Chương 4
Ta nhìn người đối diện, hỏi bà.
Bà đẩy thuyền theo nước khiến ta trở thành bộ dạng lạnh lùng vô tình như hiện nay, nhưng rồi lại bắt đầu chê bai ta quá băng lãnh và cường thế.
Vậy chẳng lẽ cũng đã quên mất, lúc đầu ta vì bà mà nhận tội, bị tổ mẫu thỉnh gia pháp, trong lúc ngất đi, bà đã rưng rưng lệ ôm ta vào lòng mà lẩm bẩm:
“Thục nhi ngoan, nương phải tạ ơn con thế nào cho phải đây.”
Ta cụp mắt xuống, che giấu đi sự u ám, thì thầm:
“Chỉ cần nương thề vĩnh viễn không hối hận đã sinh ra Thục nhi là được.”
Ta thực sự đã rất nỗ lực để làm một nữ nhi tốt.
Cho nên chỉ cần bà không hối hận, ta liền sẽ luôn kính bà giúp bà.
Lúc đó, bà nghe thấy vậy liền không chút kiêng dè mà đưa ra lời thề thốt:
“Nương làm sao mà hối hận được chứ? Nương tuyệt đối không hối hận.”
Nhưng bây giờ, bà nghe thấy lời ta nói.
Hoàn toàn không nhìn thấy sự u ám trong mắt ta, đầy tự tin định mở miệng.
Tiểu muội vội vàng:
“Nương, đừng nói nữa!”
Không kịp nữa rồi, bà lớn tiếng:
“Ta làm sao không hối hận cho được? Ta sớm đã hối hận rồi! Thứ ta cần là một đứa con gái dịu dàng ngoan ngoãn như Dao Dao! Chứ không phải cái con quái vật như ngươi!”
12
Tách.
Ngọn nến rực nóng nổ tung.
Bà chỉ vào ta, trong mắt tràn đầy vẻ đắc thắng.
Sự đắc thắng khi được trả thù sau bao nhiêu năm nhẫn nhịn cuối cùng cũng có thể tùy ý bung xỏa:
“Ngươi tưởng bây giờ vẫn còn giống như lúc tổ mẫu ngươi còn sống chống lưng cho ngươi sao?”
“Nhìn cho kỹ đây, bây giờ, ta mới là chủ mẫu đương gia của cái nhà này, ngươi chẳng qua chỉ là một đứa nghiệt chủng bò ra từ bụng ta mà thôi!”
Vì thế, bà lại còn mang cái bộ dạng chủ mẫu đương gia ra mà ra lệnh:
“Đem cái thứ bất tôn bất hiếu này! Lôi nó xuống cho ta quỳ xuống! Hãy tạ tội cho thật tốt trước mặt liệt tổ liệt tông!”
Bà nhếch mép, sắc mặt điên cuồng:
“Ta phải xem xem ngươi còn có thể làm bộ làm tịch đến bao giờ.”
Vậy là không biết sai rồi.
Ta thở dài một tiếng.
Phất phất tay.
Sẽ không mất bao lâu đâu.
Bởi vì tiếng bộp một cái.
Đã quỳ xuống rồi.
Chỉ là người quỳ xuống không phải là ta.
Mà là nương ta bị nha hoàn bên cạnh ta ấn quỳ xuống, âm thanh giòn giã, vừa vặn đối diện với liệt tổ liệt tông.
13
Nương ta: “...”
Đám tiểu sai nha hoàn vốn định ra tay với ta: “...”
“Diệp... Dung... Thục!”
Nương ta phản ứng lại, bị nô bộc đè ép, gần như nghiến răng nghiến lợi.
“Ngươi sao dám để ta quỳ! Sao ngươi dám để ta quỳ!”
Bà chính là mẹ đẻ của ta, là phu nhân Thượng thư! Là chủ của hậu trạch!
Mà ta, chỉ là nhị tiểu thư trong phủ, là con gái của bà, sao ta lại dám chứ?
Trước bàn dân thiên hạ, nực cười nhất thiên hạ, bà không nhịn được nữa, điên cuồng gào thét với đám nha hoàn tiểu sai đó:
“Chết hết rồi hay sao, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau mau bắt cái đứa con bất hiếu này lại! Lấy roi tới đây! Buông ta ra!”
“Ta đánh chết nó! Ta hôm nay nhất định phải chấn chỉnh môn phong, đánh chết nó!”
Đúng là điên rồi.
Chất lỏng ấm nóng bắn lên mặt bà.
Bà đột nhiên phát hiện trước mắt một mảnh đỏ ngầu.
Ngay sau đó là mùi máu tanh nồng nặc, khiến người ta buồn nôn.
Theo bản năng, bà ngẩng đầu lên.
Vị bà tử tâm phúc vốn nghe lệnh bà đã bị ta đâm một đao vào bụng, cùng với lời trần thuật thờ ơ của ta:
“Ta lâu ngày đau ốm không về, trong nhà liền xuất hiện yêu nghiệt, phu nhân hồ đồ nghe lời sàm ngôn thì cũng thôi đi, các ngươi không tận chức trách khuyên can, còn hùa theo lừa lọc mưu lợi, tội đáng bị xử tử!”
“Không... không...”
Nương ta run rẩy, xụi lơ nhìn cảnh này, cái vốn liếng đắc thế trong ba năm qua trong khoảnh khắc này đã tan thành mây khói.
Chỉ có thể nhìn thấy dáng đứng thẳng tắp của ta, cuối cùng nương cũng biết sợ rồi:
“Ta là nương của ngươi, ngươi đây là bất hiếu, ngươi không được phạt ta, ngươi lấy tư cách gì mà phạt ta!”
“Diệp Dung Thục, cha ngươi vì có việc bị gọi đi, sắp sửa về rồi đó, chưa kể chuyện này nếu ta kiện lên nha môn, ngươi chẳng lẽ không sợ bị thiên hạ phỉ nhổ, xử tội cực hình sao!”
“Ngỗ nghịch bất hiếu, chính là đại tội của triều đình ta đó!”
Đại tội sao?
Đúng là một cái tội danh hiếm thấy.
Ta không ngoảnh đầu lại:
“Từ xưa đến nay Thiên - Địa - Quân - Thân - Sư, Quân ở trên, Thân ở dưới.”
“Ta trước tiên là Quận chúa hoàng gia, sau mới là con gái của phu nhân Thượng thư, thế nhưng, phu nhân không phân biệt tôn ti, cũng giống như Diệp thị lang ám sát hoàng thân quốc thích, đó chính là tội tru di cửu tộc.”
“Hãm hại con gái vào chỗ bất nghĩa, kéo cả gia tộc vào chỗ bất trung, theo tộc quy của Diệp gia, đáng lẽ phải quỳ ở từ đường, không được ra ngoài.”
“Cho nên mẫu thân.”
Ta cuối cùng cũng chịu liếc nhìn bà một cái, đưa tay ra, cất tiếng:
“Mời quỳ cho ——”
14
Nha hoàn đi theo ta trở về nhanh chóng đè bà xuống.
Đối diện với liệt tổ liệt tông Diệp gia quỳ mãi không đứng dậy.
Tiếng cầu xin tha thứ của đám tiểu sai nha hoàn đi cùng bà vang lên không dứt.
Hoặc là bị trượng hình hoặc là bị bán đi.
Đều là những điều mà lúc họ đến chưa từng nghĩ tới.
“Ta là người của lão gia! Lão gia nếu biết chuyện sẽ không tha cho các người đâu!”
Có tên tiểu sai lớn tiếng đe dọa.
Vị nô bộc đang lôi hắn đi hận không thể bịt miệng hắn lại:
“Mau im miệng đi!”
Không kịp nữa rồi.
Ta nghe thấy rồi, ánh mắt nhìn hắn không một chút động lòng.
Tâm phúc của cha ta? Đã ký văn tự bán thân?
Bảo sao những ngày trên đường trở về Kim Lăng thành này, dò hỏi tiếng tăm phủ Thượng thư lại thối đi không ít.
Hoặc là cậy thế ức hiếp người chiếm đoạt ruộng vườn, hoặc là ức hiếp nam nương tùy ý làm bậy.
Hóa ra là do người cha ham ăn lười làm của ta, lại lơ là rồi.
Trong đó, lại có bao nhiêu sâu mọt chuyên nịnh nọt tâng bốc ông ta chứ?
Ta:
“Người đâu, lôi ra ngoài đánh chết.”
Tên tiểu sai kia: “!”
Nô bộc nhận lệnh không dám chậm trễ nửa phần:
“Tiểu nhân tuân mệnh!”
Trực tiếp lôi thẳng người ra ngoài!
Đây chỉ là sự khởi đầu.
Trước mặt nương ta, ta đích thân nhận lấy sổ sách do tiểu muội đưa tới, lắng nghe nô bộc từng câu từng chữ nhắc lại những chuyện lớn nhỏ trong phủ ba năm qua.
Mỗi khi kiểm tra xong một hạng mục sổ sách, sắc mặt nương ta lại thêm một phần chột dạ; mỗi khi nói xong một chuyện, liền có một nhóm nô bộc bị truy cứu trách nhiệm.
Đến cuối cùng, ta nhìn thấy của hồi môn mà tổ mẫu để lại cho ta và tiểu muội, lại bị nương ta đem phần lớn đi để lấy lòng Hứa Dao Dao, ta liền bật cười một tiếng.
Nương ta bỗng rùng mình một cái.
Đám nha hoàn ngày thường hay dỗ dành tâng bốc bà cũng đã khai rồi:
“Tiểu thư... không, Quận chúa, xin hãy tha cho nô tỳ! Nô tỳ thật sự không cố ý đâu, là phu nhân, phu nhân cứ nhất quyết muốn bán tiệm vải đi để mở sòng bạc đó ạ!”
“Tứ tiểu thư rơi xuống nước đúng là không phải do tam tiểu thư làm, trang sức cũng là do nàng ta ra lệnh cho nô tỳ lén lút giấu vào viện của tam tiểu thư để gán tội! Nô tỳ cũng là nghe lệnh mà làm thôi, Quận chúa khai ân...”
Bọn họ hốt hoảng thất sắc, trước kia từng châm chọc khiêu khích tiểu muội như vậy, giờ đây lại thấy ta sừng sững không động đậy, liền không ngừng dập đầu với tiểu muội.
“Tam tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi, không nên lấy ít tiền từ túi tiền tiêu hằng tháng của người, càng không nên sỉ nhục người, người tâm địa thiện lương, cầu xin người hãy cầu tình với Quận chúa đi ạ!”
Trong phút chốc đám người ấy dập đầu đến mức chảy máu, mặt sàn vương vãi vết máu.
Cảnh tượng thê lương, có vài phần đáng thương.
Tiểu muội mím môi, theo bản năng né tránh, áp sát vào ta, ỷ lại mà nắm lấy tay áo ta.
Ta thấp giọng hỏi:
“Muội muốn cầu tình cho bọn họ sao?”
Đám nha hoàn tiểu sai đang cầu xin tha thứ lập tức nhìn tiểu muội với vẻ đầy hy vọng.
Thế nhưng lại thấy tiểu muội nhắm mắt lại, lắc đầu:
“A tỷ vì báo thù cho muội mới trách phạt bọn họ, nếu lúc này muội không cảm kích tỷ mà ngược lại đi đồng cảm với những kẻ ác này, chẳng phải là lấy oán báo ơn sao? Công khai vả mặt tỷ sao?”
Muội ấy kiên định nói:
“Chuyện phụ lòng tỷ tỷ, Dung Nhạc không làm được.”
“Những kẻ này tự làm tự chịu, muội cũng tuyệt đối không mềm lòng.”
15
Cha nương, huynh trưởng, cho đến cả tổ mẫu đều nói ta tâm tính bạc bẽo.
Thế nhưng vào giờ phút này, họ có từng nghĩ tới, khi nghe được những lời này của tiểu muội, khóe miệng ta lại hơi cong lên, xoa đầu muội ấy.
Ta dịu dàng bảo: “Ngoan.”
Ngày hôm đó, trong từ đường Diệp gia vốn dĩ trang nghiêm túc mục, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ vang lên không dứt, sắc máu nhuộm bùn.
Cha ta vội vã chạy đến, nhìn thấy chính là cảnh tượng này.
Y phục ông ta xộc xệch, mặt mũi chật vật, lúc định xông vào còn bị đám nha hoàn không biết thân phận ông ta đánh cho một trận.
“Diệp Dung Thục đâu?! Bảo nó cút ra đây gặp ta!”
Chát! Chát!
Người trong cung ra tay thật sự dứt khoát, nghe vậy liền tiến lên tát hai cái:
“Láo xược, phải gọi là Quận chúa!”
Ông ta bị tát đến ngây người, khi phản ứng lại thì giận dữ tột độ, giơ tay định đánh trả:
“Ngươi là hạng người nào?! Dám đánh cả mệnh quan triều đình!”
“Ai cho các ngươi lá gan đó? Đứa nghịch nữ kia sao? Bản quan muốn các ngươi nhìn cho kỹ, ai mới là chủ nhân của cái phủ này!”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha