Chương 3
Điều ta không nói thành lời, trong mắt hắn lại hóa thành sự e thẹn khiến thiếu nữ muốn nói rồi lại thôi.
Hắn đầy thích thú đưa tay vuốt nhẹ đôi môi ta.
"Ngoan, trở về chờ ta."
Ta dịu dàng khom người.
"Đa tạ Thế tử, nô tỳ xin cáo lui."
10
Trở về Hoa Mãn Lâu, nhịp tim đập thình thịch của ta mới dần bình ổn lại.
Lần trọng sinh này đến quá đột ngột, cũng may ta còn biết tùy cơ ứng biến, ít nhất cũng tránh được một kiếp nạn trước mắt.
Thật ra, ta hoàn toàn có thể tránh việc bị Tạ Liễm chiếm đoạt, cũng có thể tránh luôn thân phận thiếp thất.
Nhưng nếu ta làm vậy, thì lấy gì để báo thù?
Hầu phủ tường cao viện sâu, nếu không có bọn họ triệu vào, e rằng cả đời này ta cũng chẳng còn mấy cơ hội bước chân vào đó.
Chỉ khi vào được Hầu phủ, ta mới có cơ hội ra tay.
Giữa việc mang tiếng nhơ bị ép vào phủ và việc nhận được một chút cảm kích của Tạ Liễm, được đường đường chính chính rước vào phủ, ta đương nhiên chọn vế sau.
Giang Nghiên Nhu, kiếp trước dùng con dao là ta rất thuận tay đúng không?
Đời này, cũng đến lượt ngươi nếm thử lưỡi dao của ta sắc bén đến mức nào.
Quả nhiên Tạ Liễm nói được làm được.
Năm ngày sau, hắn bất chấp mọi lời phản đối, chuộc thân cho ta rồi nạp ta làm quý thiếp.
Lần này, hắn không phải miễn cưỡng nạp ta.
Hơn nữa, hắn còn tìm được một lý do hợp tình hợp lý, khiến không ai có thể phản bác.
Trong một lần đi săn ngoài thành, hắn bị thương, là ta đã cứu hắn.
Đối với chuyện này, Giang Nghiên Nhu chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn vui vẻ giúp Tạ Liễm lo liệu lễ nạp thiếp.
Chỉ là nàng ta không dám biểu lộ sự vui mừng quá rõ ràng, ngược lại còn cố ý bày ra vẻ mặt tủi thân.
Dù sao đứng trên lập trường của nàng ta, nàng ta phải phản đối, phải đau lòng.
Đó cũng là bước đệm cho màn giả chec sau này.
Nếu không từng trải qua kiếp trước, ai có thể nhìn ra ý cười nơi khóe môi nàng ta là thật chứ?
Chỉ khi ả kỹ nữ như ta bước chân vào Hầu phủ, nàng ta mới có lý do để giả chec.
11
Đêm ấy, Tạ Liễm muốn ngủ lại phòng ta.
Ta khéo léo từ chối.
"Thế tử, người đã nạp thiếp vào phủ, Phu nhân vốn đã cảm thấy tủi thân. Nếu đêm nay người lại nghỉ ở phòng thiếp, e rằng nàng ấy sẽ càng đau lòng hơn."
Tạ Liễm nhìn ta bằng ánh mắt trầm lắng, vòng tay ôm chặt lấy ta không chịu buông.
"Hôm nay là ngày thành thân của hai chúng ta, vậy mà nàng lại rộng lượng đến thế sao? Yên tâm, chỉ một đêm thôi, nàng ấy sẽ không nhỏ nhen như vậy đâu."
Trong lòng ta cười lạnh.
Nàng ta đương nhiên sẽ không nhỏ nhen, cũng sẽ chẳng đau lòng.
Bởi vì nàng ta vốn dĩ không hề yêu ngươi.
Nếu không phải cần một cái cớ để giả chec rồi cao chạy xa bay, nàng ta cần gì phải diễn kịch?
Gia tộc nàng ta không cho phép hòa ly, người có tình chẳng thể nên duyên quả thật đáng tiếc.
Nhưng nàng ta sai ở chỗ không nên lợi dụng ta để thành toàn cho bọn họ.
Lúc này, mục đích của ta vẫn chưa đạt được.
Ta phải giữ chân cả hai người bọn họ trước đã, tránh để Giang Nghiên Nhu quá sớm uống thuốc giả chec.
Nghĩ đến đó, ta bỗng chủ động nhào vào lòng Tạ Liễm, ngẩng đầu hôn lên môi hắn, rồi ghé sát tai hắn thì thầm:
"Thế tử... hãy cho thiếp một đứa con nhé."
Hắn sững người, đôi mắt lập tức mở to như vừa phát hiện một vùng đất mới.
"Nguyệt Nhi, nàng đúng là một tiểu yêu tinh. Nghiên Nhu chưa từng như vậy, mỗi lần trên giường nàng ấy đều lạnh lẽo như tro tàn..."
Ta lập tức dùng môi chặn lại những lời còn dang dở của hắn.
Ngay sau đó, hắn đè ta xuống giường, từ bị động chuyển thành chủ động, mạnh mẽ chiếm lấy tất cả.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta khẽ đẩy hắn ra.
"Thế tử, người trở về đi. Thiếp đã mãn nguyện rồi."
Hắn đưa tay véo nhẹ cằm ta, cười nói:
"Nàng đúng là một tiểu yêu tinh. Muốn thì kéo ta lại, không muốn thì lập tức đẩy ta ra. Nàng rất biết cách nắm lấy lòng bản Thế tử."
Ta lập tức nằm phục trên giường, khẽ run rẩy.
"Thiếp... không dám."
Hắn cười lớn rồi xoay người bước ra khỏi phòng.
