
6
11K
Vào thời buổi thiếu thốn vật chất, chịu khổ được xem là điều vinh quang. Thế nhưng bữa sáng chồng tôi đòi ăn mì, con trai phải có bánh bao. Mẹ chồng nhất quyết phải có cháo loãng, còn ba chồng lại chỉ ăn mỗi bánh sủi cảo. Để chiều theo khẩu vị của từng người trong nhà, tôi không chỉ mất việc mà đến lúc tuổi già còn bị chẩn đoán ung thư dạ dày. Lúc này, cả nhà chẳng một ai chịu bỏ tiền chữa bệnh cho tôi. Ngược lại còn cho rằng tôi đang phung phí tiền bạc, ai nấy đều thúc giục tôi… chec đi cho xong. Sống lại một đời, tôi xách giỏ đến thẳng khu tập thể và quỳ rạp xuống đất mà khóc lóc: “Xin mọi người thương tình, đổi cho tôi ít thịt với! Nếu không thể để ba mẹ chồng và chồng tôi có cơm ngon canh ngọt, thì tôi không sống nổi nữa!” Kể từ đó, tôi bị gọi là ‘con ngốc số một khu tập thể’, còn nhà chồng tôi thì trở thành lũ háu ăn nổi tiếng khắp mười thôn tám xóm.