Chương 3
Chân tướng sự việc đã quá rõ ràng, ta chỉ việc cúi đầu khóc thút thít, diễn tròn vai kẻ bị hại vô tội.
“Quý phi, trẫm tự nhận đối xử với ngươi không tệ.”
“Bệ hạ, thần thiếp không có! Thần thiếp bị oan! Thần thiếp thật sự không biết thứ này từ đâu mà có!”
Hạ Vũ Nhu vừa kinh vừa sợ, biến cố này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng ta.
Nhưng nàng ta chỉ có thể dốc sức trấn tĩnh, ép giọng mình bình ổn để biện bạch.
“Bệ hạ, thần thiếp vào cung nhiều năm luôn giữ đúng bổn phận, chưa từng có nửa bước vượt quá giới hạn, chắc chắn là có kẻ tâm địa độc ác vu khống!”
“Thứ trên bức họa này chắc chắn là có kẻ rắp tâm rình rập mà vẽ ra!”
“Bệ hạ, người còn nhớ người từng hứa với thần thiếp, dù có chuyện gì xảy ra cũng nguyện ý tin tưởng, bảo vệ và yêu thương thần thiếp không? Nay có kẻ cố tình hãm hại thần thiếp, Bệ hạ liền dễ dàng tin sao?”
Hạ Vũ Nhu vốn là mỹ nhân tuyệt sắc, lại có tình nghĩa lâu năm với Hoàng đế.
Nay nàng ta bày ra bộ dạng yếu đuối thê lương thế này, dù là khối băng lạnh nhất cũng phải tan chảy vài phần.
Hoặc có lẽ, đường đường là Quý phi sủng ái nhất lại tư thông trong cung, chuyện xấu hổ này thật sự không lấy gì làm vinh quang.
Nói tóm lại, Hoàng đế bóp mạnh cằm Hạ Vũ Nhu, nhẫn ngọc lướt qua gò má mỹ nhân:
“Nàng nói mình bị oan, vậy thì hãy để trẫm xem, nàng trung thành với trẫm đến mức nào.”
Dứt lời, Hoàng đế khẽ nhấc tay, Lý Tiến rất thức thời bưng lên một con dao găm sáng loáng lạnh lẽo.
“Nhu Nhi, trẫm nguyện cho nàng thêm một cơ hội, nàng ngàn vạn lần đừng để trẫm thất vọng.”
Hạ Vũ Nhu ngơ ngác nhìn vật trong tay Lý Tiến.
“Bệ hạ?”
Nhưng Hoàng đế đã gạt tay nàng ta ra:
“Đi đi, giec hắn. Nàng tự tay kết liễu hắn, trẫm sẽ tin nàng không có hai lòng.”
Lý Tiến đã đặt khay đựng dao găm trước mặt Hạ Vũ Nhu.
Một tiểu thư khuê các chưa từng chạm binh khí, giờ đây lại phải quang minh chính đại giec người giữa đại điện.
Vị Bệ hạ này của chúng ta, quả thật là kẻ bậc thầy trong việc sát tâm.
Hạ Vũ Nhu thấy Hoàng đế từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, trái tim nàng ta cuối cùng cũng chìm xuống đáy vực.
Nàng ta nhặt con dao găm, trở tay hướng về Quách Dực, nhưng đôi tay vẫn run rẩy không ngừng.
Đúng lúc này,Quách Dực đột nhiên cất tiếng cười lớn, trong mắt tràn đầy hận ý, cười rồi lại khóc ra mấy giọt lệ.
“Cẩu hoàng đế! Chỉ giỏi dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu! Hà tất phải làm khó một nữ tử yếu ớt!”
“Ngươi muốn lấy đầu ta thì tự mình đến mà lấy! Ngươi tuy là Hoàng đế thì đã sao! Vẫn có kẻ không tin ngươi, không phục ngươi, không yêu ngươi!”
“Quách Dực ta hôm nay dù sao cũng không ra khỏi cánh cửa điện này được nữa, vậy thì kéo theo tên Hoàng đế nhà ngươi cùng chôn thây!”
