới chân ta mới là đẹp nhất, tỷ tỷ sẽ không vì chuyện này mà tức giận đấy chứ? Thật hẹp hòi.”
Ta đúng là hẹp hòi.
Cho nên tay giơ dao xuống.
Đầu lưỡi của nàng ta liền rơi lên mặt giày.
5
Ký ức ùa về.
Diệp Dung Phong bị ta xách lên, dưới cơn đau dữ dội trán đẫm mồ hôi lạnh, ôm lấy lòng bàn tay bị đâm xuyên, không cam chịu nói:
“Cho dù muội cứu giá có công thì đã sao? Ai cho phép muội coi thường vương pháp, tùy ý gây thương tích cho người khác như vậy?!”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha