5
336
Hồi nhỏ, đến kỳ nghỉ đông là tôi lại về quê. Một lần, chú út dẫn tôi lên núi săn thỏ rừng. Hai chú cháu cứ mải miết lần theo dấu chân thỏ mà đi. Bỗng nhiên, một màn sương mù dày đặc nổi lên. Tôi cuống cuồng hét: "Chú Út ơi, hình như mình chạy lạc vào rừng già rồi." Mặt chú Út lập tức trắng bệch: "Vãi chưởng! Mau ra khỏi đây. Dấu chân thỏ ban nãy hình như không đúng lắm." Tôi cuống quá nên ngã bị thương ở chân. Chưa kịp mở miệng kêu đau thì đã bị chú Út bịt chặt miệng lại. Trong làn sương mờ ảo mơ hồ, tôi nhìn thấy một bóng người như đang mặc áo lông thú, đầu đội mũ, từ sâu trong rừng già đi về phía hai chú cháu. Chú Út vội vàng nằm rạp xuống đất, cõng tôi lên lưng rồi bò ra phía ngoài bìa rừng. Vừa ra khỏi rừng, chú Út xốc tôi lên vai chạy thục mạng. Tôi ngờ vực hỏi: "Chú Út, sao chú phải chạy thế?" Chú Út run rẩy đáp: "Lão Mạc! Là Lão Mạc!"