Chương 7
Nàng ta chật vật lau nước mắt.
Ta thừa nhận.
Ta đã coi thường nàng ta rồi.
Không phải coi thường thủ đoạn của nàng ta.
Mà là coi thường nàng ta, dù đã chịu bao nhiêu đau đớn da thịt như thế, vẫn có thể gồng mình lên mà diễn kịch tiếp.
Đầy vẻ đại nghĩa lẫm nhiên:
“Cha nương, Dao Dao làm tỷ tỷ không vui, khiến cha nương và tỷ tỷ nảy sinh hiềm khích là lỗi của Dao Dao, Dao Dao nguyện đâm đầu vào cột mà chết, chỉ là ơn nuôi dưỡng mấy năm nay, Dao Dao chỉ đành chờ kiếp sau mới báo hiếu được thôi!”
“Còn có... Tĩnh Văn ca ca... Hẹn kiếp sau gặp lại!”
Dứt lời, nàng ta không chút do dự lao đầu về phía cột trụ!
“Dao Dao!”
Ngoài cửa, một tiếng kêu hoảng hốt vang lên.
24
Ta ngước mắt.
Cách biệt ba năm.
Ta rốt cuộc đã gặp lại Tạ Tĩnh Văn lần nữa.
Chỉ là lần này, hắn không hề dành cho ta một ánh mắt, mà toàn tâm toàn ý hoàng sợ lao về phía thiếu nữ đang đâm đầu vào cột trụ kia.
“Không, đừng mà!”
Hắn đưa tay ra.
Ta cũng đưa tay ra.
Ngay khoảnh khắc trước khi hắn kịp nắm lấy Hứa Dao Dao.
Ta ném con dao găm ra, đâm xuyên bắp chân hắn!
Đùng!
Tiếng đầu va vào cột trụ thật là to.
Tạ Tĩnh Văn quỳ thụp xuống đất, trợn trừng hai mắt.
Nhìn Hứa Dao Dao đầu be bét máu, khoảnh khắc trước khi nàng ta nhắm mắt, vẫn là vẻ không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang vươn ra một nửa của Tạ Tĩnh Văn.
Sau đó.
Bịch!
Ngã xuống đất.
Bất tỉnh nhân sự.
25
Tạ Tĩnh Văn: “!”
Những người khác: “!”
“Dao Dao!”
Hắn gào thét khản đặc cả giọng.
Bò đến ôm lấy thiếu nữ vào lòng, không ngừng run rẩy.
Cha nương ta và Diệp Dung Phong cũng không màng đến gì nữa.
Lảo đảo chạy tới, đau đớn muốn chết đi sống lại.
“Diệp Dung Thục! Diệp Dung Thục!”
Tạ Tĩnh Văn bừng tỉnh trong nỗi đau buồn, trường kiếm chỉ thẳng vào ta, đôi mắt đỏ ngầu.
Chúng ta vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ mà.
Hắn từng mỉm cười nói muốn cưới ta về nhà.
Lúc này lại hận đến cực điểm:
“Yêu Dao Dao là lỗi của ta? Thì có liên quan gì đến Dao Dao! Ngươi muốn hận thì cứ hận ta! Muốn giết thì cứ giết ta! Tại sao ngươi nhất định không chịu buông tha cho nàng ấy!?”
Ta cau mày, cảm thấy lời này của hắn có chút hiểu lầm.
Ta khi nào nói qua là sẽ buông tha hắn đâu.
Vả lại ——
“Cái cột đó là do nàng ta tự mình muốn đâm vào, liên quan gì đến ta chứ?!”
“Đến nước này rồi mà ngươi còn dám giảo biện! Nếu không phải ngươi dùng dao găm đâm xuyên bắp chân ta, sao ta lại không giữ được Dao Dao?!”
Ta bảo:
“Ngươi vừa rồi chẳng phải nói, muốn giết ngươi thì cứ giết ngươi sao?”
Ta làm theo rồi, hắn lại đang tức giận cái gì?
Tạ Tĩnh Văn: “...”
Gân xanh trên trán hắn giật liên hồi, nổi trận lôi đình:
“Ta phải giết ngươi... Ta phải giết ngươi!”
Hắn không giống cha ta, hạng văn quan tứ chi không chăm chỉ, ngũ cốc không phân biệt, hắn vốn là người văn võ song toàn, lúc này hai tay nắm chặt trường kiếm, giơ cao hướng về phía ta.
“A tỷ!”
Tiểu muội kinh hãi kêu lên, nhắm mắt lại đứng chắn ngay trước mặt ta!
Ánh mắt ta không hề lay chuyển.
“Ta muốn ngươi phải chôn cùng Dao Dao!”
Trường kiếm xé gió!
Vẫn không nhanh bằng tiếng thét chói tai xé toạc không gian xung quanh:
“Phụng thiên thừa vận ——”
Thanh kiếm khựng lại giữa không trung.
Ám khí "Bạo Vũ Lê Hoa Châm" ta định phóng ra cũng dừng lại.
“Hoàng đế chiếu viết, hôm nay trăng tròn, An Hòa Quận chúa vừa vặn trở về, Trẫm và Hoàng hậu cùng thiết yến tiệc lớn, tất thảy người trong Diệp phủ, đồng loạt tiến cung! Không được chậm trễ!”
Thái giám tuyên chỉ giọng điệu trầm bổng du dương.
Sau khi nhìn rõ cảnh tượng trong từ đường, trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nhưng không lộ ra mặt, nhìn thấy Tạ Tĩnh Văn liền bảo:
“Tạ Thiếu khanh? Sao ngài cũng ở đây? Như vậy thật tốt quá, ngài là vị hôn phu của An Hòa Quận chúa, lý ra nên đi cùng nhau, đỡ cho ta phải đi thêm một chuyến.”
Vị hôn phu.
Một sự kích thích thật chí mạng làm sao.
Mới giây trước "người trong lòng" của Tạ Tĩnh Văn vừa mới đâm cột trước mặt hắn, giây sau hắn đã bị nhắc nhở rằng, ta - người thanh mai mà hắn hận không thể giết chết để báo thù cho Hứa Dao Dao - lại chính là vị hôn thê mà đời này hắn vĩnh viễn không thể rũ bỏ.
Thời gian dường như quay trở lại ba năm trước.
Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương luận công ban thưởng, ban ân cho người thân của ta.
Tại yến tiệc, đột nhiên nhớ ra điều gì, liền mở lời:
“Nghe nói An Hòa có một người trong mộng, không biết có ở đây không nhỉ?”
Tạ Tĩnh Văn trong đám đông không chút do dự đứng ra, nhận lấy:
“Thần, bái kiến Bệ hạ, nương nương!”
Dáng vẻ lỗ mãng, ngây ngô của thiếu niên lúc đó khiến Bệ hạ vui vẻ, liền đích thân ban hôn.
Đúng vậy, kẻ thù mà hắn hận thấu xương lúc này đây.
Lại chính là người năm xưa hắn đích thân cầu cưới.
26
Hoàng ân hạo đãng.
Trước nay không có chỗ cho việc xoay chuyển.
Vì thế, dù hắn có tình sâu nghĩa nặng với Hứa Dao Dao đến đâu, cũng đều phải quay đầu dùng kiệu tám người khiêng, trăm hòm sính lễ mà cầu cưới ta vào cửa.
Cùng ta kết tóc làm phu thê, trăm năm vẫn hảo hợp.
Trong phút chốc, cha nương ta lặng người.
Diệp Dung Phong lặng người.
Trường kiếm của Tạ Tĩnh Văn rơi xuống đất.
Chỉ có ta đứng dậy, phủ phục quỳ xuống, lộ ra nụ cười nhạt:
“Tạ chủ long ân!”
27
Cha ta là người phản ứng lại đầu tiên.
Sau khi tiễn sứ giả thiên gia đi, ông ta ác độc nói với ta:
“Nghịch nữ, ngươi còn cười nổi sao? Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi!”
Nương ta ôm lấy Hứa Dao Dao, không thèm liếc nhìn ta lấy một cái:
“Đi! Hôm nay ta nhất định phải cáo ngự với Bệ hạ và nương nương! Để cho thiên hạ thấy rõ, ta đã sinh ra hạng lòng lang dạ thú như thế nào!”
Tạ Tĩnh Văn tự nhiên cũng có ý định này. Ba năm không gặp, lần đầu tiên nói chuyện hẳn hoi với ta.
Nhưng lại là vẻ lạnh lùng:
“Ta sẽ xin Bệ hạ và nương nương miễn đi hôn sự của chúng ta, đích thân cưới Dao Dao vào cửa. Diệp Dung Thục, ta từng nghĩ sẽ để ngươi làm thê, để Dao Dao chịu thiệt thòi làm thiếp!”
“Hiện giờ xem ra, cũng không cần thiết nữa. Ngươi bây giờ dù có quỳ xuống cầu xin ta, dù có cam tâm làm một hạng thông phòng không danh không phận, ta cũng sẽ không để ngươi bước chân vào cửa!”
Sự thật chứng minh, lời nói đừng nên nói quá nhiều.
Ví dụ như vào đêm yến tiệc thịnh soạn đó.
