Chương 1
Ngày thứ hai sau khi Hoàng đế hạ chỉ phong ta làm Hoàng hậu, con trai Thái phó bỗng đứng bên bờ hào hộ thành, gào lớn tên ta.
“Tạ Minh Yên, nếu nàng đã có lòng nhập cung, hà cớ gì còn đến trêu chọc ta?”
Trong giọng nói của hắn tràn đầy thê lương u ám, sau khi để lại một bài diễm thi có ẩn giấu nhũ danh của ta, liền dứt khoát gieo mình xuống dòng sông.
Trong chốc lát, sóng gió nổi lên khắp kinh thành. Hoàng đế lấy tội khi quân phạm thượng, tru di cửu tộc cả nhà ta.
Thế nhưng hồn phách ta vất vưởng lại nhìn thấy tên công tử Thái phó vốn dĩ đã chec kia, chẳng biết từ lúc nào đã vào cung, lại còn trở thành nhất đẳng thị vệ bên cạnh Quý phi.
Đêm khuya thanh vắng, ta tận mắt nhìn thấy hắn si mê vuốt ve gương mặt khi đang ngủ của Quý phi, thì thầm:
“Nhu Nhi, nàng cứ yên tâm, Hoàng hậu đã chec, sẽ không còn ai có thể uy hiếp đến địa vị của nàng nữa.”
Mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về đúng ngày Hoàng đế hạ chỉ sắc phong ta làm Hoàng hậu.
1.
Công công tuyên chỉ cười híp mắt đặt thánh chỉ vào tay ta:
“Mười ngày sau, Hoàng hậu nương nương sẽ nhập cung hành đại lễ sắc phong, xin nương nương sớm chuẩn bị.”
Ta siết chặt thánh chỉ trong tay, quả thực nên chuẩn bị sớm rồi.
Tiễn cung nhân rời đi xong, ta liền gọi tỳ nữ thân cận Thúy Ngọc đến.
“Sáng sớm mai chọn ra hai gia đinh cường tráng, chúng ta cùng ra bờ hào thành.”
Thúy Ngọc tuy không hiểu sự tình, nhưng làm việc vẫn rất nhanh nhẹn.
Khi Quách Dực – con trai Thái phó – một lần nữa đứng trên bờ tường cao bên hào thành, ta đã dẫn theo gia đinh ung dung đứng bên cạnh xem kịch.
Chỉ thấy Quách Dực cố nặn ra vài giọt lệ, đứng trên tường cao hét lớn với đám đông náo nhiệt:
“Ta là Quách Dực, con trai của Thái phó!”
“Tạ Minh Yên, nữ nhi của Tạ thừa tướng là kẻ bội tín bội nghĩa!”
“Chúng ta vốn dĩ đã tư định chung thân, vậy mà hôm qua nàng ta lại quay lưng vào cung tuyển tú. Ta đã trao tất cả cho nàng, nàng lại phụ ta như thế!”
“Minh Yên đã bỏ ta mà đi, nay ta nguyện vì tình mà chec!”
Ta đè xuống sát ý đang cuộn trào trong lòng, ra hiệu cho gia đinh đã chờ sẵn xông lên, giữ chặt Quách Dực đang định nhảy sông.
Sau đó, ta cao giọng, gằn từng chữ hỏi hắn:
“Quách công tử nói rằng, ngươi và nữ nhi Tạ thừa tướng là Tạ Minh Yên đã tư định chung thân?”
“Phải!”
Quách Dực ngẩng mặt lên:
“Nguyệt nhan kinh giác kỳ thanh hậu,khởi lai hương hãn thấp tô hung.”
(Vẻ mặt trăng ngời sau tiếng cờ chợt tỉnh, đứng dậy mồ hôi thơm ướt đẫm ngực mềm).
“Đây là bài thơ Minh Yên cùng ta xướng họa, cũng chính nàng đã nói cho ta biết, nhũ danh của nàng là Nguyệt Nhan.”
“Bấy nhiêu đây đủ để chứng minh, nàng và ta sớm đã có...”
Thúy Ngọc nghe vậy liền quát lớn ngắt lời:
“Quách công tử ngậm máu phun người như thế là có dụng ý gì?”
“Ngày hôm qua sau khi công công tuyên chỉ rời đi, Tạ phủ đã mở tiệc linh đình đãi khách bốn phương. Phu nhân không nỡ xa tiểu thư, trong tiệc không ngừng gọi nhũ danh của người, việc này ai ai cũng biết!”
“Tiểu thư nhà ta vốn không quen biết Quách công tử, không biết tiểu thư đã đắc tội ngài ở đâu mà ngài lại muốn dồn người vào chỗ chec như vậy?”
Ta chậm rãi vén mũ sa che mặt, lộ ra dung mạo thật sự.
Quách Dực nhất thời sững sờ tại chỗ.
Đúng vậy,để chứng thực chuyện tư tình giữa ta và hắn, Quách Dực quả thật đã lùng sục được nhũ danh cùng họa tượng của ta.
Nhưng hắn chỉ nhìn qua họa tượng, chưa từng thật sự tiếp xúc với ta, tự nhiên sẽ không nhận ra giọng nói và vóc dáng của ta.
Huống hồ sau khi trọng sinh, để né chậu nước bẩn này, ta đã sớm dỗ dành mẫu thân gọi nhũ danh của ta thật nhiều trong bữa tiệc.
Chỉ cần nhũ danh không còn là bí mật, Quách Dực sẽ không thể dùng nó để bôi nhọ danh tiết của ta được nữa.
