Chương 1
Yến tiệc mừng sinh thần của Thế tử phu nhân, nàng ta sai người mang đến một bộ váy áo mỏng tang, bảo ta mặc vào phủ hiến vũ.
Kết quả là Thế tử vừa gặp đã đem lòng say đắm ta, lại nhân lúc ta thay y phục mà cưỡng đoạt ta.
Bất đắc dĩ, ta trở thành quý thiếp của hắn, một thời gian dài được sủng ái đến cực điểm.
Ngay khi ta đã chấp nhận số mệnh, Phu nhân lại uống thuốc độc tự vẫn!
Di ngôn trước lúc lâm chung của nàng ta là:
"Ta đường đường là quý nữ thế gia, quyết không cùng một ả kỹ nữ chung chồng. Cứ chờ xem, nàng ta có tranh nổi với một kẻ đã chec như ta hay không!"
Chỉ trong chốc lát, ta trở thành ả kỹ nữ ép chec chủ mẫu.
Thế tử cũng mang tiếng sủng thiếp diệt thê, bị Thánh thượng ghét bỏ.
Hắn gặp chuyện gì cũng không như ý, liền trút toàn bộ oán hận lên người ta.
Đứa con trong bụng ta bị hắn đánh đến sảy mất, bản thân ta còn bị nhốt trong phòng củi, ngày ngày chịu đủ mọi nhục nhã, cuối cùng chec trong dằn vặt.
Thế nhưng sau khi chec ta mới biết, Phu nhân căn bản chưa từng chec!
Chỉ vì nàng ta sớm đã có ý trung nhân, cố ý đưa y phục rồi hạ thuốc, khiến Thế tử cưỡng đoạt ta, sau đó nhân cơ hội uống thuốc giả chec.
Trong lúc ta bị hành hạ đến sống không bằng chec, nàng ta lại cùng người trong lòng sống những ngày tháng tiêu dao khoái hoạt!
Khi mở mắt lần nữa, ta đã quay trở về đúng ngày sinh thần ấy.
Nhìn nàng ta, ta khẽ nheo mắt.
Phu nhân, đời này ta sẽ không để ngươi giả chec thành công nữa.
Bởi vì... lần này, ngươi sẽ thật sự phải chec.
1
Tiếng đàn sáo vang lên bên tai.
Kéo thần hồn đang trôi dạt trong hư vô của ta trở về.
Nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, khách khứa ngồi kín đại sảnh, chén ngọc nâng đưa, mỗi người đều mang trên môi nụ cười đoan trang đúng mực.
Đây rõ ràng là yến tiệc mừng sinh thần của Thế tử phu nhân Giang Nghiên Nhu!
Còn ta, vẫn là hoa khôi được mời đến phủ hiến vũ.
Ta đứng sau tấm bình phong, cúi đầu nhìn đôi tay của mình.
Trắng trẻo, nguyên vẹn, không một vết sẹo, các đốt ngón tay thon dài rõ nét, đầu ngón còn điểm lớp móng màu khấu đan nhàn nhạt.
Không phải đôi tay từng bị đám hạ nhân dùng hình cụ kẹp đến máu thịt bầy nhầy, mười đầu móng đều bị nhổ sạch.
Trái tim vốn đã tan nát trong lồng ngực lúc này lại đập mạnh mẽ, hữu lực.
Ta... thật sự đã được sống lại!
"Cô nương, sắp đến lượt cô lên rồi."
Có người phía sau khẽ đẩy ta một cái, giọng nói lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Phu nhân đặc biệt dặn dò cô phải mặc bộ nhu váy này, cẩn thận một chút, đừng làm hỏng việc."
Ta cúi mắt nhìn bộ vũ y màu trắng nguyệt đang mặc trên người.
Lớp vải mỏng như cánh ve, phần eo bó sát đến cực điểm, chỉ cần cử động một chút cũng đủ phô bày từng đường cong trên cơ thể.
Đây là bộ y phục do Giang Nghiên Nhu sai người đưa tới, nói rằng được cắt từ loại Thục Cẩm thượng hạng, bảo ta mặc nó vào phủ hiến vũ.
Kiếp trước, ta còn ngỡ đó là ân điển.
Giờ nghĩ lại, đó chẳng qua chỉ là miếng mồi nàng ta cố ý thả xuống.
2
Ta hít sâu một hơi, thay bộ nhu váy ấy vào.
Ép toàn bộ hận ý đang cuộn trào xuống tận đáy mắt, rồi khoác lên gương mặt vẻ e dè xen lẫn hoảng sợ.
Đó mới là dáng vẻ mà một nữ tử có thân phận như ta nên có.
Sau đó, ta từng bước đi ra khỏi sau tấm bình phong.
Cả đại sảnh bỗng lặng đi trong chốc lát.
Vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn lên người ta, có kinh diễm, có dò xét, cũng có những ánh nhìn d//â/m tà không hề che giấu.
Ta hơi cúi đầu, bước từng bước nhỏ đến giữa đại sảnh, dịu dàng khom người trước mặt Giang Nghiên Nhu.
"Dân nữ Lẫm Nguyệt thỉnh an Phu nhân, kính chúc Phu nhân phúc thọ miên trường."
Giọng Giang Nghiên Nhu từ trên vọng xuống.
"Đứng lên đi."
Ta chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn nàng ta.
Nàng ngồi ngay ghế chủ vị, một thân nhu váy đỏ chính rực rỡ tôn làn da trắng như mỡ đông, dung mạo đoan trang diễm lệ, đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Nàng đang mỉm cười nhìn ta, đôi mắt hạnh chứa đựng sự ôn hòa vừa vặn.
Ai có thể ngờ được, ẩn sau đôi mắt ấy không phải lòng từ bi, mà là mưu tính độc ác nhất.
Ta dời mắt, nhìn sang người ngồi bên cạnh nàng.
Thế tử Tạ Liễm đang tựa hờ vào lưng ghế, một tay cầm chén rượu, hờ hững liếc ta một cái.
Y hệt kiếp trước, hắn mặc trường bào gấm màu xanh, tóc búi bằng ngọc quan, giữa hàng mày ánh lên vẻ cao quý và lười biếng đặc trưng của con cháu thế gia.
Ngay cả ánh mắt nhìn ta cũng giống hệt năm xưa.
Hắn vừa gặp đã đem lòng say đắm ta, hay nói đúng hơn, hắn say đắm dáng vẻ ta mặc bộ nhu váy gần như xuyên thấu này đứng giữa đại sảnh hiến vũ.
Kiếp trước cũng vậy, sau khi ta múa xong, ma ma bên cạnh Phu nhân ân cần dẫn ta vào hậu đường thay y phục.
Trong căn sương phòng vắng vẻ ấy, thứ chờ ta không phải bộ y phục sạch sẽ, mà là Tạ Liễm đã uống rượu đến đỏ ngầu hai mắt.
Hắn cưỡng ép chiếm đoạt ta.
Ngay trên chiếc giường gỗ chạm hoa do Giang Nghiên Nhu dày công sắp đặt!
3
Ta vẫn nhớ như in nỗi kinh hoàng, tuyệt vọng của mình khi ấy, cùng vẻ mặt cố ý kinh hãi của Giang Nghiên Nhu lúc nàng ta "vừa khéo" đẩy cửa bước vào.
Nàng ta lao tới trước mặt Tạ Liễm, khóc đến hoa lê đẫm mưa, nghẹn ngào nói:
"Phu quân, sao chàng lại có thể làm ra chuyện như vậy? Thiếp chỉ mời một hoa khôi đến góp vui, nào ngờ lại khiến chàng phạm phải sai lầm lớn đến thế."
Đúng là một nước cờ cao tay, vừa giữ trọn danh tiếng hiền lương rộng lượng của bản thân, vừa biến ta, một "ả hoa khôi không biết liêm sỉ", thành mục tiêu cho muôn người chỉ trích.
Về sau ư?
Về sau Tạ Liễm đã cưỡi lưng hổ khó xuống, đành phải nạp ta làm quý thiếp.
Ban đầu hắn còn mê mẩn sự mới lạ, nhưng chẳng bao lâu đã bắt đầu chê xuất thân của ta thấp hèn, khiến hắn trở thành trò cười trong mắt người khác.
Thế nhưng đúng lúc ấy hắn lại không nỡ rời bỏ thân thể ta, nên dứt khoát sắp xếp ta ở một góc thiên viện trong nội trạch, ban ngày thì lạnh nhạt như người dưng, đêm xuống lại đêm nào cũng đến ngủ lại.
Ta từng ngỡ đó đã là những tháng ngày khổ sở nhất, chí ít hắn vẫn còn dành cho ta vài phần chân tình.
Ta thậm chí đã cam chịu số phận, nghĩ rằng nếu đã đến nước này thì cứ yên phận làm thiếp của hắn, sinh con dưỡng cái cho hắn.
Cho đến mười ngày sau, Giang Nghiên Nhu đột nhiên uống thuốc độc.
Câu nói cuối cùng nàng ta để lại trước khi "chec", ta nhớ rõ từng chữ một:
"Ta đường đường là quý nữ thế gia, quyết không cùng một ả kỹ nữ chung chồng. Cứ chờ xem, nàng ta có tranh nổi với một kẻ đã chec như ta hay không!"
Nàng ta đã được như ý nguyện.
Chỉ bằng cái chec ấy, nàng ta vừa giữ được thể diện của chính thất, vừa đóng chặt cái tội danh sủng thiếp diệt thê lên đầu Tạ Liễm.
Còn ta, một thiếp thất xuất thân từ thanh lâu, ép chec chính thất cao quý, từ đó trở thành hồng nhan họa thủy, kỹ nữ, độc phụ trong mắt tất cả mọi người.
Tạ Liễm bị Thánh thượng quở trách, bị đồng liêu chế giễu.
Mọi bất mãn của hắn cuối cùng đều hóa thành nắm đấm và roi vọt, trút hết lên người ta.
Hắn nói chính ta đã hại hắn.
Hắn nói nếu không có ta, Giang Nghiên Nhu đã không chec.
Hắn nói cả đời thanh danh của hắn đều bị con tiện nhân như ta hủy sạch.
Rõ ràng biết ta đang mang thai, vậy mà hắn vẫn hung hăng đá mạnh một cước vào bụng ta. Máu theo hai chân không ngừng chảy xuống, nhưng hắn thậm chí còn chẳng buồn gọi phủ y.
Ta cứ thế nằm trên nền đất lạnh như băng, cảm nhận sinh mệnh trong cơ thể mình từng chút một rời khỏi thân xác.
4
Sau đó, ta bị nhốt vào phòng củi.
Mỗi ngày chỉ có một bát cháo ôi thiu để cầm hơi, thỉnh thoảng mụ già mang cơm đến còn nhổ nước bọt vào mặt ta, mắng ta là hồ ly tinh hại chec Phu nhân.
Gió lạnh mùa đông luồn qua ô cửa sổ vỡ nát, các ngón tay ta trước tiên tím tái vì cóng, rồi lại bị đám hạ nhân dùng hình cụ kẹp chặt, từng mảnh móng tay lần lượt bong tróc.
Cứ vài ngày, Tạ Liễm lại đến một lần.
Mỗi lần say rượu, hắn đều đạp tung cửa phòng, dùng những lời lẽ độc địa nhất trên đời để chửi rủa ta, có lúc còn trực tiếp ra tay đánh đập.
Không phải ta chưa từng van xin, nhưng ta càng cầu xin, hắn lại càng đánh ác hơn.
Đến lần cuối cùng, hắn xuống tay quá nặng.
Ta co ro bên đống củi, cảm thấy hơi thở của mình càng lúc càng yếu, tầm mắt cũng dần trở nên mờ mịt.
Ta muốn kêu cứu, nhưng ngay cả sức mở miệng cũng không còn.
Ta cứ thế cô độc chec đi trong căn phòng củi lạnh lẽo ấy.
Không ai đến nhặt xác, cũng chẳng có ai đến viếng.
Một quý thiếp xuất thân thanh lâu, chec thì cũng chỉ là chec, giống hệt một con chó hoang bị người ta lãng quên ở góc hẻo lánh nhất của phủ đệ.
Nếu chỉ dừng lại ở đó, có lẽ ta cũng đã cam lòng.
Là ta số khổ, là ta không nên tham lam, không nên sau điệu múa ấy còn ôm ảo tưởng với vị Thế tử kia.
Nhưng ông trời lại cố tình để ta nhìn thấy.
Ngay trong khoảnh khắc ta trút hơi thở cuối cùng, hồn phách chẳng hiểu vì sao lại rời khỏi thân xác, phiêu dạt đến Tô Châu.
Ta nhìn thấy một nữ nhân mặc y phục nhã nhặn, tựa trong lòng một nam nhân, cười đến cong cả hàng mày khóe mắt.
Người phụ nữ ấy...
Chính là Giang Nghiên Nhu!
Nàng ta chưa chec.
Nàng ta vẫn còn sống, sống rất tốt, sống rực rỡ, sống huy hoàng.
Thứ nàng ta uống vốn dĩ không phải thuốc độc, mà là một loại bí dược có thể khiến con người rơi vào trạng thái giả chec.
Ngày đưa tang, chính huynh trưởng của nàng ta đã lặng lẽ đón nàng rời đi, đợi sau khi tỉnh lại liền chạy đến bên ý trung nhân.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha