Chương 4
Nước mắt nàng ta lập tức trào ra, siết chặt khăn tay rồi quay người chạy khỏi viện của ta.
Giữa đường còn gặp người của bà mẫu mang đồ ban thưởng đến, càng khiến nàng ta lảo đảo chạy một mạch về viện mình.
Tối hôm ấy, Tạ Liễm ở lại dùng bữa tối với ta rồi nghỉ luôn trong phòng ta.
Chính mắt ta nhìn hắn uống hết bát tuyệt tử thang mà ta đã chuẩn bị sẵn.
Dù sao huyết mạch của phủ Trung Nghĩa Hầu, chỉ cần duy nhất đứa con trong bụng ta là đủ rồi.
Sang ngày hôm sau, một lời đồn lặng lẽ lan truyền khắp Hầu phủ.
Người ta nói quý thiếp Thẩm Lẫm Nguyệt cậy mình mang thai trước nên ngang nhiên sỉ nhục chính thất, khiến Phu nhân đau khổ đến mức cả ngày đóng cửa không ra khỏi phòng.
Chỉ vài ngày sau, lời đồn ấy như mọc thêm cánh, truyền khắp cả kinh thành.
Rồi...
Giang Nghiên Nhu uống thuốc độc.
14
Khi tin tức từ chính viện truyền đến, ta vừa uống xong bát thuốc dưỡng thai.
Dù sao phía sau vẫn còn một trận ác chiến phải đánh.
Ta nhất định phải bảo trọng bản thân và đứa con trong bụng.
Lần này, lời trăng trối mà Giang Nghiên Nhu để lại đã không còn giống kiếp trước nữa.
Nó biến thành:
"Thế tử sủng thiếp diệt thê, để một thiếp thất xuất thân thanh lâu mang thai trước, nhục nhã ta đủ đường. Ta không cam chịu nỗi sỉ nhục ấy, đành thành toàn cho bọn họ."
Ngươi xem.
Dù thế nào đi nữa, trước khi chec nàng ta vẫn nhất quyết kéo ta xuống nước.
Nàng ta dốc hết sức đẩy nguyên nhân của màn giả chec này lên đầu ta và Tạ Liễm, biến mình thành một người phụ nữ chịu đủ tủi nhục, dùng chính mạng sống để bảo toàn thể diện của quý nữ thế gia.
Thật ra cái cớ ấy đầy rẫy sơ hở.
Nhưng một khi được đặt lên người đã chec, nó lại trở nên vô cùng hợp lý.
Bởi vì nó đứng trên đỉnh cao của đạo đức.
Còn ta, một người vẫn còn sống, cho dù có trăm miệng nghìn lời cũng không thể nào giải thích cho rõ.
Tạ Liễm đau đớn đến cực điểm.
Hắn không thể chấp nhận việc Giang Nghiên Nhu lại bị chúng ta ép đến mức phải tự vẫn chỉ trong chớp mắt.
Suốt mấy ngày liền, hắn đều tránh mặt không chịu gặp ta.
Ta chẳng hề buồn lòng.
Dù sao kiếp trước hắn cũng như vậy.
Cho dù ta đã sống lại một lần, đã dốc hết sức xoay chuyển cục diện, hắn vẫn chẳng hề thay đổi.
Đến ngày cử hành tang lễ, người của Giang phủ đến.
Là ca ca của Giang Nghiên Nhu, Giang Hạo.
Hắn đầy vẻ phẫn nộ, lớn tiếng quát:
"Hầu phủ các ngươi đã ép chec tỷ tỷ ta, hôm nay ta nhất định phải đưa linh cữu của tỷ ấy về Giang gia."
"Tỷ ấy sẽ không được chôn trong tổ phần của Hầu phủ các ngươi!"
15
Tạ Liễm ngơ ngác ngẩng đầu, gương mặt tiều tụy không còn chút thần sắc.
Đàn ông vốn là như vậy.
Lúc người còn sống, cho dù từng chán ghét đến đâu, một khi thật sự mất đi lại thấy đối phương trở nên vô cùng quý giá.
Theo bản năng, hắn lập tức từ chối.
"Giang Hạo, ngươi đang nói mê gì vậy?"
"Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đưa nàng ấy đi. Nàng ấy phải được chôn trong tổ phần của Tạ gia!"
Ta nhìn cỗ quan tài, trong lòng khẽ cười lạnh.
Bọn họ vẫn còn đứng đây tranh cãi.
Thế nhưng thứ bí dược giả chec mà Giang Nghiên Nhu uống vốn không thể kéo dài quá lâu.
Trước đó ta đã lén hỏi vị lang trung.
Ông ấy nói loại bí dược này không phải không có, chỉ là vô cùng hiếm.
Hơn nữa, dược hiệu nhiều nhất cũng chỉ duy trì được ba ngày.
Nếu lúc này Giang Hạo còn không mau chóng đưa nàng ta đi...
Thì Giang Nghiên Nhu sẽ tỉnh lại ngay giữa linh đường.
Bởi vì hôm nay đã là ngày thứ ba quàn linh.
Ta từng nghĩ hay là nhân cơ hội này để nàng ta chec ngạt trong quan tài.
Nhưng nếu làm vậy, ta sẽ thật sự ngồi vững cái danh độc phụ mà nàng ta đã gán cho.
Tạ Liễm cũng sẽ đối xử với ta giống hệt kiếp trước.
Vì thế nàng ta không thể chec.
Không những không thể chec, mà còn phải bình yên vô sự được đưa đi.
Chỉ khi Tạ Liễm tận mắt nhìn thấy nàng ta vì muốn ở bên ý trung nhân mà không tiếc giả chec để lừa gạt hắn, chiếc gai độc cắm trong lòng hắn mới thật sự bị nhổ bỏ.
Hơn nữa, ta còn tra qua luật pháp triều đình.
Hành vi của Giang Nghiên Nhu đã cấu thành tội khi quân.
Đó mới là cái chec mà nàng ta đáng phải nhận.
Nghĩ đến đây, ta bước lên nắm lấy tay Tạ Liễm, nhẹ giọng khuyên nhủ:
"Thế tử, có lẽ trước lúc lâm chung Phu nhân chỉ mong được trở về nhà mẹ đẻ, nên mới để ca ca đến đón mình."
"Người đã khuất rồi, xin người hãy thành toàn cho tâm nguyện cuối cùng của Phu nhân."
Tạ Liễm đột ngột quay đầu nhìn ta.
"Thẩm Lẫm Nguyệt, nàng điên rồi sao?"
Ta bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Thế tử, thiếp không điên."
"Chỉ là đều là nữ nhân, thiếp cũng từng nghĩ, sau khi chec nếu có thể trở về nhà mẹ đẻ thì tốt biết bao."
"Đó hẳn sẽ là một chuyện rất hạnh phúc."
Cuối cùng, dưới sự cương quyết giành lại linh cữu của Giang Hạo cùng lời khuyên giải của ta, cỗ quan tài của Giang Nghiên Nhu vẫn được khiêng đi.
Hướng đưa linh cữu là Giang phủ.
Nhưng ta biết rõ...
Đợi sau khi hạ táng, Giang Nghiên Nhu sẽ tỉnh lại trong quan tài, rồi dưới sự giúp đỡ của Giang Hạo, lặng lẽ rời đến Tô Châu.
16
Sau khi Giang Nghiên Nhu "chec", Tạ Liễm sống những ngày tháng mê man, sa sút.
Ngày nào hắn cũng nhốt mình trong thư phòng, mượn rượu giải sầu.
Tiếng xấu sủng thiếp diệt thê, ép chec chính thất cũng ngày một lan xa.
Nửa tháng sau, tin hắn bị Thánh thượng chán ghét, bãi miễn quan chức cũng truyền đến.
Còn thanh danh của ta thì càng lúc càng thối nát.
Chỉ gói gọn trong mấy chữ:
"Kỹ nữ ép chec chính thất."
Nghe những lời ấy, ta lại không nhịn được mà muốn bật cười.
Không ngờ kết cục vẫn giống hệt kiếp trước.
Đường đi tuy khác, nhưng cuối cùng vẫn cùng chung một đích đến.
Chỉ là đời này, ta không hoảng hốt, cũng chẳng đau lòng.
Bởi vì ta biết Giang Nghiên Nhu chưa chec.
Ván cờ này vẫn còn có thể phá.
Tạ Liễm ngày càng say xỉn nặng hơn.
Bà mẫu tức giận đến mức trúng phong, chỉ có thể nằm liệt trên giường. Lão Hầu gia đã qua đời từ lâu, con trai lại chẳng nên thân, quãng đời còn lại của bà chỉ còn ngập trong tuyệt vọng.
Còn ta thì mỗi ngày vẫn ăn uống, nghỉ ngơi như thường, không giống kiếp trước cứ tự chuốc lấy xui xẻo.
Vì vậy, đến khi một tháng sau Tạ Liễm hoàn hồn, tìm đến tính sổ với ta, ta thậm chí còn tăng thêm mấy cân.
Gương mặt hồng hào.
Bụng cũng đã nhô lên tròn trịa.
Hắn tức đến nghiến răng, gương mặt tiều tụy đầy vẻ phẫn nộ.
"Thẩm Lẫm Nguyệt, Nghiên Nhu chec rồi, mẫu thân ta bị trúng phong, ta bị bãi quan, vậy mà nàng vẫn còn có thể ung dung hưởng phúc như thế sao?"
Ta ung dung đáp:
"Chuyện đã thành sự thật, cũng không thể thay đổi được nữa."
"Thiếp không thể để đứa bé trong bụng xảy ra chuyện, đương nhiên phải chăm sóc bản thân thật tốt."
Hắn giơ tay lên, định tát ta một cái.
Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói hốt hoảng vang lên cắt ngang.
"Di nương! Di nương! Ca ca nô tỳ nói ở Tô Châu nhìn thấy Phu nhân!"
"Di nương..."
Thúy Vân bỗng khựng lại.
"Thế tử thứ tội, là nô tỳ thất lễ."
Thế nhưng Tạ Liễm lại nhìn chằm chằm vào nàng ấy, gằn từng chữ hỏi:
"Ngươi... vừa nói cái gì?"
"Ngươi nhìn thấy ai? Phu nhân?"
17
Thúy Vân run rẩy kể lại đầu đuôi mọi chuyện:
"Ca ca nô tỳ vừa từ Tô Châu trở về, nói rằng ở Tô Châu nhìn thấy Phu nhân, người căn bản chưa chec.”
“Hơn nữa bên cạnh Phu nhân còn có một nam nhân, hai người trông vô cùng thân mật, Thế tử gia, có lẽ... có lẽ ca ca nô tỳ đã nhìn nhầm, xin người thứ tội..."
Tạ Liễm đã không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa, lập tức xô cửa lao ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng hắn, Thúy Vân thấp thỏm hỏi ta:
"Di nương, ca ca nô tỳ vốn không hề đến Tô Châu, nô tỳ nói dối để lừa Thế tử như vậy, liệu có xảy ra chuyện gì không?"
Ta nhìn nàng ấy rồi đáp:
"Vừa rồi ngươi làm rất tốt, cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu, người gặp chuyện sẽ là Phu nhân."
Nàng ta giả chec rồi tư thông với ngoại nam, đã phạm vào quốc pháp.
Chẳng phải Thánh thượng đang ngự giá ở Tô Châu sao?
Đây chính là thời cơ tốt nhất.
Thúy Vân kinh ngạc nhìn ta, không hiểu vì sao ta lại biết nhiều chuyện đến vậy.
Đúng rồi, làm sao nàng ấy có thể biết được chứ?
Dù sao ta cũng là người đã chec một lần.