6
17K
0
Ta cùng Ôn Tự từ thuở nhỏ đã thân thiết như tỷ muội, chẳng qua năm xưa khi còn bé, ta từng cứu nàng một mạng. Nàng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, phàm có thứ gì tốt đẹp, người đầu tiên nàng nghĩ đến bao giờ cũng là ta. Ngay cả chuyện riêng tư như xem mặt Hoắc tướng quân, nàng cũng chưa từng giấu ta. Ta vốn thật lòng mừng thay cho nàng, nào ngờ nàng lại lén lút tìm ta than thở: “Trên mặt Hoắc tướng quân có vết sẹo cũ, dung mạo lại dữ dằn. Tuy công lao hiển hách, nhưng chung quy vẫn khiến người ta khiếp sợ.” Về sau, tại yến thưởng hoa, Quốc sư lập đàn xem nhân duyên. Đến lượt Ôn Tự, vậy mà lại tính ra bát tự của nàng và Hoắc tướng quân xung khắc, chẳng phải lương duyên. Chẳng biết nàng nghĩ thế nào, lại đem bát tự của ta dâng lên. Quốc sư tùy ý suy tính một phen, thế mà lại phán rằng chúng ta chính là thiên tác chi hợp. Hoàng thượng ngồi trên điện lập tức mở kim khẩu: “Đã là thiên tác chi hợp, trẫm liền thành toàn đoạn nhân duyên này.” Thánh chỉ vừa ban, chuyện đã chẳng còn đường xoay chuyển. Ta về đến nhà liền khóc đến trời đất tối sầm, sống chết không chịu thuận theo. Huynh trưởng lại sa sầm mặt mày, nghiêm giọng trách ta: “Ôn Tự lần nào chẳng đặt muội lên trước? Phàm có thứ gì tốt, thứ đầu tiên nàng ấy giữ lại cũng đều là cho muội. Muội còn có gì không vừa lòng?” Nhưng tên sát thần kia, kiếp trước từng chém gãy một chân của huynh trưởng, sau đó lại đánh rụng một chiếc răng của huynh ấy. Đến khi huynh trưởng tuổi già bước đi tập tễnh, hắn còn bẻ gãy cả đôi tay. Ta gả đi thì chẳng đáng sợ. Chỉ sợ huynh trưởng mệnh bạc, không chịu nổi hắn giày vò.