Nhìn vạt áo dần khuất sau cánh cửa, ta chậm rãi ngồi dậy, khóe môi khẽ cong lên.
Tạ Liễm à, Tạ Liễm.
Ta đã uống thuốc trợ thai.
Đợi đến khi ta mang thai, ngươi sẽ không cần bước vào phòng ta nữa.
12
Kể từ khi bước chân vào Hầu phủ, ta luôn hành sự vô cùng kín đáo.
Ta cố hết sức làm mờ đi sự tồn tại của bản thân, không có việc gì thì gần như chẳng bước ra khỏi viện.
Không tranh giành Tạ Liễm, cũng không lượn lờ trước mặt chính thất.
Ngay cả bà mẫu vốn vẫn có nhiều thành kiến với ta cũng không thể bắt được lỗi nào.
Giang Nghiên Nhu càng giống như dốc hết sức đánh một quyền vào khoảng không, hoàn toàn không làm gì được ta.
Cứ như vậy, ta bình yên sống trong Hầu phủ suốt hai tháng.
Hôm ấy, ta vừa ăn được một miếng cháo thì cổ họng bỗng dâng lên cảm giác buồn nôn dữ dội.
Ta không nhịn được mà nôn khan.
Thúy Vân hoảng hốt, vội vàng chạy đến đỡ lấy ta rồi nhẹ nhàng vỗ lưng.
"Di nương! Người không sao chứ? Nô tỳ đi mời phủ y đến ngay!"
Nôn xong, dạ dày ta mới dễ chịu hơn đôi chút.
Sau khi lấy lại hơi thở, ta ngăn nàng ấy lại.
"Không cần, ta không sao."
Cảm giác buồn nôn quen thuộc này...
"Nếu không có gì ngoài ý muốn..."
"Ta đã mang thai rồi."
Để đề phòng bất trắc, ta vẫn phải chờ thêm nửa tháng nữa. Khi ấy thai nhi lớn hơn một chút, xác định là thai nam rồi mới có thể tiến hành bước kế tiếp.
Thúy Vân vui mừng khôn xiết.
"Di nương, Phu nhân còn chưa có con, người đã mang thai trước rồi. Đến lúc ấy Thế tử nhất định sẽ rất vui!"
Ta nhìn ra ngoài sân, ánh mắt thâm trầm.
"Đúng vậy, hắn sẽ rất vui."
"Mà Phu nhân cũng sẽ rất vui, tuyệt đối sẽ không có lấy một chút ghen ghét."
Thúy Vân chẳng hiểu.
"Tại sao vậy, Di nương?"
"Theo lẽ thường, Phu nhân hẳn phải rất tức giận, thậm chí còn bất lợi với đứa bé mới đúng."
Ta khẽ nhếch môi.
"Thật ra ngươi nói cũng không sai, đến lúc đó nàng ta nhất định sẽ gây chuyện."
Sau đó nàng ta cuối cùng cũng có thể mượn cơ hội này để giả chec.
Đời này, có thể kéo dài đến tận bây giờ đã là cực hạn rồi.
13
Nửa tháng sau.
Ta bảo Thúy Vân lén mời một lang trung bên ngoài vào bắt mạch.
Sau khi xác định ta thật sự có thai, hơn nữa còn là thai nam, đến ngày hôm sau ta mới cố ý giả vờ ngất xỉu.
Thúy Vân cuống quýt đi mời phủ y đến xem.
Chuyện này cũng kinh động đến Tạ Liễm và Giang Nghiên Nhu.
Khi phủ y bắt mạch xong rồi báo kết quả cho Tạ Liễm, cả người hắn lập tức chec sững.
Đợi hoàn hồn lại, hắn chẳng hề để ý Giang Nghiên Nhu vẫn đang đứng đó, lập tức ôm chầm lấy ta.
"Nguyệt Nhi, nàng có thai rồi! Ta sắp có con rồi!"
Nước mắt ta lập tức dâng đầy hốc mắt.
Nhưng không phải vì cảm động.
Bởi kiếp trước hắn cũng từng vui mừng như thế.
Cuối cùng, chính hắn lại đánh đến mức ta sảy thai.
Vậy nên, niềm vui lúc này là thật.
Mà nỗi hận về sau cũng là thật.
Điều khiến ta vui mừng chỉ là đứa con của ta đã một lần nữa trở lại trong bụng mẹ.
Đời này, mẫu thân nhất định sẽ bảo vệ con bình an chào đời, trao cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất.
Ta nhìn sang Giang Nghiên Nhu.
Quả nhiên, trên gương mặt nàng ta hiện lên vẻ tủi thân, đau khổ, xen lẫn một chút áy náy.
Thế nhưng sự phấn khích trong đáy mắt nàng ta gần như không thể che giấu nổi.
"Nếu muội muội đã có thai thì phải biết giữ gìn thân thể, sau này không được cùng phu quân hồ nháo nữa."
Ta còn chưa kịp lên tiếng thì Tạ Liễm đã trầm giọng quát nàng ta.
"Phu nhân, nàng đang nói những lời gì vậy?"
"Ta đã bao giờ cùng Nguyệt Nhi hồ nháo chưa?"
"Nàng ấy chỉ biết hết lần này đến lần khác đẩy ta sang phòng của nàng, nàng từng thấy có thiếp thất nào hiểu chuyện như vậy chưa?"
"Chính mình không sinh được con, giờ lại đi ghen ghét người khác sao?"
Lời này quả thực quá nặng.
Sắc mặt Giang Nghiên Nhu lập tức trắng bệch.
Dẫu nàng ta có không yêu Tạ Liễm đến đâu, bị hắn sỉ nhục ngay trước mặt mọi người như vậy thì cũng không thể giữ nổi thể diện.