Cả gia đình bọn họ đã kiện ta lên trước ngai vàng.
Trước bàn dân thiên hạ.
Tạ Tĩnh Văn dõng dạc:
“Nàng ta hành sự như thế, bỏ mặc luân thường đạo lý, bất trung bất hiếu, xin Bệ hạ nương nương hãy làm chủ cho Dao Dao... Diệp tứ tiểu thư!”
Quên chưa nói.
Bởi vì Tạ Tĩnh Văn không giữ được, Hứa Dao Dao đâm đầu vào đó, vậy mà lại đâm đến mức bại liệt, quãng đời còn lại e rằng chỉ có thể nằm trên giường mà sống qua ngày.
Nàng ta vừa tỉnh lại biết tin dữ liền ngất xỉu mấy lần.
Cha nương ta rưng rưng lệ:
“Bệ hạ, đứa nghịch nữ này điên cuồng cuồng bạo, lão thần và phu nhân hối hận không kịp mà!”
Ngay lập tức, các quan quyến đến tham dự cung yến xôn xao.
“Đây là đạo lý gì vậy? Trên đời này lại có đứa con gái dám ra tay với cha nương sao? Thật sự là tội không thể tha!”
“Môn phong bất hạnh mà, Diệp Thượng thư và Tạ Thiếu khanh gặp phải nàng ta cũng thật là xui xẻo.”
Dẫu sao, ở triều đại của ta, những chuyện đại nghịch bất đạo thương người như thế này, chính là tội chết.
Diệp Dung Phong với tư cách là người trong cuộc, cũng đi theo làm chứng:
“Chỉ vì một chiếc khăn tay mà nàng ta có thể như vậy, thì sau này, chẳng lẽ nàng ta sẽ tùy ý giết người sao?”
“Khăn tay?”
Trên vị trí cao, Hoàng hậu nương nương hỏi:
“Khăn tay gì?”
Không hỏi thì thôi, hỏi một cái là Tạ Tĩnh Văn và Diệp gia đều chột dạ.
Nhưng nghĩ kỹ lại, tỷ phu tặng muội muội của thê tử tín vật định tình của tỷ tỷ thì đúng là không được thể diện cho lắm, nhưng so với tội trạng của ta thì cũng chẳng đáng là bao.
Cho nên Tạ Tĩnh Văn dứt khoát nói:
“Chẳng qua là một chiếc khăn tay nàng ta tặng cho vi thần, Dao Dao nhìn thấy thấy thích, ta liền tặng nàng ấy thôi.”
“Sau đó Dao Dao đem chiếc khăn tay đó làm thành mặt giày, nàng ta liền nảy sinh lòng đố kỵ, ra tay tàn độc!”
“Đúng vậy! Chính là một chiếc khăn tay!”
Nương ta phụ họa.
Ta suốt cả quá trình đều quỳ đó, không thốt ra một lời nào.
Giống như sau khi phát điên thì không buồn giãy giụa nữa, mặc cho xử trí vậy.
Cho đến khi ——
Kẻ dưới nâng đôi giày trân châu đó lên.
Đưa đến trước mặt Thiên tử và Hoàng hậu.
Hai người nhìn nhau một cái, nói:
“An Hòa Quận chúa, ngươi có lời gì muốn nói không?”
Ta cụp mắt xuống, như thể lòng đã nguội lạnh, hé miệng, rốt cuộc dập đầu thật sâu:
“An Hòa không còn lời nào để nói.”
“Bệ hạ, Người xem bằng chứng rành rành, đứa nghịch nữ này đã cúi đầu nhận tội rồi!”
Cha ta vui sướng, không chờ đợi được mà thừa thắng xông lên thì nghe Thiên tử thong thả mở lời:
“Trẫm trái lại thấy, chất liệu của mặt giày kia, rất giống với Lưu Vân Cẩm mà Hoàng hậu trân quý nhất đó.”
Lưu Vân Cẩm từ trước đến nay vốn vô cùng quý giá.
Hoàng hậu nghe vậy cười nhạt:
“Là Bệ hạ ban cho, nhưng Bệ hạ sao lại quên mất, năm xưa An Hòa Quận chúa thay thần thiếp đỡ một mũi tên, thần thiếp liền đem số gấm vóc còn lại ban cho nàng ấy rồi mà.”
Cho nên, chiếc khăn tay đó là vật do hoàng gia ban tặng làm thành.
Cho nên, Diệp gia và Tạ gia lại dám ngang nhiên không kiêng dè như vậy, lấy vật của thiên gia ban cho để Hứa Dao Dao làm mặt giày.
Giẫm dưới chân.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha