Chương 2
Ta nắm tay Hoàng đế, giả vờ ngây thơ mà hỏi lại Hạ Vũ Nhu.
Quả nhiên,trong đáy mắt Hoàng đế nhanh chóng lóe qua một tia âm trầm.
Hạ Vũ Nhu hiển nhiên cũng cảm nhận được nhiệt độ quanh thân Hoàng đế đột ngột hạ thấp, nhất thời luống cuống.
Không khí đông cứng mấy nhịp.
“Có lẽ là lúc Nhu Nhi lo liệu đại điển phong hậu nên vô ý nghe nói, Hoàng hậu không cần để tâm.”
“Nếu Hoàng đế đã lên tiếng, thần thiếp tự nhiên không tiện nói thêm.”
Chỉ là, hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo xuống, trái tim đế vương chính là mảnh đất màu mỡ nhất.
Ta không vội, những gì bọn họ thiếu ta, ta sẽ đòi lại từng món.
Đêm xuống, Hoàng đế tất nhiên sẽ theo tổ chế mà giá lâm.
Ta ước lượng thời gian, kéo Thúy Ngọc lại nói chuyện.
“Thúy Ngọc ngoan, mau giúp ta xoa bóp đi, hôm nay kiệu xóc đến mức tay chân tiểu thư nhà ngươi sắp rời ra rồi.”
“Thái giám khiêng kiệu trong cung đều được huấn luyện cẩn thận, sao lại xóc nảy như vậy?”
Hoàng đế vừa bước vào cửa liền trông thấy ta khoác hờ áo lụa mỏng, đang làm nũng với Thúy Ngọc, phía dưới còn lộ ra đôi chân trắng nõn đầy vết bầm tím.
“Bệ hạ!”
Ta vội vàng xuống giường hành lễ, rồi không ngoài dự đoán rơi thẳng vào vòng tay đế vương.
“Ưm……đau quá……”
Những biểu cảm ta cần mẫn luyện tập trong phủ mấy ngày qua,rốt cuộc đã đến lúc dùng tới.
Ta cắn nhẹ môi,đúng lúc ép ra đôi mắt mờ sương ngấn lệ.
“Đã gọi thái y đến xem chưa?”
Hoàng đế bế ta ngang người đặt lại lên long sàng, đang định rút tay ngồi thẳng, ta lại chủ động vòng tay ôm lấy ngài.
Thúy Ngọc hiểu ý lui ra,tiện tay khép kín cửa phòng.
“Bệ hạ là đang đau lòng cho thần thiếp sao? Không bằng bệ hạ thổi giúp thần thiếp đi, thổi một chút là không đau nữa đâu.”
Nếu Hạ Vũ Nhu muốn làm một đóa giải ngữ hoa ôn nhu đoan trang, vậy ta liền an tâm làm tiểu cô nương ngây thơ hoạt bát của ta.
Con người mà, ăn mãi một khẩu vị sớm muộn gì cũng sẽ ngán.
Quả nhiên, trong mắt Hoàng đế dâng lên vài phần hứng thú, thật sự cầm tay ta thổi nhẹ.
Không lâu sau,Hạ Vũ Nhu liền sai Tỏa Xuân mang đồ đến.
Là một chiếc đồng tâm kết thắt bằng dây hoa lệ.
Nhưng Hoàng đế lại không như Hạ Vũ Nhu dự liệu, lòng thương xót với người tình cũ đã bị tạm gác sang một bên.
Bởi vì Hoàng đế đang bận cùng ta lật sóng trong chăn đỏ.
Không chỉ vậy, sáng hôm sau, Hoàng đế liền xử phạt đám thái giám khiêng kiệu ngày hôm qua.
Mỗi người ăn 70 trượng, quả thật là một cái chec vô cùng thống khổ.
Đây chính là lời cảnh cáo dành cho Hạ Vũ Nhu.
Nghe Thúy Ngọc nói, Tỏa Xuân tối qua đứng ngoài cung môn, sắc mặt rực rỡ đủ màu.
Chiếc đồng tâm kết kia còn chưa kịp trình lên Hoàng đế, đã bị mang về nguyên vẹn.
Ta xoa xoa thân thể đau nhức, để Thúy Ngọc giúp ta chỉnh trang.
Lúc này, ta chưa thể đắc ý quá sớm.
Nếu không ngoài dự liệu, rất nhanh thôi, sẽ có một trận ác chiến đang chờ ở phía trước.
3.
Động tác của Hạ Vũ Nhu rất nhanh, quả nhiên không khiến ta thất vọng.
Nàng ta chọn đúng ngày tròn một tháng sau khi ta nhập cung.
Hoàng đế vừa tan triều chưa đầy nửa canh giờ, đại thái giám Lý công công đã mang vẻ mặt khó xử đến mời ta đi.
Cũng không uổng công những ngày qua, ta cứ dăm ba bữa lại mang ân sủng của Hoàng đế ra khoe khoang trước mặt Hạ Vũ Nhu.
Nàng ta hận đến phát điên,nhưng lại bất lực vì hiện tại ta còn chưa đủ mười bốn tuổi.
Hoàng đế lại nói thích dáng vẻ hay cười hay nói của ta, nhìn vào thấy vui lòng, không cho phép ai làm ta mất hứng.
Tròn một tháng rồi, nếu nàng ta còn nhẫn nhịn được, ta thật phải nghi ngờ nàng ta là rùa tinh chuyển thế.
Khoảnh khắc bước chân vào điện Cần Chính, ta thấy Hoàng đế đang không ngừng xoay chiếc nhẫn ngọc ban chỉ trên ngón tay.
Ta vờ như không thấy, gấp gáp như một con chim nhỏ vui vẻ xông thẳng vào tầm mắt mọi người.
“Bệ hạ nhớ thần thiếp rồi sao? Sao lại gấp gáp sai người đến mời như vậy?”
“Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
Hạ Vũ Nhu u uất lên tiếng, tiến lên vài bước chắn trước con đường ta muốn chạy về phía Hoàng đế.
“Ồ, Hạ tỷ tỷ cũng ở đây sao?”
Vừa nói, ta vừa đảo mắt nhìn quanh điện, giống như lúc này mới phát hiện bóng dáng Quách Dực, kinh hãi che miệng.
“Quách công tử! Sao ngươi lại ở đây!”
“Hoàng hậu, ngươi không có điều gì cần giải thích với trẫm sao?”
“Thần thiếp phải giải thích chuyện gì?”
Quách Dực nhân lúc này nhào tới, trên mặt còn vương nước mắt chưa khô.
Chỉ mới một tháng không gặp, diễn xuất của hắn xem ra đã tiến bộ không ít.
“Minh Yên, ta biết là ta có lỗi với nàng, không giấu kín được chuyện của chúng ta.”
“Nhưng sự đã đến nước này, ta thực sự không còn cách nào khác!”
Ta hoảng sợ lùi lại mấy bước, né khỏi Quách Dực, khiến hắn ngã mạnh xuống đất.
“Quách công tử nói vậy là có ý gì? Sao bản cung nghe không hiểu?”
Quách Dực mặt đầy kinh ngạc, nhanh chóng móc từ trong người ra một tờ canh thiếp hợp hôn và một chiếc khăn tay:
“Sao nàng lại không hiểu! Đây là chiếc khăn tay vương hơi sương lúc nàng và ta mây mưa ba ngày trước!”
“Khi ấy nàng vì an ủi nỗi đau đời này không thể gả cho ta, còn tự tay viết cho ta tấm canh thiếp hợp hôn này!”
“Chẳng lẽ tình ái bao năm tháng qua của chúng ta, nàng một chút cũng không màng đến sao?!”
Những lời Quách Dực nói ra quả thực mang theo vài phần chân tình.
