Chương 2
5
Người đàn ông ấy là thanh mai trúc mã của nàng ta, là một hàn môn sĩ tử sa sút gia cảnh, môn không đăng, hộ không đối.
Phụ thân nàng ta không đồng ý mối hôn sự ấy, nên ép nàng gả cho Tạ Liễm.
Nàng không cam lòng, hận cuộc hôn nhân này đến tận xương tủy, hận Tạ gia, hận tất cả mọi người.
Thế nên nàng dày công bày ra ván cờ này.
Bộ nhu váy dùng để hiến vũ, chén rượu bị hạ thuốc, thời cơ được tính toán chuẩn xác, cùng lọ thuốc giả chec kia.
Nàng ta đã tính hết mọi chuyện.
Tạ Liễm sẽ bị sắc đẹp mê hoặc ngay trong yến tiệc, sẽ mất khống chế sau khi uống rượu, sẽ phạm phải sai lầm cưỡng ép nạp hoa khôi làm thiếp.
Sau đó, nàng ta dùng một cái chec oanh liệt và quyết tuyệt để đóng chặt Tạ Liễm lên cây cột sỉ nhục mang tên sủng thiếp diệt thê, khiến Tạ gia trở thành trò cười của cả kinh thành.
Còn ta chỉ là con dao nàng ta mượn dùng.
Dùng xong rồi, tiện tay bẻ gãy, ném xuống vũng bùn.
Tiếng đàn sáo một lần nữa ùa vào tai, ta chợt bừng tỉnh.
Trong đại sảnh vẫn ca múa tưng bừng, ai nấy đều đang cười.
Giang Nghiên Nhu cười dịu dàng, khách khứa cười vui vẻ, đến cả Tạ Liễm cũng khẽ nhếch môi, chán chường xoay xoay chén rượu trong tay.
Đúng là một bữa tiệc đẹp biết bao.
Có người ở nơi này giăng sẵn thiên la địa võng.
Cũng có người từ nơi này bước vào con đường vạn kiếp bất phục.
6
"Hiến vũ!"
Quản sự kéo dài giọng hô lớn.
Ta đứng giữa đại sảnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía ta, chờ ta bắt đầu múa.
Ta chậm rãi mỉm cười.
Nụ cười ấy hẳn rất giống dáng vẻ một hoa khôi được ưu ái đến mức thụ sủng nhược kinh.
Mang theo sự biết ơn hèn mọn và lấy lòng đầy dè dặt.
Nhưng chỉ mình ta biết, thứ đang cuộn trào trong lồng ngực lúc này không phải lòng biết ơn, cũng chẳng phải nỗi hoảng sợ, mà là sát ý được tôi luyện từ địa ngục, mãnh liệt đến mức gần như thiêu rụi cả linh hồn ta.
Giang Nghiên Nhu, nếu ngươi đã dày công chuẩn bị bữa tiệc sinh thần này lâu như vậy, ta đương nhiên sẽ diễn cùng ngươi đến cùng.
Chỉ có điều, lần này...
Ta chậm rãi ngẩng mắt, ánh nhìn xuyên qua ánh nến, lặng lẽ chạm vào ánh mắt của Giang Nghiên Nhu trên ghế chủ vị.
Khoảnh khắc ấy rất ngắn.
Ngắn đến mức không một ai trong đại sảnh phát hiện có điều bất thường.
Nhưng nàng ta dường như khựng lại trong thoáng chốc.
Bởi trong đôi mắt vốn nên chất chứa sự hèn mọn của ta, nàng ta đã nhìn thấy thứ không bao giờ nên xuất hiện ở một nữ tử chốn thanh lâu.
Đó không phải sợ hãi, không phải lấy lòng, thậm chí cũng không phải hận thù.
Mà là sự bình thản chỉ một kẻ đã chec một lần mới có khi nhìn một người sắp phải chec.
Ta khom gối hành lễ, giọng nói nhẹ như gió:
"Phu nhân, để nô tỳ hiến một điệu múa chúc mừng người."
Đời này, ta sẽ không để ngươi giả chec nữa.
Bởi vì...
Ngươi thật sự sẽ chec.
