Chương 8
Bà bà và Kiều thị đang nhìn chằm chằm cửa lều của ta với ý đồ không tốt, thấy ta ra, bọn họ "hừ" một tiếng rồi hạ rèm lều xuống.
21
Đến canh hai, một bóng người âm thầm lẻn vào lều của ta.
"Tứ ca!"
"A Ngọc, chuẩn bị xong hết chưa?"
"Xong cả rồi, bao giờ thì hành động?"
"Theo tin báo, chúng định ra tay tối nay, đợi chúng hành động, bọn ta sẽ bao vây!"
Chữ "được" của ta còn chưa kịp thốt ra thì nghe thấy động tĩnh ngoài cửa. Tứ ca nhanh tay lẹ mắt, chộp lấy cổ áo người đó, lôi tuột vào trong. Dưới ánh trăng rọi qua nóc lều là gương mặt trắng bệch của Ngụy Cẩn Phong.
"Sao lại là ngươi?" Ta trợn tròn mắt.
"Thẩm Tri Ngọc, ngươi... tư thông với hắn sao? Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy!"
Mặt hắn ta đầy đau khổ.
Ta còn chưa kịp bịt miệng hắn ta lại đã nghe ngoài lều ồn ào, có một đội người cầm đuốc tiến lại gần.
Dẫn đầu chính là giọng của bà bà và Kiều thị: "Bắt gian đi, có kẻ nửa đêm tư thông, làm chuyện đồi bại ngay dưới chân Thiên tử kìa!"
"Nhanh lên! Đừng để đôi cẩu nam nữ đó chạy thoát!"
Tứ ca nghiến răng nghiến lợi: "Đáng chế-t!"
Ta quay ngoắt lại nhìn Ngụy Cẩn Phong dưới đất, hắn ta xua tay liên hồi:
"Không... không phải ta, chắc chắn là bọn họ tự bám theo tới đây."
Cửa lều bị hất tung, một đám người ùa vào. Đuốc lửa lập tức chiếu sáng rực bên trong.
Bà bà và Kiều thị đứng trước đám đông, đắc ý vô cùng:
"Thẩm thị, ngươi nửa đêm tư thông với ngoại nam, cắm sừng lên đầu Thế tử, còn lời gì để nói nữa không?"
Ta nheo mắt quan sát một lượt, may quá, ngoài bà bà và Kiều thị, mấy người còn lại đều là đám hạ nhân và thị vệ trực đêm trong trại. Chắc là khuya quá rồi, gia quyến các quan viên khác đã nghỉ ngơi, bọn họ sợ ta chạy thoát nên mới gọi người tới bắt gian trước.
"Mẹ, Nhị đệ muội, hai người thực sự hiểu lầm rồi, nghe con giải thích đã."
Miệng ta nói, tay ra hiệu cho Tứ ca. Tứ ca hiểu ý ngay, đợi ta lách ra cửa chặn đường lui của bọn họ, huynh ấy chẳng biết ra tay thế nào mà đuốc trên tay mấy người đó đồng loạt tắt ngóm.
Đám hạ nhân thấy không ổn định phản kháng, ta túm tóc một tên, thanh đoản đao trong tay cứa qua cổ hắn ta. Một dòng má-u nóng phun hết lên người bà bà đứng đối diện, tên đó như con gà bị cắt tiết, mềm nhũn ngã xuống. Bà bà trợn ngược mắt, ngất lịm đi.
Hai bọn ta tay nâng đao rơi, mấy tên kia chưa kịp thốt lên tiếng nào đã bị giải quyết gọn gẽ.
Kiều thị há hốc mồm không kêu nổi thành tiếng, chỉ lặp đi lặp lại:
"Giế-t... giế-t người rồi, giế-t người rồi."
Dưới chân một mảnh hôi thối nồng nặc.
22
"Các... các người, giế-t người diệt khẩu!"
Ngụy Cẩn Phong cũng mặt cắt không còn giọt má-u.
Ta giật phăng lớp áo ngoài của tên hạ nhân đã chế-t, bên trong là một lớp giáp đen, chính là trang phục của quân đội địch quốc vùng biên giới.
Kiều thị và Ngụy Cẩn Phong đều nhìn đến ngây dại. Bọn họ không biết rằng, đám hạ nhân và thị vệ trong doanh trại cung săn sớm đã bị quân địch đánh tráo.
Lúc này, "vút vút" mấy tiếng, mấy mũi tên lửa bắn lên nóc lều, lều trại bốc cháy dữ dội. Bên ngoài đã vang lên tiếng chém giế-t rầm trời.
Tứ ca mặt trầm như nước: "Vẫn là bị lộ rồi!"
"Liều thôi!"
Ta giật phăng lớp áo choàng và váy la bao quanh người, bên trong lộ ra bộ tử kim giáp lấp lánh. Bọn ta xông ra khỏi lều, từ dưới gầm cỗ xe ngựa của Hầu phu nhân đỗ bên cạnh, rút ra hàng loạt trường thương trường đao.
Thanh Chỉ, Bạch Lộ, Lan Sương và Tử Tiêu không biết từ góc lều nào vọt ra, đưa tay đón lấy vũ khí ta ném tới.
"Hai người các ngươi, đi bảo vệ các quan viên và gia quyến!"
"Ngươi hội quân với Ngự lâm quân đi bảo vệ Hoàng thượng và Thái tử."
"Còn ngươi, đi về phía Nam hội quân với viện binh, dẫn bọn họ tới đây!"
Bốn nha hoàn nhận lệnh, mỗi người dẫn theo một đội quân xông ra ngoài.
Ngụy Cẩn Phong và Kiều thị ngẩn người kinh ngạc:
"Hèn gì ngươi cứ đòi ngồi xe ngựa!"
"Hèn gì cả ngày nay không thấy mấy nha hoàn của ngươi đâu!"
Bộ tử kim giáp trên người ta phản chiếu ánh lửa sáng rực đến nhức mắt, Ngụy Cẩn Phong kinh hoàng nhìn ta:
"Tri Ngọc, ta... có phải đã làm hỏng việc của nàng rồi không?"
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn ta:
"Ngươi lúc nào chẳng làm hỏng việc của ta!"
Nén cơn giận muốn giế-t chế-t hắn ta, ta nhảy lên ngựa:
"Nếu Hoàng thượng có mệnh hệ gì, ngươi có chế-t vạn lần cũng không đền hết tội đâu!"
23
Trận chiến này kéo dài đến tận chạng vạng ngày hôm sau, viện quân đến nơi, bao vây toàn bộ chủ lực quân địch đột nhập. Còn một vài toán địch lẻ tẻ đang bị truy quét nốt.
May mắn thay, Hoàng thượng không sao, đa số quan lại và gia quyến cũng bình an.
Ta mình đầy má-u đứng ngựa trước cung săn. Rất nhiều quan viên và gia quyến được cứu muốn đến cảm ơn ta, nhưng lại ngập ngừng không dám tiến tới.
Đêm qua, ta mặt lạnh như tiền xông vào đám quân địch, trút hết nỗi bực dọc trong lòng lên người chúng. Kẻ ở xa thì một thương đâm chế-t, kẻ ở gần thì vung song đao chém như thái rau. Trước sau má-u thịt văng tung tóe, quân địch nào chạm trán ta đều không có kết cục tốt. Giáp trụ và mặt ta toàn là má-u bắn tung tóe, dưới ánh lửa trông như Tu la giáng thế.
Kẻ địch thấy ta là quay đầu chạy, quan lại và gia quyến được ta bảo vệ phía sau cũng im phăng phắc như thóc.
"Đây là Thế tử phu nhân Tiêu Sơn Bá phủ sao? Cả nhà bọn họ sống được đến ngày nay đúng là mạng lớn thật!"
"Đừng nói bậy, đây là tôn nữ Thẩm lão Tướng quân, sao có thể giế-t người vô tội được?"
"Đúng đúng, nếu không có phu nhân, chúng ta làm gì còn mạng mà đứng đây? Phu nhân uy vũ!"
Ngay lúc ta đang giế-t đến đỏ cả mắt, Tứ ca ngăn ta lại:
"A Ngọc! Dừng tay lại mau, bị muội giế-t sạch rồi! Tổ phụ bảo phải giữ lại người sống!"
Lúc đó ta mới hổn hển dừng lại.
"A Ngọc, ta biết trong lòng muội thấy hối hận!" Tứ ca đồng cảm nhìn ta.
uy bình thường ta có chút bỗ bã, nhưng chuyện hành quân đánh trận chưa bao giờ dám lơ là nửa điểm. Dù quân địch có quỷ quyệt đến đâu, ta luôn chuẩn bị vẹn toàn, kín kẽ. Thế mà hôm nay, ta lại vấp ngã dưới tay đám người Ngụy gia bé nhỏ kia, chỉ vì không coi bọn họ ra gì nên mới không phát hiện mình bị theo dõi, dẫn đến bị quân địch phát hiện, suýt chút nữa là hỏng cả đại sự!
Dẫu thắng trận, lòng ta vẫn không khỏi buồn bực. Một sơ sẩy trên chiến trường có thể làm mất đi vô số sinh mạng, nếu hôm nay có chuyện gì xảy ra, ta sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
Ngụy Cẩn Phong chắc cũng biết vậy. Mãi cho đến khi truy quét xong xuôi, đến lúc luận công ban thưởng, hắn ta vẫn không dám đến gặp ta.
24
Chính điện cung săn, Hoàng thượng ngồi ở vị trí cao nhất, sau khi chỉnh đốn lại, ông trông không còn thảm hại như mấy ngày trước.
"Thẩm khanh, nói vậy là lão Tướng quân đã sớm phát hiện ra tình hình sao?"
Tứ ca cung kính hành lễ bên dưới:
"Bẩm bệ hạ, tổ phụ sớm đã phát hiện địch quốc có dị động, nhưng không biết chúng định giở trò gì nên mới phái người về kinh thám thính."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha