4
15K
Khi mẹ nuôi đưa ta tới Hầu phủ, bà dặn đi dặn lại đến khô cả miệng. “Hầu phu nhân là quý nữ số một số hai trong kinh thành, còn Hầu gia trước khi bỏ văn theo võ cũng từng là một thư sinh.” “Con bớt cái tính của mình lại, đao với thương gì đó tuyệt đối đừng mang theo.” Thế là ta ở Hầu phủ giả làm thục nữ suốt ba tháng. Cho tới một đêm nọ, lúc thức dậy đi giải quyết nỗi buồn, ta bỗng ngửi thấy một mùi thơm rất lạ. Hầu phu nhân vén váy, ngồi xuống với tư thế oai phong như đại tướng, hai tay ôm một cái đùi dê nướng rồi bắt đầu xé cắn. “Ông nói xem, con gái ruột của chúng ta sao lại yên tĩnh thế nhỉ, chẳng giống hai ta chút nào.” Hầu gia tiện tay ném mấy quyển sách thánh hiền vào đống lửa. “Chỗ nào không giống?” “Cái kiểu mê đọc sách ấy, giống hệt ta hồi trẻ còn gì!” Vị thiên kim giả vắt chân chữ ngũ, vẻ mặt chỉ hận sắt không thành thép. “Cha, mẹ, hai người diễn cho giống một chút đi.” “Đao thương trong phòng giấu hết đi, đừng dọa muội muội con sợ.”