7
Giống hệt kiếp trước, sau khi múa xong, ma ma Trương dẫn ta vào hậu đường thay y phục.
Chẳng bao lâu sau, Tạ Liễm được gã sai vặt dìu đến, loạng choạng đẩy mạnh cửa phòng, vừa lúc bắt gặp ta đang thay áo.
Khác với kiếp trước, lần ấy ta bị hắn cưỡng đoạt.
Còn lần này...
Chính ta chủ động bước đến đón hắn.
Hơn nữa còn kéo hắn đổi sang một nơi khác.
Sau một hồi hoang đường, ta nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng người rầm rộ kéo đến, rồi dừng lại trước căn phòng đối diện.
Ma ma Trương mặt mày hoảng hốt nói với đám khách đang có mặt:
"Vừa rồi nô tỳ dẫn cô hoa khôi kia đến đây thay y phục, nào ngờ Thế tử đi nhầm cửa cũng bước vào theo."
"Nô tỳ định kéo cô ta ra ngay, ai ngờ cửa lại bị khóa trái, có mở thế nào cũng không được, bên trong còn truyền ra... loại âm thanh ấy..."
"Chắc chắn là ả hoa khôi kia không nhịn được, muốn leo lên giường của Thế tử!"
Trong chớp mắt, khách khứa bắt đầu xì xào bàn tán, hết chỉ trỏ lại thì thầm với nhau.
Giang Nghiên Nhu cầm khăn tay, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào:
"Ta chỉ muốn mời một hoa khôi đến góp vui, nào ngờ lại rước sói vào nhà."
"Người đâu! Phá cửa cho ta!"
"Rầm!"
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bị đạp tung.
Nhưng bên trong lại không có một bóng người!
Trong phút chốc, tất cả đều sững sờ đứng chec lặng.
Sắc mặt Giang Nghiên Nhu và ma ma Trương càng biến đổi dữ dội.
"Sao... sao lại không có ai?"
Mặt ma ma Trương trắng bệch.
"Nô... nô tỳ... nô tỳ cũng không biết..."
Đứng trong căn phòng phía sau lưng bọn họ, khóe môi ta khẽ cong lên.
Kiếp trước, chính ngày hôm nay ta phải gánh cái tiếng không biết liêm sỉ.
Còn lần này...
Để ta xem các ngươi còn có thể đổ cái tội ấy lên đầu ta bằng cách nào.
Khách khứa bắt đầu ghé đầu xì xào bàn tán.
8
"Chẳng phải nói là bắt gian sao? Người đâu rồi?"
"Hay là nhầm lẫn rồi?"
"Thế này thì biết làm sao đây, làm ầm ĩ đến mức này..."
Sắc mặt Giang Nghiên Nhu dưới ánh nến liên tục thay đổi.
Nhưng rốt cuộc nàng ta vẫn là quý nữ xuất thân cao môn, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, gượng nở một nụ cười dịu dàng:
"Có lẽ ma ma tuổi đã cao nên nhìn nhầm, quấy rầy nhã hứng của chư vị, là lỗi của ta."
"Người đâu, dâng trà tạ lỗi các vị phu nhân và tiểu thư."
"Khoan đã."
Từ phía sau đám đông bỗng vang lên một giọng nói lười nhác.
Tạ Liễm và ta cùng bước ra từ hành lang phía bên kia.
Y phục hắn chỉnh tề, ngọc quan ngay ngắn, ngoại trừ hai gò má còn phảng phất chút ửng đỏ sau cơn say thì toàn thân không hề có nửa điểm thất thố.
Ta cũng vậy.
"Phu quân?"
Nụ cười trên mặt Giang Nghiên Nhu cứng đờ.
Tạ Liễm hờ hững liếc nàng ta một cái, lạnh nhạt hỏi:
"Làm ầm ĩ thế này để làm gì?"
Giang Nghiên Nhu chỉ đành nghiến răng, gượng gạo giải thích:
"Vừa rồi ma ma Trương nói trong hậu đường truyền ra những âm thanh không đứng đắn, thiếp lo nơi này đã thành chốn ô uế nên mới dẫn người đến xem."
Nói xong, nàng ta nhìn về phía ta, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu lẫn tức giận.
"Cô nương Lẫm Nguyệt vì sao lại đi cùng Thế tử?"
"Chẳng phải ngươi đang thay y phục sao?"
Tạ Liễm nghiêng người, chắn hẳn tầm mắt dò xét của nàng ta.
"Vừa rồi bản Thế tử uống hơi nhiều, đi nhầm sang viện khác."
"Chính cô nương Lẫm Nguyệt đã ngăn bản Thế tử lại, sai người mang canh giải rượu đến, rồi dìu bản Thế tử về thư phòng nghỉ ngơi."
"Sao nào, Phu nhân định nói điều gì?"
Ta lập tức khom người hành lễ.
"Phu nhân, lời Thế tử nói đều là sự thật."
Giang Nghiên Nhu nhất thời cứng họng, chỉ đành thôi không truy cứu nữa.
"Không có chuyện gì là tốt rồi, có lẽ đám hạ nhân nghe nhầm nên ăn nói bừa bãi."
"Mọi người mau trở về yến tiệc đi, lát nữa còn có rượu ngon dâng lên."
Những người có mặt đều là kẻ khôn khéo.
Trong lòng ai nấy đều hiểu rõ.
Nhưng cũng chẳng ai ngu ngốc đến mức vạch trần.
Trong thư phòng của Tạ Liễm, ánh nến kéo dài bóng dáng hai chúng ta.
Hắn nửa tựa trên giường nhỏ, tay cầm chén trà.
Ánh mắt nhìn ta lúc này đã hoàn toàn khác kiếp trước.
Không còn khinh miệt, không còn chán ghét, mà là một thứ hứng thú mới lạ như thợ săn vừa gặp được con mồi vừa ý.
"Nàng đã giúp ta giải thuốc, vì sao không để người khác biết? Như vậy chẳng phải có thể thuận lý thành chương trở thành thiếp của ta sao?"
9
Ta quỳ ngay ngắn trước mặt hắn.
"Nô tỳ không muốn Thế tử phải mang tiếng xấu, miễn cưỡng bị ép nạp nô tỳ làm thiếp. Nếu phải như vậy, thà rằng nô tỳ không cần."
"Xin Thế tử cứ yên tâm, sau khi trở về nô tỳ sẽ uống một bát tuyệt tử thang, tuyệt đối không liên lụy đến thanh danh của người."
Thần sắc hắn khẽ động, hơi ngồi thẳng dậy nhìn ta.
"Xem ra nàng cũng không tham lam."
"Yên tâm, ta sẽ không để nàng mất trong sạch một cách vô ích."
"Vừa rồi ta thấy trên giường có vết lạc hồng, bản Thế tử không phải hạng người dám làm mà không dám nhận."
"Nàng cứ trở về chờ đi, ta sẽ sai người chuộc thân cho nàng, đường đường chính chính đón nàng vào phủ."
Ta giả vờ hai mắt sáng lên, gương mặt tràn ngập vui mừng.
"Đa tạ Thế tử!"
Hắn đứng dậy đỡ ta lên, vòng tay ôm lấy eo ta, dùng sức siết mạnh rồi kéo ta áp sát vào người.
Đôi môi ta lướt nhẹ qua cằm hắn.
Bầu không khí mập mờ lặng lẽ lan tỏa giữa hai người, ánh mắt hắn dần trở nên sâu thẳm.
"Thân thể nàng thật mềm, ta rất thích."
Ta e thẹn cúi đầu, giọng nói nhỏ đến gần như không nghe thấy.
"Nô tỳ..."
Những lời phía sau, ta không sao thốt ra nổi.
Kiếp trước, ta đã phải chịu quá nhiều nhục nhã dưới thân hắn, cuối cùng còn chec chính dưới tay hắn.
Ta sẽ không bao giờ nảy sinh với hắn bất cứ thứ tình cảm nào ngoài lợi dụng.
Không.
Đâu chỉ là lợi dụng.
Đời này, không chỉ Giang Nghiên Nhu phải chec.
Mà Tạ Liễm cũng phải chec.