“Quách công tử mở miệng là tư định chung thân, thề non hẹn biển, sao đến khi ta đứng ngay trước mặt, ngươi lại nhận không ra?”
Đám đông vây quanh bắt đầu xì xào bàn tán, sắc mặt Quách Dực thoắt trắng thoắt xanh.
“Nghịch tử! Ngươi đang làm cái gì thế này!”
Thái phó tóc đã điểm bạc chen qua đám đông, hận sắt không thành thép mà lôi Quách Dực từ tay gia đinh nhà ta ra.
“Nghịch tử ăn nói hồ đồ, lão phu xin mang nó về giáo huấn.”
Ta định ngăn lại, nhưng hàng chục gia đinh của Thái phó mang theo đều đồng loạt nắm chặt chuôi kiếm.
Quách Dực là đứa con trai duy nhất mà người vợ quá cố của Thái phó để lại, xem ra ông ta định dốc sức bảo vệ đứa con này rồi.
Ta lạnh lùng hừ một tiếng, dẫn Thúy Ngọc quay về xe ngựa Tạ phủ.
Trên xe ngựa,Thúy Ngọc lộ vẻ mặt lo lắng.
Nha đầu này theo ta đã lâu, có nhiều việc không cần ta nhắc cũng nhìn ra điều bất ổn.
“Hôm nay xảy ra chuyện này, chẳng lẽ có liên quan đến việc tiểu thư sắp vào cung?”
“Phải, hắn làm vậy là vì Quý phi.”
Quý phi Hạ Vũ Nhu, người đang độc sủng trong cung hiện nay, chính là người mà Quách Dực thầm thương trộm nhớ từ thuở thiếu thời.
Nhưng ba năm trước, Hạ Vũ Nhu đã lọt vào mắt xanh của Hoàng đế khi người vi hành, sau đó được đưa vào hậu cung.
Nếu không phải kiếp trước ta chec không nhắm mắt, hồn phách tận mắt thấy Quách Dực nhập cung phục mệnh Hạ Vũ Nhu, thì e rằng dù được sống lại một đời, ta vẫn không biết chân tướng của tai họa này!
Quách Dực vì muốn đổi lấy một nụ cười của Hạ Vũ Nhu, không chỉ vứt bỏ thân phận công tử Thái phó, ngay cả phụ thân tuổi già cũng mặc kệ.
Kiếp trước, Thái phó tưởng rằng mình thực sự mất đi con trai yêu quý, đã liên kết với triều thần dâng sớ, xin Hoàng đế tru di cửu tộc Tạ thị chúng ta!
Thật uổng cho một mảnh si tình của Quách Dực, đã như vậy, ta đương nhiên phải thành toàn cho hắn và Hạ Vũ Nhu rồi!
2.
Ngày ta nhập cung,nghi trượng Hoàng hậu phái tới đón người ẩn ẩn mang theo ý khiêu khích.
Quy chế trước mắt tuy không tìm ra sai sót rõ ràng, nhưng sự chậm trễ khinh suất của cung nhân thì ai nhìn cũng thấy.
Ta rũ mắt, bày ra bộ dáng ngây thơ không hiểu chuyện bước lên kiệu.
Dọc đường vào cung,kiệu xóc nảy không ngừng, lắc lư đến mức lục phủ ngũ tạng của ta đều quay cuồng.
Tiểu thái giám khiêng kiệu liên tục liếc về phía một cung nữ, chiếc mũ thái giám rộng thùng cũng không che nổi vẻ cầu thưởng hiện rõ trên mặt hắn.
Ta thuận theo ánh mắt hắn nhìn sang, ồ, thì ra là Tỏa Xuân bên cạnh Quý phi.
Xem ra Hạ Vũ Nhu hiện nay rất coi trọng ta, vì muốn thị uy với ta mà không tiếc phái tâm phúc đến.
Đáng tiếc, Hạ Vũ Nhu hiểu rõ Hoàng đế yêu thích nhất chính là hình tượng hiền thê nhu nhược thông tình đạt lý của nàng ta.
Cho nên dù có hận ta đến đâu, nàng ta cũng phải tỏ ra đoan trang rộng lượng trước mặt Hoàng đế.
Quả nhiên, kiệu vừa đến trước cổng cung,liền lập tức vững vàng bằng phẳng.
Ta bình yên hạ kiệu, treo lên mặt nụ cười rực rỡ nhất, nhận lấy phượng ấn chỉ thuộc về Hoàng hậu.
Sắc mặt Hạ Vũ Nhu lập tức trở nên khó coi.
Có lẽ vì ta không giống như nàng ta dự liệu, bị kiệu xóc đến trâm vòng tán loạn, thất lễ trước mặt Hoàng đế.
“Đã sớm nghe danh nương nương phong hoa tuyệt đại, khiến con trai Thái phó thậm chí nguyện vì nương nương mà bỏ mạng.”
“Hôm nay được gặp chân dung, thần thiếp mới biết lời đồn quả nhiên không sai.”
Hạ Vũ Nhu che miệng cười khẽ, bề ngoài vô hại nhưng lời nói lại mượn chuyện Quách Dực để khơi dậy lòng đa nghi của Hoàng đế.
“Ồ? Tỷ tỷ thâm cư hậu cung mà cũng rõ ràng chuyện bên ngoài cung đến vậy sao?”
“Nói ra cũng thật kỳ lạ, Quách công tử ngay cả khi đứng trước mặt bản cung còn không nhận ra. Thế mà miệng lại nói lời ái mộ, bản cung thực sự nghĩ mãi không thông.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha