
4
43K
Ta đấu dế với thế tử Nam An, thắng luôn cả chị gái hắn về. Khi ta dắt cô nương ấy về phủ, cha mẹ không nói một lời, chỉ mải đánh ta. Ta ôm đầu vừa né vừa gào ầm lên. “Lâm Hằng không cần tỷ ấy, hắn chỉ cần đứa giả kia, con muốn có tỷ tỷ, nên con dắt tỷ ấy về thôi!” Cha mẹ còn định đánh tiếp, cô nương gầy gò vàng vọt kia đã chắn trước mặt ta. Nàng chỉ mặc một lớp áo mỏng, lạnh đến run lẩy bẩy, vậy mà vẫn cố che cho ta, nhỏ giọng cầu xin: “Quốc công gia, phu nhân, việc gì con cũng làm được, chỗ ở thế nào con cũng không kén chọn, hai người cứ xem như trong phủ nuôi thêm một con mèo con chó được không ạ?” “Nếu thấy khó xử, con sẽ đi ngay, tuyệt đối không gây thêm phiền phức.” Cha mẹ ta sững người, sau đó thở dài một hơi, đau lòng khoác áo lông lên người nàng. “Mèo chó cái gì, từ nay về sau con chính là đại tiểu thư duy nhất của phủ Quốc công.” Chúng ta nuôi nàng rất tốt. Những ngày có tỷ tỷ còn hạnh phúc hơn ta tưởng. Ta cam tâm tình nguyện làm đệ đệ của nàng. Nhưng sau này, thế tử Nam An đẩy đến một xe châu báu. Hắn cầu xin ta trả tỷ tỷ lại cho hắn.