Chương 5
Nếu toàn bộ nữ công nhân bỏ việc, thì mặt mũi của xưởng trưởng sẽ để vào đâu? Người ta ở các nhà máy khác sẽ nhìn ông thế nào?
Quan trọng hơn, sư phụ tôi là công nhân kỳ cựu. Bà không chỉ có tay nghề, mà còn chịu khó truyền nghề và dạy bảo tận tình.
Mấy hôm trước bà vừa khen tôi là mầm non sáng giá, tương lai không thua gì bà. Còn chưa kịp vui xong thì chuyện đã nổ ra như thế này.
Xưởng trưởng nổi giận ngay lập tức, nét mặt của ông ta còn khó chịu hơn cả sư phụ tôi: “Không thể chấp nhận được, tôi sẽ lập tức sang bên trường học giải trình rõ ràng! Còn phải mời cả người của hội phụ nữ vào cuộc giải quyết!”
Nghe xưởng trưởng cam kết chắc chắn, sư phụ mới chịu hạ hỏa: “Chuyện của Hạ An, tôi còn phải cho ba mẹ cô ấy biết chuyện! Con gái người ta bị bắt nạt đến thế, chẳng lẽ còn muốn giấu luôn?”
---
Khi tôi vẫn còn đang nằm nghỉ ngon lành, xưởng trưởng và người của hội phụ nữ đã đến trường học và gọi thẳng Quách Hoa ra khỏi lớp.
Mỗi người một câu mà bắn tới tấp, đến mức Quách Hoa chỉ muốn chui hẳn xuống đất. Nếu có thể quay lại mấy ngày trước, anh ta chỉ muốn tát cho mình mấy cái vào cái bản mặt ngu ngốc của bản thân:
"Chỉ là nấu cơm thôi mà, để mẹ nấu là xong! Sao lại rước chuyện vào người chứ…"
"Chỉ vì chút lợi nhỏ, giờ thì sao? Đừng nói là được lợi, đến cả công việc cũng sắp không giữ nổi rồi!"
—------------
“Hiệu trưởng, xưởng trưởng! Tất cả là lỗi của tôi, là tôi không xử lý tốt chuyện trong nhà.
Tôi về sẽ nói chuyện với ba mẹ đàng hoàng, tuyệt đối không để Hạ An bị ấm ức thêm nữa!” Quách Hoa bắt đầu biện minh.
“Thầy Quách, đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu ba mẹ của mình! Khi ba mẹ thầy làm ra những chuyện như thế, chẳng lẽ thầy không biết tí gì? Thầy đâu có mù cũng đâu có điếc, quan trọng nhất là chẳng câm! Thầy không chỉ là một người bình thường, mà là đàn ông nữa đấy!” Hiệu trưởng nhìn chằm chằm vào Quách Hoa, rồi nói với giọng nghiêm khắc.
Lời nói ấy đã chặn đứng cổ họng Quách Hoa, anh ta biết bây giờ nếu càng biện minh thì càng rối. Nên đành phải quyết định chuyển hướng… Nhận lỗi và im lặng chịu trận.
Hiệu trưởng và xưởng trưởng bàn bạc với nhau, cuối cùng vì là chuyện riêng trong gia đình nên quyết định phạt Quách Hoa trừ một phần lương.
Không ngờ đúng lúc ấy, trong trường học lại ập vào một nhóm ông bà già. Ai nấy cũng đầy mặt phẫn nộ và nói năng không nể mặt:
“Người như thế mà cũng dạy học à? Cháu gái tôi sau này còn muốn làm công nhân, làm giáo viên hay làm kỹ sư! Giao nó cho loại người này dạy, tôi sợ nó lệch cả tư tưởng lẫn lý tưởng mất!”
“Đúng đấy, nhà chúng tôi không có truyền thống đói khát ngược đãi người khác! Không thể để Quách Hoa tiếp tục dạy học!”
“Phẩm hạnh tồi tệ như vậy, dạy hỏng trẻ con thì ai chịu trách nhiệm? Tuyệt đối không được!”
Những người này không phải tự nhiên rảnh rỗi đi gây chuyện. Họ là ba mẹ của các công nhân trong xưởng, cũng chính là những người tôi đã giúp đỡ trong các buổi tăng ca.
Tôi ở lại nhà máy buổi tối, không chỉ để làm việc mà còn hỗ trợ họ giải quyết những vấn đề chưa hiểu rõ và dạy lại những gì mình biết từ kiếp trước.
Tôi có sư phụ tốt, lại mang theo ký ức của một đời. Kết hợp lại, những gì tôi truyền dạy cho họ là vô cùng giá trị. Cho nên khi họ đứng lên bênh vực tôi, vừa là vì bất bình thay cho tôi cũng vừa là vì lợi ích của con cháu họ sau này.
Chọc giận lòng dân, mà còn muốn yên ổn làm giáo viên?
Quách Hoa à… anh đúng là mơ giữa ban ngày!
9.
Trong bệnh viện, khi ba mẹ biết chuyện tôi bị đối xử tệ bạc. Họ vội vã chạy tới với gương mặt đầy xót xa.
Nhìn thấy vẻ mặt của họ, tôi không kìm được nước mắt. Kiếp trước ba mẹ tôi đã sớm qua đời, về già tôi ngay cả một người để than thở cũng không còn.
Thấy tôi rơi lệ, ba của tôi mím chặt môi. Rất lâu sau, ông mới bật ra một câu: “Con gái à, nếu sống không nổi nữa… thì ly hôn đi! Về nhà với ba mẹ!”
Ba tôi là người cổ hủ, huống hồ thời buổi đó chuyện ly hôn bị xem là điều xấu xa. Nhà nào cũng tránh né, nếu ly dị thật thì cả nhà tôi sẽ trở thành đề tài cho thiên hạ bàn tán lúc trà dư tửu hậu.
Nhưng rốt cuộc, chỉ có ba mẹ mới thật lòng thương xót con mình.
“Ba, mẹ… con không ly hôn!” Tôi nắm lấy tay họ, nhẹ nhàng nói ra quyết định của mình.
---
Đến khi biết Quách Hoa bị trường cho nghỉ việc, ba mẹ chồng tôi mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Họ vội vàng dắt theo Quách Hoa mặt mày thất thần đến bệnh viện, vừa tới đã lập tức đụng ngay ánh mắt lạnh tanh của ba mẹ tôi.
Mẹ tôi lập tức đứng bật dậy, tát một cái như trời giáng vào mặt Quách Hoa: “Anh còn dám đến đây à?! Định dựa vào con gái tôi hiền lành để bắt nạt nó đúng không?! Tôi nói cho anh biết… Ly hôn! Con gái tôi, tôi đưa về nhà!”
Hai ông bà nhà họ Quách lập tức hoảng loạn.
Trước đây trong nhà vừa có một đứa dạy học, một đứa làm công nhân nên cuộc sống êm ấm chẳng thiếu thứ gì.
Bây giờ thì sao, Quách Hoa đã bị mất việc. Nếu còn ly dị… đừng nói là sau này không ai thèm nhìn mặt, ngay cả cuộc sống hiện tại cũng khó mà duy trì nổi.
“Đừng, đừng mà! Chị thông gia, đều là lỗi của chúng tôi! Là tôi dạy con không nên người, là do Quách Hoa nó hồ đồ!” Mẹ chồng tôi vội nói: “Người ta nói thà phá một ngôi chùa, còn hơn phá một cuộc hôn nhân… Chúng ta đừng bàn tới ly hôn mà!”
Mẹ tôi vẫn chưa nguôi giận, bà nói: “Con gái tôi xinh xắn, đi làm đàng hoàng và chăm chỉ siêng năng. Ly dị rồi, tự nuôi thân cũng chẳng sao! Chứ không phải ở nhà mấy người để chịu ấm ức!”
Càng nghe, nhà họ Quách càng hoảng hốt.
