
4
8.4K
0
Ngày thứ hai sau khi Hoàng đế hạ chỉ phong ta làm Hoàng hậu, con trai Thái phó bỗng đứng bên bờ hào hộ thành, gào lớn tên ta. “Tạ Minh Yên, nếu nàng đã có lòng nhập cung, hà cớ gì còn đến trêu chọc ta?” Trong giọng nói của hắn tràn đầy thê lương u ám, sau khi để lại một bài diễm thi có ẩn giấu nhũ danh của ta, liền dứt khoát gieo mình xuống dòng sông. Trong chốc lát, sóng gió nổi lên khắp kinh thành. Hoàng đế lấy tội khi quân phạm thượng, tru di cửu tộc cả nhà ta. Thế nhưng hồn phách ta vất vưởng lại nhìn thấy tên công tử Thái phó vốn dĩ đã chec kia, chẳng biết từ lúc nào đã vào cung, lại còn trở thành nhất đẳng thị vệ bên cạnh Quý phi. Đêm khuya thanh vắng, ta tận mắt nhìn thấy hắn si mê vuốt ve gương mặt khi đang ngủ của Quý phi, thì thầm: “Nhu Nhi, nàng cứ yên tâm, Hoàng hậu đã chec, sẽ không còn ai có thể uy hiếp đến địa vị của nàng nữa.” Mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về đúng ngày Hoàng đế hạ chỉ sắc phong ta làm Hoàng hậu.