Dẫu sao, trong điện này thật sự có người từng cùng hắn hoan ái, mà lại không thể gả cho hắn.
Chỉ tiếc, người đó không phải là ta.
Nhưng ta vẫn phải cùng bọn họ diễn trọn vở kịch này.
Ta dùng tay áo rộng che mũi miệng, lén từ đầu ngón tay cạy ra một chút bột dược thúc lệ.
Ngay lập tức, ta khóc đến thảm thiết, gương mặt diễm lệ giờ đây tràn ngập tủi nhục.
“Bệ hạ! Thần thiếp đã biết vì sao Quý phi muốn dồn thần thiếp vào chỗ chec rồi!”
“Hôm qua thần thiếp dạo chơi trong Ngự hoa viên, đã vô tình trông thấy Quý phi ôm Quách công tử khóc nức nở.”
“Quý phi còn tháo túi hương của Quách công tử, nhét vào trong đó mấy đóa ngọc lan! Chiếc túi hương đó chính là cái mà Quách công tử hôm nay đang đeo, nếu Bệ hạ không tin thì cứ lục soát là rõ!”
Chỉ cần lục soát, sẽ phát hiện trong túi hương ấy còn giấu bức xuân cung đồ do chính tay Quách Dực vẽ Hạ Vũ Nhu.
Chiếc ban chỉ ngọc trong tay Hoàng đế xoay càng lúc càng nhanh, giữa đôi lông mày sầm sập như nổi bão.
Hạ Vũ Nhu lại phản ứng rất nhanh, lập tức bày ra bộ dáng yếu đuối đáng thương.
“Cho dù Hoàng hậu nương nương muốn thoát thân thì cũng không thể vu oan cho thần thiếp như vậy được!”
“Bệ hạ, thần thiếp từ năm mười bốn tuổi đã cùng ngài tâm đầu ý hợp, bao nhiêu năm qua, ngài là người hiểu thần thiếp nhất, phải không?”
Thấy Hạ Vũ Nhu khóc đến thê lương mỹ lệ như vậy, Hoàng đế cũng đã có vài phần dao động.
Đáng tiếc, cái tay Quách Dực lại không biết điều, liều mạng che chở chiếc túi hương kia.
“Lý Tiến, lục soát cho trẫm.”
Cuối cùng Hoàng đế cũng đưa ra lựa chọn, Hạ Vũ Nhu đứng bên cạnh mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
Thế nhưng động tác của Lý Tiến quá nhanh, những thứ trong túi hương rất nhanh đã được bày ra ngay ngắn trước mặt Hoàng đế.
Mấy đóa ngọc lan còn khá tươi, và một bức xuân cung đồ vẽ Hạ Vũ Nhu t//r//ầ/n t//r/ụ/i.
Trong tranh, vết bớt hình hoa đào nơi thắt lưng nàng ta hiện lên rõ mồn một, đối chiếu với gương mặt đang đỏ bừng vì giận dữ của quân vương.
4.
Hoàng đế ném thẳng thứ đó vào mặt Hạ Vũ Nhu.
Hiển nhiên nàng ta cũng bị dọa cho khiếp vía, đôi tay trắng nõn run rẩy nhặt bức họa dưới đất lên.
Nàng ta quả thật có tự tay hái vài đóa ngọc lan bỏ vào túi hương, nhưng bức xuân cung đồ này nàng ta chưa từng thấy bao giờ.
Ta nghĩ chắc nàng ta cũng không ngờ được rằng, Quách Dực lại nhớ rõ lần duy nhất giữa họ đến thế.
Rõ đến mức ngay cả vết bớt hoa đào nhỏ trên người nàng ta cũng họa lại không sai một li.
Trên bức hình đó, dù là vị trí vết bớt hay dáng vẻ nàng ta khi động tình, đều hoàn toàn trùng khớp.
Sắc mặt Quách Dực đã xám xịt như tro tàn, hai chân run rẩy như cầy sấy.