Chương 5
18
Tạ Liễm muốn đến Tô Châu.
Ta cũng muốn đi theo.
Ban đầu hắn không đồng ý, mãi đến khi ta nói mình là người Tô Châu, hắn mới chịu dẫn ta theo.
Thật ra ta không phải, chỉ là sau khi chec ở kiếp trước, hồn phách ta từng đến Tô Châu mà thôi.
Nhưng như vậy là đủ rồi.
Chỉ cần ta biết Giang Nghiên Nhu và ý trung nhân của nàng ta đang sống ở đâu là đủ.
Mang thai mà còn phải rong ruổi đường xa, quả thật ta rất mệt.
Tạ Liễm cũng nhận ra điều đó nên thái độ với ta dịu đi không ít.
Nhưng ta đã chẳng còn bận tâm.
Ta chỉ muốn nhanh chóng đến Tô Châu để kết thúc tất cả.
Ngày đêm lên đường không nghỉ, nửa tháng sau chúng ta cuối cùng cũng tới nơi.
Sau khi ở lại khách điếm, ta mượn danh nghĩa ca ca của Thúy Vân, trực tiếp nói địa chỉ của Giang Nghiên Nhu cho Tạ Liễm.
Sáng hôm sau, khi chúng ta xuất hiện trước cổng một tòa tam tiến viện, vừa hay bắt gặp Giang Nghiên Nhu đang khoác tay một nam nhân mở cửa bước ra.
"Trình Tranh, hôm nay chúng ta ăn gì đây? Muội thèm món đậu phụ hành lá ở Vọng Giang Lâu quá."
Người tên Trình Tranh khẽ gõ lên chóp mũi nàng ta, cưng chiều nói:
"Đều nghe nàng, nàng muốn ăn gì thì chúng ta ăn nấy."
Ngay giây tiếp theo, cả hai đồng loạt sững sờ.
Nụ cười trên môi Giang Nghiên Nhu lập tức cứng lại khi nhìn thấy chúng ta.
"Tạ... Tạ Liễm, sao... sao các người lại ở đây?"
Ta quay đầu nhìn Tạ Liễm, chỉ thấy sắc mặt hắn đã xanh mét, hai mắt đỏ ngầu, như thể ngay giây sau sẽ rút kiếm giết người.
"Giang Nghiên Nhu, nàng đúng là tính toán quá hay!”
“Không chỉ hủy hoại ta, hủy hoại cả Tạ gia, hủy luôn cả Lẫm Nguyệt, vậy mà chính mình lại lén lút sống chung với một nam nhân khác!”
“Nàng có biết mình làm như vậy đồng nghĩa với điều gì không? Chưa nói đến tội khi quân, chỉ riêng việc khiến ta và Lẫm Nguyệt phải mang tiếng xấu khắp thiên hạ cũng đủ để nàng chec rồi!"
19
Giang Nghiên Nhu hoảng hốt, Trình Tranh đứng phía sau nàng ta càng tái mét mặt.
"Thế tử, ta và Nghiên Nhu thật lòng yêu nhau, xin ngài tha cho chúng ta, xin hãy thành toàn cho chúng ta!"
Giang Nghiên Nhu "bịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt chúng ta, vị Thế tử phu nhân từng đoan trang cao quý giờ đây chật vật quỳ dưới đất cầu xin.
"Tạ Liễm, ta cầu xin chàng, ta thật sự không cố ý, là gia tộc ép ta phải gả cho chàng, trong lòng ta từ đầu đến cuối chỉ có Trình Tranh, xin chàng tha cho chúng ta được không, ta xin chàng."
Nói xong, nàng ta lại quay sang nhìn ta, đưa tay níu lấy vạt áo ta.
"Thẩm cô nương, ta sai rồi, ta không nên lợi dụng cô để thoát thân, nhưng ta thật sự không còn cách nào khác, ta không tìm được cơ hội... hu hu..”
“Cô giúp ta cầu xin Tạ Liễm đi, chàng ấy nhất định sẽ nghe lời cô, được không?"
Ta lạnh lùng gạt tay nàng ta ra.
"Phu nhân, cho dù người và ý trung nhân có yêu nhau đến đâu, người cũng không nên hy sinh ta, hy sinh Thế tử, lại càng không nên hy sinh cả Hầu phủ để thành toàn cho mình.”
“Người có biết sau khi người giả chec, ta và Thế tử đã phải gánh chịu những gì không?”
“Bà mẫu lâm bệnh, Thế tử bị Thánh thượng chán ghét rồi bãi quan, còn ta bị mang tiếng kỹ nữ ép chec chính thất, đi đến đâu cũng bị người đời khinh miệt, ghét bỏ, vậy người bảo chúng ta lấy gì để tha thứ cho người, lấy gì để thành toàn cho hai người, còn chúng ta sau này phải sống tiếp thế nào?"
Sắc mặt Tạ Liễm càng lúc càng khó coi, chút dao động vừa mới nhen nhóm trong lòng hắn lập tức tan biến, thay vào đó chỉ còn sự lạnh lùng và tàn nhẫn.
"Đúng vậy, chúng ta không có nghĩa vụ phải thành toàn cho nàng! Nếu nàng thật lòng yêu hắn, cứ đường đường chính chính ép ta hòa ly, ta chưa chắc đã không đồng ý.”
“Nhưng nàng lại cố tình dùng cách này, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ, càng không bỏ qua cho nàng!”
“Hôm nay Thánh thượng đang ở phủ nha Tô Châu, hai người lập tức theo ta đến yết kiến, trình bày rõ đầu đuôi với Thánh thượng rồi nhận tội đi!"
Giang Nghiên Nhu hoàn toàn sững sờ, còn Trình Tranh thì mềm nhũn ngã phịch xuống đất, gương mặt xám như tro.
20
Việc yết kiến Thánh thượng diễn ra vô cùng thuận lợi.
Sau khi nghe xong toàn bộ đầu đuôi sự việc, ngay cả Thánh thượng cũng sững người.
"Trẫm tự nhận mình từng gặp đủ mọi chuyện trên đời, vậy mà chưa từng thấy thủ đoạn như thế này, Giang Nghiên Nhu, đúng là ngươi đã khiến trẫm được mở rộng tầm mắt.”
“Giả chec để thoát thân rồi tư thông với ngoại nam, còn liên lụy Tạ Liễm và ái thiếp của hắn phải thân bại danh liệt, lập tức áp giải vào đại lao, đợi sau mùa thu sẽ xử trảm!”
“Giang Hạo tiếp tay làm điều ác, giáng ba cấp quan chức, đày đến Lĩnh Nam nhậm chức. Còn Trình Tranh, biết rõ không thể làm mà vẫn cố làm, xử trảm cùng tội!"
Giang Nghiên Nhu òa khóc, phủ phục dưới đất cầu xin.
"Thánh thượng khai ân, thần nữ chỉ muốn được ở bên người mình yêu, như vậy thì có gì sai chứ?”
“Thần nữ biết sai rồi, sau này không dám nữa, xin Thánh thượng tha cho chúng thần!"
Trình Tranh không dám mở miệng cầu xin, chỉ ngơ ngác nhìn Giang Nghiên Nhu, mãi đến khi bị thị vệ lôi xuống cũng không nói lấy một lời.
Giang Nghiên Nhu còn định cầu xin Tạ Liễm nói giúp mình vài câu, nhưng lại bị hắn lạnh lùng từ chối.
Nàng ta cũng bị áp giải xuống, gương mặt dữ tợn, méo mó vì tuyệt vọng ấy in sâu vào tâm trí ta.
Nỗi đau vì thảm chec ở kiếp trước cuối cùng cũng vơi đi đôi chút.
Nhưng với ta, chỉ thế vẫn chưa đủ.
Bởi vì Tạ Liễm vẫn còn sống.
Hơn nữa, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ được khôi phục chức quan.
Quả nhiên, sau khi xử lý xong chuyện của Giang Nghiên Nhu, Thánh thượng nhìn sang ta và Tạ Liễm.
"Tạ ái khanh, khoảng thời gian này đã phải chịu nhiều oan khuất rồi, sau khi hồi kinh thì khôi phục chức quan như cũ đi, đầu đuôi sự việc trẫm sẽ lệnh cho Đại Lý Tự công bố rõ ràng để trả lại sự trong sạch cho ngươi."
Nói đến đây, ngài bỗng nhìn về phía ta.
"Còn vị ái thiếp này của ngươi cũng không tệ, đang mang thai mà vẫn theo ngươi bôn ba đến tận Tô Châu, quả thực không dễ dàng gì.”
“Trẫm còn nghe nói ngày thường nàng có hiền danh, tháng trước Ngạc Châu gặp thiên tai, dân chạy nạn tràn vào kinh thành, nàng thường xuyên phát cháo cứu tế.”
“Tuy xuất thân không bằng những nữ tử thế gia, nhưng đó đâu phải điều nàng có thể lựa chọn, huống hồ những việc nàng làm, chưa chắc nữ tử thế gia nào cũng làm được. Tạ ái khanh phải biết trân trọng, theo ý trẫm... có thể nâng nàng lên làm chính thất."
Tạ Liễm bỗng quay phắt sang nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc.
Quả thật hắn không hề biết ta đã làm những việc ấy.
Rất nhiều lúc, hắn vốn chưa từng để tâm đến ta.
Trước kia là vậy, sau khi Giang Nghiên Nhu giả chec lại càng như thế.
Mà ta làm những việc ấy, ngoài việc thật lòng muốn giúp đỡ dân chạy nạn...
Còn là để chờ ngày hôm nay.
Hiện tại ta đã thành công.
Ta và Tạ Liễm cùng quỳ xuống tạ ân.
"Tạ ơn Thánh thượng ban ân!"
21
Sau khi trở về kinh thành, ta chính thức trở thành Thế tử phu nhân của Hầu phủ.
Nửa tháng sau, bà mẫu qua đời vì bệnh.
Tạ Liễm cũng đã được khôi phục chức quan, tinh thần khá hơn trước rất nhiều.
Vì ta đang mang thai, hắn liên tiếp nạp thêm mấy thông phòng.
Ta không phản đối, thậm chí còn chủ động nâng các nàng lên làm di nương.
Tạ Liễm khen ta rộng lượng, không ghen tuông.
Ta chỉ mỉm cười, không nói gì.
Dù sao ta cũng không muốn tiếp tục hầu hạ hắn bằng thân thể mình nữa, đã có người thay ta giải quyết phiền phức ấy thì chẳng phải càng tốt sao.
Huống hồ hắn đã không thể sinh con nữa.
Cho dù có nạp thêm bao nhiêu di nương, cũng chẳng thể uy hiếp được địa vị của ta.
Bốn tháng sau, ta sinh hạ trưởng đích tử của Hầu phủ.
Đứa bé được đặt tên là Tạ Vô Ưu.
Nhìn đứa trẻ bé nhỏ trong lòng, nước mắt ta bất giác lăn dài.
Kiếp này, cuối cùng ta cũng đã bình an sinh con ra đời.
Về sau, còn có cả vinh hoa phú quý ngập trời đang chờ con.