Ông ba chồng của tôi tức quá, liền đá mạnh vào đầu gối Quách Hoa: “Còn không mau xin lỗi Hạ An đi?! Mày định để Tiểu Phi không có mẹ chắc?!”
Quách Hoa lập tức quỳ sụp xuống, bộ dáng như thể lòng tự trọng cùng mặt mũi đều bị đánh nát cùng lúc. Nhưng anh ta không còn cách nào khác, chỉ có thể cầu xin: “Vợ ơi, anh thật sự biết sai rồi! Tiểu Phi còn nhỏ, em nỡ để con không có mẹ sao? Anh xin em… Đừng ly hôn được không?”
Tôi cũng đỏ mắt, vừa đấm vừa đánh Quách Hoa. Cuối cùng cũng gật đầu đồng ý không ly hôn.
“Hừ, con gái tôi chịu quay về thì chưa xong chuyện đâu! Tôi hỏi đây, sau này nhà các người ai nấu cơm, ai làm việc nhà? Còn dám để con gái tôi đói nữa không?!” Ba của tôi nghiêm mặt chất vấn.
Ba mẹ chồng của tôi cuống cuồng gật đầu hứa hẹn, họ đảm bảo từ nay sẽ lo cho tôi và Tiểu Phi trước. Dù có đói cũng không để tôi phải nhịn ăn.
---
Tối hôm đó, ba mẹ chồng đon đả đón tôi về nhà. Cơm nước nấu xong đâu ra đấy, giường chiếu dọn sẵn và mấy món ngon cũng không quên gắp vào bát tôi.
Chuyện đã làm ầm lên như vậy, đến Tiểu Phi cũng không thể không nghe thấy điều gì. Nó cúi đầu tiu nghỉu, nắm lấy tay áo tôi rồi nhỏ giọng hỏi: “Mẹ ơi, mẹ có bỏ con mà đi không?”
Tôi véo nhẹ vào má con, nét mặt dịu dàng: “Không đâu, mẹ sẽ không rời xa Tiểu Phi! Mẹ còn phải cố gắng làm việc vì con nữa mà!”
Lời này vừa nói ra, không chỉ con trai rưng rưng cảm động. Mà ngay cả ánh mắt của ba mẹ chồng cũng thoáng chấn động.
Tất nhiên—- đều là giả cả.
Không dựa vào được ai mới là thật, có tiền trong tay mới là thật!
Về sau tiền tôi kiếm được, tôi sẽ nắm chặt trong tay. Dưỡng già cũng tự lo, không mong đợi vào ai chăm sóc!
Còn mấy lời ngọt ngào vừa rồi ư? Ai mà không nói được?
…Môi nhúc nhích một cái là ra thôi.
10.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mẹ chồng đã dậy sớm chuẩn bị sẵn bữa sáng. Bà múc cho tôi một bát thật đầy, còn có chút ngượng ngùng lau tay vào tạp dề rồi cười lấy lòng: “Hạ An à, mau tới ăn đi con! Mẹ làm riêng cho con đấy, toàn những món con thích ăn cả!”
Tôi chẳng bắt bẻ gì mà cứ thế ngồi xuống ăn, tới khi ăn xong thì đi làm như thường. Tôi đã đồng ý không ly hôn, nhưng chuyện này thì tuyệt đối chưa thể cho qua.
Bây giờ, đi đến đâu cũng có người thì thầm bàn tán: ‘Hai ông bà nhà họ Quách, tuổi già mà tham ăn đến thế. Thà để con dâu làm việc vất vả đói meo chứ không chịu nhịn miệng’.
Còn Quách Hoa, anh ta đã đi tìm việc mới. Mấy chỗ có chế độ tốt thì chẳng ai thèm nhận, những chỗ cần lao động tay chân thì vốn quen làm thầy giáo… Anh ta chẳng chịu nổi.
Chưa kể đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ, xì xào. Chưa đầy vài hôm đã chui rúc trong nhà, chẳng còn dám hé răng nhắc tới chuyện đi làm nữa.
Tiểu Phi thì cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha