4
25K
0
Từ nhỏ tôi đã là đứa tâm cơ. Hồi tiểu học, bố mẹ định chỉ dẫn mỗi em trai đi du lịch. Ngay trước lúc ra cửa, tôi lén nhét điện thoại của mẹ vào đống quần áo bẩn rồi ném thẳng vào máy giặt. Điện thoại ngâm nước hỏng bét, chuyến đi cũng tan thành mây khói. Lên cấp ba, mấy bạn nữ trong lớp lập nhóm cô lập tôi. Tôi lập nick ảo giả làm thiếu gia nhà giàu, đẹp trai rồi đi thả thính từng đứa một. Đến lúc bọn họ tỏ tình, tôi liền tỏ vẻ khó xử: "Em rất tốt, nhưng bạn thân của em cũng đối xử với anh rất chu đáo." "Nói thật thì, anh đang hơi phân vân." Hội bạn thân đó vì thế mà tan đàn xẻ nghé, đấu đá, ngáng chân nhau tới tận ngày tốt nghiệp. Thế nhưng tôi chưa từng dùng bộ mặt này để đối xử với bạn trai mình – Từ Lãng. Mãi cho đến khi anh ta bắt đầu thường xuyên nhắc về một cô đàn em khóa dưới trông rất ngây thơ. "Em không biết đâu, Mạnh Viện ngốc xít lắm, ra đường đến hướng đông tây nam bắc còn chẳng phân biệt nổi, anh chỉ sợ cô ấy bị người ta lừa bán đi còn vui vẻ đếm tiền giúp họ thôi." Tôi thừa hiểu, Từ Lãng đang bắt đầu xao nhãng. Chưa đến mức cắm sừng, nhưng cũng đủ khiến người ta thấy buồn nôn. Tôi không vạch trần. Từ Lãng là con một trong gia đình có khối tài sản cả trăm tỷ. Chẳng ai có thể cản đường tôi bước chân vào cánh cửa hào môn này.
