6
17K
Ta cứu một nam nhân bị trọng thương. Sau khi tỉnh lại, hắn nói: “Đa tạ cô nương đã cứu mạng, đáng tiếc tại hạ đã có thê thất…” Không phải chứ, sao lại không diễn theo thoại bản? Nào ngờ hắn đổi giọng: “Ơn cứu mạng không gì báo đáp, tại hạ nguyện tặng cô nương vạn lượng hoàng kim…” Trong thời gian nam nhân dưỡng thương, hắn nghe nói vị hôn phu trước của ta sau khi đỗ đạt liền thoái hôn, tức đến mức ném sách xuống trước mặt ta: “Ngươi, lo mà đọc sách cho tử tế, sang năm đi khoa cử, vào quan trường đạp chết tên khốn vong ân phụ nghĩa kia!” “Phận nữ tử sao có thể tham gia khoa cử…” “Trẫm… ta nói được là được, đi đọc sách!” Về sau, trên Kim Loan điện, ta thoáng nhìn thấy thánh nhan, tức khắc sững người.