Quách Dực phát điên vùng khỏi sự khống chế của thị vệ, giật lấy trường kiếm trong tay bọn họ, lao thẳng về phía Hoàng đế.
Tất cả mọi người đều bị Quách Dực hóa điên dọa cho kinh khiếp.
“Bệ hạ!”
Tiếng thét chói tai của Hạ Vũ Nhu vang lên.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta dũng cảm lao ra chắn trước mặt Hoàng đế.
Tiếng trường kiếm đâm vào da thịt vang lên ngắn ngủi mà rõ mồn một.
Máu tươi từ ngực Quách Dực tuôn ra xối xả, còn ta thì không mảy may thương tích.
Nhưng ta biết, trận chiến này, Hạ Vũ Nhu đã thua một cách triệt để.
5.
Ta tuy chẳng sứt mẻ miếng da nào, nhưng nên giả vờ kinh hãi bao nhiêu thì cũng không thể thiếu bấy nhiêu.
Thế là, ta lựa đúng thời điểm ngất lịm đi trong lòng Hoàng đế, tai vẫn lắng nghe lời phán quyết cuối cùng của đấng bề trên dành cho màn kịch nực cười này.
“Quách Dực hành thích không thành, đã bị tru diệt. Truyền lệnh của trẫm, đem thi thể bêu đầu thị chúng, treo ở cổng thành đủ bảy ngày.”
“Thái phó dạy con không nghiêm, tước toàn bộ quan chức, lập tức tịch thu gia sản, suốt đời không được bước chân vào quan trường nữa.”
“Quý phi đức hạnh có tì vết, tước đoạt phong hiệu, giáng xuống làm... Quý nhân. Tự mình hối lỗi tại điện Triều Hoa, không có chỉ dụ không được ra ngoài.”
Hạ Vũ Nhu có nằm mơ cũng không ngờ tới, cái bẫy mà nàng ta kỳ công giăng ra cho ta lại trở thành thứ vũ khí sắc bén phản phệ chính mình, nhất thời chec lặng không nói nên lời.
Cho đến khi ta cảm nhận được Hoàng đế bế ta rời khỏi điện Cần Chính, đặt ta lên giường sập quen thuộc.
Ta hét lên một tiếng “Bệ hạ!”, rồi giả vờ như vừa bàng hoàng tỉnh lại.
“Bệ hạ! Người có bị thương ở đâu không? Mau để thần thiếp xem xem...”
Mây mù nơi chân mày đế vương rốt cuộc cũng giãn ra đôi chút.
Hoàng đế nắm lấy bàn tay đang hốt hoảng sờ soạng trên người mình, khẽ thở dài một tiếng đầy cảm thán:
“Hoàng hậu, hóa ra chỉ có nàng là thật lòng lo lắng cho trẫm.”
“Cảnh tượng lúc đó hung hiểm biết bao, nàng còn trẻ thế này, nếu bị thương để lại vết sẹo thì nó sẽ theo nàng cả đời đấy. Sau này tuyệt đối không được liều mình như vậy nữa, rõ chưa?”
Ta giả bộ chán nản, đôi mắt phượng rũ xuống:
“Bệ hạ là đang chê thần thiếp vô dụng, không thể bảo vệ người sao?”
Người trước mặt bị lời nói của ta dỗ dành đến vui vẻ, nghiêng mình ôm chặt ta vào lòng:
“Sao có thể chứ? Trẫm vĩnh viễn không bao giờ chê bỏ Yên Nhi.”
Ta vùi mình trong lớp hoàng bào rực rỡ, âm thầm nhếch môi cười lạnh.
Đồ ngu.
Lúc đó đao của ngự tiền thị vệ đã ra khỏi vỏ. Ta chẳng qua chỉ làm màu một chút, chứ đâu có thực sự muốn chắn đao thay ngươi.
“Yên Nhi, trẫm cùng nàng ta quen biết nhiều năm, nàng ta thật khiến trẫm quá đỗi thất vọng, nàng ngàn vạn lần đừng...”
“Bệ hạ yên tâm, Yên Nhi sẽ luôn ở bên người.” Ta nhẹ nhàng vỗ về lưng áo Đế vương.
Ta sẽ luôn ở bên ngươi, cho đến khi tự tay tiễn ngươi xuống địa ngục.
Yên tâm đi, sắp rồi.
6.
Tháng đầu tiên sau khi Quách Dực chec, từ điện Triều Hoa luôn truyền ra tiếng đàn cầm ai oán não nề.
Hạ Vũ Nhu chích đầu ngón tay, viết nên một bức trần tình thư đẫm máu, sai cung nữ mang theo chiếc đồng tâm kết mà Đế vương tự tay làm cho nàng ta thuở thiếu thời gửi đến điện Cần Chính.
Nghe tiểu thái giám hầu hạ ngự tiền kể lại, ngày hôm đó Hoàng đế đã im lặng rất lâu.
Chẳng cho ai hầu hạ, cũng chẳng màng phê duyệt tấu chương.
Quân vương cứ thế lặng lẽ ngồi trên long ỷ, đôi mắt dâng lên thứ cảm xúc khó phân — tự trách xen lẫn xót xa.
Chưa đầy ba ngày sau, điện Triều Hoa lại bắt đầu náo nhiệt trở lại.
Còn trong cung Thừa Càn của ta, Thúy Ngọc đang cúi đầu giúp ta vấn tóc.
“Tiểu thư, Hạ Vũ Nhu đó đã đến mức ấy rồi, sao vẫn có thể phục sủng được?”
Ta không nhanh không chậm lựa chọn chiếc trâm sẽ cài hôm nay.
Trong số đó có một chiếc tuy hoa lệ động lòng người, nhưng viên ngọc nạm bên trên đã xuất hiện vết rạn.
Ta đưa nó cho Thúy Ngọc:
“Đem vứt đi thôi. Thứ đã có vết nứt, dù có tu bổ thế nào cũng chẳng thể rạng rỡ như ban đầu được nữa.”
Thúy Ngọc nhận lấy chiếc trâm, cười đáp một tiếng “Vâng”.
“Còn nữa, Hạ Quý phi phục sủng, hãy lấy một đôi vòng phỉ thúy trong kho mang đến điện Triều Hoa. Cứ nói là phủ Nội vụ chúc mừng nàng ta.”
Thúy Ngọc làm việc rất lanh lẹ.
Đôi vòng ngọc ấy đúng gu sở thích của Hạ Vũ Nhu, nàng ta vừa nhận được đã đeo lên tay mỗi ngày.
Tốt lắm, tốt lắm.
Ngày chec của nàng ta, cũng chẳng còn xa nữa.
Tháng thứ hai sau khi Hạ Vũ Nhu phục sủng, nàng ta bắt đầu trở nên bất an, lo được lo mất.
Ban đầu là chất vấn Hoàng đế tại sao ngày càng hay ở lại cung của ta.
Sau đó thăng cấp thành chỉ cần Hoàng đế một ngày không đến gặp nàng, nàng liền giả bệnh, liên tiếp sai người thúc giục, kéo Hoàng đế về điện Triều Hoa.
Nhưng gặp được Hoàng đế rồi, nàng ta lại chẳng chịu nói năng cho tử tế, chưa quá năm câu đã bắt đầu rơi lệ, kể lể oán trách.
Lúc đầu Hoàng đế còn thương xót, nhưng số lần nhiều lên khó tránh khỏi nảy sinh chán ghét.
Liên tiếp mấy tháng ròng, Hoàng đế không chịu nổi sự phiền nhiễu.
Cuối cùng suốt nửa tháng trời, ngài không bước chân vào hậu cung lấy một bước.
Lần này, dù Hạ Vũ Nhu có làm mình làm mẩy thế nào, Hoàng đế cũng chỉ sai người bảo nàng ta chờ thêm, nhưng tuyệt nhiên không đặt chân tới điện Triều Hoa nữa.
Ta biết, đã đến lúc châm thêm một mồi lửa nữa rồi.