Chương 6
Không còn sự ràng buộc của ta, lại thêm việc ta cố tình tránh chuyện chung phòng với hắn, Tạ Liễm lại nạp thêm mấy vị di nương.
Những ngày tháng của hắn càng lúc càng thư thái, nhưng tinh thần và thân thể lại càng lúc càng suy sụp.
Chỉ trong vỏn vẹn hai năm, hắn dường như đã già đi rất nhiều.
Từ một người luôn tinh thần phấn chấn, nay lưng đã còng xuống, nhìn qua trông chẳng khác nào một ông lão.
Rõ ràng hắn còn chưa đến ba mươi tuổi.
Nhưng ta biết nguyên nhân.
Dù sao chính tay ta đã hạ thứ thuốc đó.
Sau thuốc tuyệt tự, ta lại âm thầm hạ cho hắn một loại độc dược mãn tính.
Loại thuốc này ngày thường không thể phát hiện được, nhưng chỉ cần hắn còn hao tổn tinh lực trên người nữ nhân thì cũng đồng nghĩa với việc đang tự đẩy nhanh cái chec của chính mình.
Lại qua thêm một năm, Tạ Liễm đã nằm liệt trên giường, không còn cách nào đứng dậy được nữa.
Khi ta đến gặp hắn, hắn đã giống hệt một lão nhân gần đất xa trời.
Đôi mắt vẫn còn nét trẻ tuổi, nhưng đã mất hết thần thái.
Phủ y từng nói hắn nhiều nhất cũng chỉ còn sống được ba ngày.
Từ lâu ta đã cho người truyền khắp nơi chuyện hắn ngày đêm chìm đắm trong tửu sắc.
Bởi vậy, lúc này hắn chec cũng chẳng có gì kỳ lạ.
22
Ta chậm rãi múc một thìa cháo đút cho hắn.
Hắn kích động muốn vùng dậy.
Nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể ngồi dậy nổi.
Chỉ có ánh mắt nhìn ta tựa như đã tẩm đầy kịch độc.
"Thẩm... Lẫm Nguyệt... là... là nàng sao? Nàng... nàng hạ độc ta..."
Ta đưa bát cháo cho Thúy Vân rồi mỉm cười nhìn hắn.
"Thế tử, người nói vậy là có ý gì? Lẫm Nguyệt sao có thể là hạng người ấy được, thiếp chẳng qua chỉ cho người uống vài thang thuốc bổ thân mà thôi,”
“Chỉ cần người không gần nữ nhân thì còn có thể cường thân kiện thể, sống đến trăm tuổi, nhưng người lại cứ thích nạp nhiều di nương như vậy, vậy thì chỉ có thể sớm xuống dưới gặp mẫu thân người thôi."
"À đúng rồi, còn có một tin vui muốn báo cho người biết."
"Giang Nghiên Nhu và ý trung nhân của nàng ta đều đã chec rồi, coi như cũng để người được an ủi phần nào."
"Người... lên đường bình an."
Tạ Liễm trợn trừng hai mắt nhìn ta, ngón tay run rẩy chỉ về phía ta.
"Vì... vì sao... nàng... lại đối xử với ta như vậy? Ta tự thấy... mình chưa từng... chưa từng làm điều gì có lỗi với nàng."
Ta cười lạnh.
"Đúng vậy, kiếp này ngươi miễn cưỡng còn tạm được."
"Nhưng kiếp trước thì không."
"Chính ngươi đã hại chec ta, còn hại chec cả con của ta. Cho nên kiếp này, ngươi chỉ có thể chec."
Nói xong, ta không nhìn hắn thêm lần nào nữa, xoay người bỏ đi, mặc cho phía sau hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi rồi ngửa đầu ngã vật xuống.
Hắn cuối cùng cũng đã chec.
Thánh thượng hay tin Tạ Liễm qua đời, trong Hầu phủ chỉ còn lại hai mẹ con ta cùng đông đảo di nương nên động lòng thương xót, bèn ban xuống thánh chỉ cho con trai ta kế thừa tước vị Thế tử, phong ta làm Ngũ phẩm Nghi nhân, ban thưởng một vạn lượng vàng cùng một trăm tinh binh bảo vệ Hầu phủ.
Các di nương nếu muốn ở lại thì Hầu phủ sẽ nuôi dưỡng suốt đời.
Ai muốn rời đi cũng có thể tự do rời khỏi.
Ta vui mừng khôn xiết nhận lấy thánh chỉ.
"Tạ chủ long ân!"
"Thần phụ lĩnh chỉ!"
Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, nước mắt dâng đầy hốc mắt.
Kể từ hôm nay, con đường đời của ta sẽ chỉ còn lại một vùng bằng phẳng rộng mở.
(Hết)