5
2.6K
0
Ta và a tỷ từ nhỏ đã là đối thủ một mất một còn. Ba tuổi tranh mẫu thân, năm tuổi tranh tiểu ca ca nhà đối diện. Mãi đến năm sáu tuổi, Hầu phủ tìm tới nhận thân, nói a tỷ là đích nữ bị bế nhầm từ nhỏ. Ta tức đến cả đêm không ngủ. Sau đó, người cha đánh trận suốt mười lăm năm của ta thăng quan phát tài trở về, đón ta đi. Đợi ta về đến phủ tướng quân, việc đầu tiên ta làm chính là chạy tới Hầu phủ, gào lên bảo Cố Nguyễn ra đây chịu chết, nào ngờ ở cửa bỗng thò ra một cái đầu nhỏ. Nó mang gương mặt của a tỷ, lảo đảo đi về phía ta. “Nương…nương mất rồi, tiểu di, ôm ôm ~”
